em ráp cái amply công suất bé thôi theo sơ đồ như vầy, nhưng ráp xong thì nghe được một lúc thì con H 1061 và A 671 nóng như lửa, vội ráp thêm miếng nhôm vào thì tịt luôn, nguồn thì lại nóng như lửa, em bó tay không hiểu vì sao, mong các bác chỉ giáo. nguồn em dùng cục 12V đôi 3A tụ lọc 4700uF-25V, hai tụ 104, hai trở 47k em nối con trở 1k từ mạch pre 4558 sang mạch 1, từ mạch 1 sang mạch 2 cũng thế (thay vì con trở 0~120 ).
Nó phân cực bằng điện trở xuống mass đó bác Via. Mạch này nó nóng là do phân cực cho tầng xuất quá cao(lớn hơn phân cực thuận của 1 mối nối BE=0.6V+sụt áp qua điện trở 20 ohm) Cách khắc phục hiện tượng bị nóng chỉ có 2 cách 1.giảm nguồn cung cấp B+/- xuống còn khoảng +/-6V thôi=>công suất ra thấp nhưng tiếng vẩn tốt. 2.tăng điện trở trên chân E của Transistor công suất lên vài chục ohm=>công suất ra thấp nhưng chất lượng âm thanh bị giảm đi nhiều do làm tăng trở kháng ra. Bác nào có cách khác nửa thì tư vấn thêm Em hết cách rùi! :lol:
Mạch này hay thế đấy Bác Via ạ. Nó tự phân cực với dòng từ V+; 2.2k;10;EB-A1013;BE-C2383;10;2.2k;V- Lắp mạch này phải chú ý đến việc phản hồi về nhiệt của các con transistor tầng sau về tầng trước và nên dùng cùng loại.
chết rồi, em vẽ lộn hai con C2383 và A 1013, các bác đổi chỗ hai con này lại cho nhau nhé. nhưng mà nó chỉ bị tịt sau khi em lắp miếng nhôm vô mấy con C 1061 và A 671. chả hiểu sao ? em xem trong datasheet thì con C 1061 và A 671 chịu điện áp được tới 50v cơ đấy, còn C 2383 và A 1013 thì còn cao hơn nữa 160V, em gửi datasheet của nó lên để mấy bác tham khảo và hướng dẫn thêm cho em nhé.
[/quote="nonew] Lắp mạch này phải chú ý đến việc phản hồi về nhiệt của các con transistor tầng sau về tầng trước và nên dùng cùng loại.[/quote] ái chà em cũng đồng ý theo bác vì mạch gốc người ta dùng 2 cặp trans BC 337 và BC 327, em chỉ chế lại thôi, :mrgreen: theo ý bác em phải sửa sai như thế nào ạ? em đang nghiền ráp amply transitor, mong bác chỉ giáo. mạch đơn giản thôi, cỡ như mạch của em post lên ấy, công suất chừng 10W là ok rùi.
Mấy con sò công suất cái lưng nó là cân C bác gắn lên tấm nhôm mà không lót tấm cách coi như chập mạch. May mà cục nguồn cua bác chưa đi chơi.
Sau khi lắp cánh nhôm vào nguồn nóng như lửa, vậy thì chắc chắn bác không lót tấm cách điện hai con H1061 và A671 với tấm tản nhiệt rồi, nên vô hình chung nối tắt B+ và B-. Khắc phục bằng cách điện xong bác nên đo dòng Ic của hai con đó xem có nằm ở vùng class T(Tèo) không, nếu có thì tính cách chỉnh lại bias cho chúng.
1- thay sò ( nếu đã tèo) 2- Lắp con mới kiểm tra lót sò xem có chập không, đèn lái còn không. 3- Tăng trở 100K nối mase đầu vào lên ít nhất 20% tức là 120K- 150Kohm. 4 - Đóng điện.
chà câu này hợp lý ghê, chắc bị như vậy quá, em đâu có lót lưng con nào đâu, vì nghĩ chưa lắp vô chasis nên chưa cần cách mass, ai dè đâu còn vụ nối B+ với B -, cám ơn bác nhé. Đúng là lướt nét một ngày đàng học một sàng khôn.
Một sơ đồ tương tự của Nga cho ra 25w trên tải 4ohm. Thay KT817Б bằng C1061, KT816Б bằng A671. L1 quấn 24 vòng dây 0.5 trên lõi nhựa đường kính 10mm, dài 15mm. Opamp dùng loại đơn, ngõ vào Jfet nào mà bạn tìm được. Điều chỉnh R9 sao cho dòng tĩnh qua V3 và V4 khoảng 50mA. Mạch này tác giả gọi là ampli tự ổn nhiệt, 2 con KT817Б được bắt vào cùng 1 tấm nhôm mỏng (diện tích khoảng 300cm2) và quay lưng vào nhau không dùng cách điện riêng cho từng con (để sự truyền nhiệt qua lại được tốt nhất) mà cách điện cả tấm nhôm. Tương tự đối với 2 con KT816Б, dùng 1 tấm nhôm khác và cũng được cách điện cho cả tấm nhôm. Không dùng chung tản nhiệt cho tất cả các transistor cho dù có cách điện riêng cho từng con để tránh ảnh hưởng nhiệt lẫn nhau --> phải dùng 4 tấm nhôm cho cả 2 kênh.