Em thấy chợ NT có bán loại bo này ráp sẵn linh kiện mà giá chỉ có 5k/bo. Tò mò em rước 2 bo với 2 chú ic LA440 (40k/chú) về mần cái ampli chơi không ngờ nghe ghiền luôn! Nghe đồn rằng LA440 rất tuyệt vời, quả là chẳng sai! Âm thanh lung linh tình cảm và dễ nghe. Một điều nữa là nhiều bác than làm ampli này hay ù xì, bể tiếng và nóng. Còn em thì thấy nó rất tuyệt! âm thanh trong sạch không 1 tí nhiễu mặc dù chẳng cần đi dây mass gì cả. Em trình bày ra đây để bác nào có cùng sở thích thì làm 1 cái chơi cho vui. Em có nhiều ampli mà vẫn thích nghe nó mới chết chứ! Làm mất tiếng đồng hồ là xong. Trước tiên, mua bo về rồi tháo hết tụ và trở ra bỏ. Sau đó thay tụ và trở loại tốt vào. Hàn ic vào bo, lưu ý cắm chân ic từ mặt đồng của bo. Sau đó bẻ ic ngang ra để gá vô tản nhiệt. 2 con ic chung 1 miếng tản nhiệt bằng bàn tay, không cần lót cách điện vì lưng ic là mass. Tản nhiệt tuy nhỏ nhưng không nóng, chạy 1 giờ chỉ hơi ấm tí. Nếu nóng là do các nhiễu cao tần làm tổn hao nhiệt. Nguồn lọc sạch thì ic chạy rất mát. Ngoài các linh kiện trên bo thay y chang sơ đồ mạch bán kèm, phải gắn thêm: Mắc nối tiếp thêm ở ngõ vào 1 điện trở 68k-100k//tụ 102 và tại đó gắn thêm 1 điện trở Rin=2,2k xuống mass. Kiếm 1 cái vỏ nguồn máy tính cũ gắn vô, câu dây vào là xong. Con Rin này nếu không gắn vô thì tiếng bể do tín hiệu vào lớn bị xén mất ngọn. Lúc đầu em thử con 1k thì tiếng nghe nhỏ mà mỏng, thiếu bass. Em thử thấy 2,2k vừa nên dùng, bác nào thích to tiếng thì tăng lên. Nguồn thì em dùng nguồn rời bên ngoài bằng cục adaptor 12v/5A y như trong hình. Cắm điện, mở nhạc và thưởng thức!
Không nhỏ đâu bác, khoảng 18w/kênh. Nghe loa 30cm ok. Mạch em mua NT, cao ốc NT khu A, ngay cửa quẹo shop bên trái, chỗ bán nhiều B.A và tản nhiệt.
Tiếp nè, chú em LA440 trên lưng đại gia Final SS: Em nợ cái mạch, hôm nào em vẽ được sẽ post lên sau. Mạch vẽ tay luôn, soft bị hư rồi. Em tính thách đấu bắt xác với GM nhưng sợ các bác ấy không chịu! hehe :lol:
Chỗ nhìn ra đường gì đó em quên tên rồi. Đứng mặt tiền khu A, cửa bên trái, shop thừ 2 bên trái, có treo lủng lẳng nhiều kit ampli, shop thứ nhất có bán sách điện tử.
híc ! các cụ làm iem bùi ngùi nhớ lại 15 năm trước ...iem đi bán kẹo kéo ! tặng các cụ cái link - đặng đi chọn ic ! http://semicon.sg.sanyo.com/pdf/LA4440- ... deline.pdf ps : cùng thời với 4440 còn sannyo 4508, hitachi HA1392 , MĂNG CỤT ĐẠI VƯƠNG tha HẾT về mà ngâm cú !
Ông "tro bụi" này ác như con cá thác lác. Đang chuẩn bị thi đấu với GM mà ổng phang phát thế thì chít àh :lol: Măng cụt Đại vương rảnh thiệt, người ta đang cờ loong toàn hàng tầm cỡ, ngài lại chơi cái món này, hay nâng thêm phát cho hoành tráng luôn đê, búp phơ đèn bút chì cho hắn luôn :lol:
Cám ơn cụ, từ từ em ngâm kíu. Cũng tại nhớ cái âm thanh quen thuộc của mấy cụ bán kẹo kéo mới làm đó chứ! Con HA1392 em làm hồi năm 95 rồi, nhỏ bé tí mà nghe rõ hay. Rảnh đâu mà rảnh, đang làm DAC END với cái EL84PP nó vật mấy bữa nay. Trong lúc chờ NAP135 nên nghịch 1 tí. Ngài có buffer bút chì nào cho em mượn thử đê. :roll:
Có, nhưng cụ phải chơi .... 4 cục adaptor như của cụ mới được. Cực đỉnh luôn, trở kháng ra ... 600K :lol:
Bác mengkut!nếu có thời gian bác nghiên cứu hộ mình la440 chạy như las a nhe bác ,bác nói đúng không yếu đâu,vã lại loa đầu cd hiện giờ rất tốt nếu làm tốt không thua el 84 se đâu thaks bác
He he , đúng là như vậy , hôm CN rồi có lên nhà bác Măng cụt nhận Board NAP , đúng là 1 DIYer thứ thiệt , tậu nguyên 1 căn phòng làm căn cứ địa , nhìn chiến trường của lão mà phát thèm :evil: , toàn hàng khủng , em đã được bác chủ cho thưởng thức món LA4440 , nghe với loa Bookshelf mà tiếng mid -> treble cũng phê phê . Để hôm nào rảnh em cũng đu theo dự án này với bác , nhà còn mấy con LA này hồi xưa làm bị xì nên bỏ xó , giờ được chỉ giáo nên lôi ra múc :mrgreen:
Chào bác, ic này là vi mạch tích hợp, em nghĩ dòng qua sò khuếch đại đã fix sẵn bên trong có lẽ là class AB dạng OCL nên mình không cho chạy class A được. Nguồn Max là 18v, dùng cho cả loa 4 Ohm. CS max 19w.
Kụ mà có công mày mò kiếm con HA1392 tiếng còn hay nũa, đặc biệt là tiếng người, bật lên như có lão xẩm ngồi góc nhà ấy... :mrgreen: hic
Con này có trong cassette Sanyo xe hơi đời cũ. Hồi năm 95 em có vặt 1 cặp về làm cái ampli nghe hay lắm, có ông anh qua chơi rồi rinh về luôn, nay vẫn còn dùng nghe cải lương ạ.
Bác làm em nhớ bài học vỡ lòng 15 năm trước, cũng ráp em này, con này chỉ cần 1 con là có thể chơi stereo 2 kênh luôn, mổi kênh 10w. Mà nhìn hình sao giống bác lắp IC ngược quá vậy ? Em nhớ là lưng nó quay ra rồi gắn vô tản nhiệt luôn mà, đâu có bẻ cong chân Ic đâu .
Cỡ năm lớp 8, em xem trộm được quyển sách toàn mạch IC cơ bản của ông sửa Vô tuyến cạnh nhà, chấm được chú LA4440 vì chú này là Síte. Cũng biết mò ra thủ phủ Bang Gầm Cầu ngày nay kiếm linh kiện về lắp kêu inh ỏi(direct - k cần Vôluym :mrgreen: ) trong...2 phút, lẫn cả tiếng Radio với Kingston town Cassette phát qua Clone Nam Môn Mono Speaker :mrgreen: Sau đó...phụt! (chập dây) :mrgreen: Ngẩn ngơ - ngơ ngẩn. Chả biết gì :mrgreen:
Bác mengkut phát động la 4440 rất hay , hay vì chổ này dể làm,âm thanh nó gợi lại kỉ niệm thời khó khăng chung,nay có í bác mengkut chúng mình cùng làm ,nhưng làm vừa thôi đừng cho hay quá coi chừng mất chất âm của thập niên đó (90-94) thank bác mengkut
Lục trong gầm tủ thấy có mạch của castset sony cũ (do trước đây bị hỏng nên chỉ còn lại thế này) chạy la 4620. Vị trí số 1 thấy ghi + -, số 2 chi g g r l (chắc ngõ tín hiệu), ô 3 ghi stanby, các bác cho hỏi có nên giữ lại nghịch chơi hay gỡ ra mod lại và volume thì gắn chỗ nào.