Em định diy con headamp đầu tay nhưng chỉ biết sơ về điện tử thui nên em up lên đây cho mọi người phán xét hay dở thế nào, đây cũng là nơi em nêu các thắc mắc trong quá trình diy của em. Con này tên là hybird headphone amp Millett miniMax, mời mấy bác vào phán thử Còn đây là địa chỉ của nó http://www.diyforums.org/MiniMAX/MiniMAXoverview.php Thank,
Mạch này được thiết kế quá kỹ và quá ổn định, sử dụng quá nhiều nguồn ổn dòng => Theo Em thì chất tiếng sẽ hơi khô. Nếu muốn đơn giản và hiệu quả thì Bác thử theo mấy mạch mà Bác Backdraft đang phổ biến. Chúc Bác sớm có đồ chơi mới
Con này có 2 phiên bản 1 là dùng BJT 2 là dùng mosfet ko biết âm thanh khác nhau thế nào(vì chưa thử nên chỉ xét ở khía cạnh kĩ thuật) và câu hỏi thứ 2 là CCS dùng ở anod nó có khác với dùng ở cathod ko, nếu có thì cho em hỏi khác thế nào? Em hỏi vậy để hiểu kĩ hơn về nó(sau này còn chỉnh sửa để tăng tỉ lệ nội địa hóa mừ), phiền các bác quá :mrgreen:
Oai, bác làm con này chắc là hoành tráng lắm nhỉ. Thế mà bảo là đầu tay. Em nghĩ là mua đủ linh kiện cho con này thì cũng đủ mệt rồi, vì chắc là không có đâu à, nhất là mấy con trans, mosfet .... Thay thế bằng các con tuơng đuơng thì không hề đơn giản... Nhìn thế này chws vẽ mạch cũng ngại phết bác ah. CHúc bác thành công. khi nào cho em nghe ké với nha.
Con này đúng alf đầu tay của em đó bác, và sau này chắc em cũng sẽ trung thàng với mấy con hybird quá.Ủng hộ bác Dê khuấy đọng phong trào hybird cho bà con nào. Hix, pcb em vẽ xong 7 đời rùi mà vẫn chưa có lk để lắp vào, ko biết sao chứ em thấy những người khác làm con này chơi toàn black gate cho tụ thoát cathod với output làm em cubgx tủi thân lắm, ko biết nên chơi tụ gì cho rẻ và hay đây, có bác nào bán tụ bypass khá khá(ngon hơn wima MPK10 là được rùi) cho em cái giá tốt tốt, em cần 2 cặp thui To diy-lover: Em nghĩ tụ lọc nhiều sẽ tốt chứ nhở. Nhờ bác giải thích dùm em
Chọn bóng tương đương Hix, tìm mấy cái bóng recommend khó quá, chỉ mới tìm được bóng tương đương thui. Vậy để đánh giá tương đương là mìh phải dựa trên tiêu chí nào ạ(mang tiếng là tượng đương chứ em thấy nó khác nhau khá nhiều, 1 con thì max vol có 40v con thì max tới 200, 1 con thì có gain 14 con tới 100). Chừ phải chỉnh lại tầng pre tube mà em ko biết làm thế nào cho phù hợp với tầng bán dẫn cả, xin bác cho em vài lời khuyên cũng như những chú lưu ý khi cân lại phần bóng :idea: . Em vô cùng biết ơn(Bác suy nghĩ lâu lâu tí rồi trả lời em cho nó kỹ), Kiss Kiss
Ko ai giúp em sao Hix, câu hỏi của em rõ ràng zậy mà ... :wink: Em chỉ hỏi phải tính toán cân chỉnh phần đèn sao cho nó phù hợp với phần bán dẫn thôi mà ko ai giúp em hớt zậy. Câu hỏi của em có vấn đề gì hở mấy bác, quá vô duyên hay quá ngô nghê hay quá phức tạp khó trả lời zậy. :roll:
Đại khái câu hỏi của bác nó đi sâu vào cấu tạo mạch, mà các cao thủ trình độ cỡ này lại ít lui tới chốn phàm phu tục tử này... Có lẽ cứ từ từ bác ạ.
Khó nhỉ. Thực ra em thấy nhiều bác cao thủ cũng chỉ lắp theo mạch có sẵn, Chỉnh lại 1 chút linh kiện theo các loại, các hãng khác nhau... cho ra chất tiếng phù hợp thôi chứ kết cấu mạch nguyên lí gần như không động chạm gì tới cả. Còn loại tèm nhèm như em thì ... mạch đấy mà làm mãi k dc . :mrgreen: Động đến ng lí thế này thì bác phải chờ dài đó. Cho đến khi 1 cao thủ đi qua, nổi hứng đặt bút tính (công việc tính toán ... chả thấy mấy bác cao thủ em quen làm bao giờ ...) và sẽ có câu trả lời cho bác ... Nói thế thôi không có cao thủ nào không vui thì chết ....
Hix, kiến thức co bản em cũng tích cóp được sơ sơ và đang theo học 1 lớp nghề sơ cấp về điện tử(định hướng đây là con đường lâu dài, nguyện vọng là năm sau thi điện tử viên thông) nên cũng có biết đôi chút. Em cũng đang nhờ mấy anh ở đây coi dùm, em định dùng mạch dc-dc để bội áp lên mà ko biết lên bao nhiêu là đủ nữa(cỡ 60v có ổn ko mấy bác), với lại cũng ko biết phải thay đổi CCS như thế nào cả, theo như thiết kế củ thì nó chọn điểm hoạt động cho đèn là 13.5v-0.65ma(đèn cũ là loại đền thấp áp). Dù sao cũng cảm ơn vì bác đã quan tâm
Dùng mạch bội áp để cấp B+ cho đèn rất ổn đó bác.Em dùng hẳn bội áp cho mạch công suất nghe vẫn rất ổn.
Vì em dùng cái ngõ line out của soundcard(xuất từ DAC ra) nên em nghĩ là dòng lưới sẽ rất thấp, nên ko biết phải dùng Ua bao nhiêu là phù hợp, và ko biết phải tính như thế nào. Em thấy là nếu dùng Ua cao hơn theo thiết kế thì ko biết có cần phải dùng tụ nối tầng(chặn dòng DC trước khi qua tầng buffer ko nhở) và nếu rất rối qua thì thử thay CCS bằng 1 trở thuần có được ko ạ. Em thấy mấy con JFET 2Sk389 2SJ109(tương đương với JFET trong thiết kế) đã có nhiều bác ở đây tìm mua mà ko biết mua được chưa, bác naog biết thì chỉ em với.
Bên bác là chỗ nào, tung của? hay hà lội, nếu hn thì em đang có ông anh làm việc ngoài đó, tuần sau là về rồi. Nếu bác ko ngại thì nhờ bác mua dùm em vài cặp (2Sk170 là em có rồi).
Nhìn cái hybrid đẹp quá mà em tủi thân. em cũng đang làm hybrid với 6DJ8 mà cháy nổ transistor tùm lum....buồn ghê.
Kinh nghiệm của em là cho đèn chạy cao áp càng cao càng tốt ạ, vì nếu dòng yếu quá thì Mofet phía sau dễ bị mất trebe (tầm 15Khz là suy giảm tới 3db lận á)