E có phòng nghe hình vuông, kích thước 2,7m x 2,7m. Hiện tại nghe bị ù rền. E có đọc ở đâu đó hướng dẫn của 1 bác trên vnav cách kê loa tối ưu trong phòng hình vuông theo công thức "hình chữ nhật vàng" với tỷ lệ của dãy số Fibonacci (hình vẽ tay là của 1 bác trên vnav mà e ko tìm đc bài viết cũ). E đọc nhưng ko hiểu lắm. Vậy có bác nào hiểu cách kê loa theo công thức trên thì hướng dẫn giúp e với ạ.
Em bị cái phòng vuông nó hành tốn mớ tiền, giải pháp cuối cùng của em là đổi loa bass to thùng kín. Hết ù. Nếu ko đổi đươc loa theo em bác trải thảm dày và tiêu âm trần chắc cũng khả quan đấy.
Bác chủ đang đi đúng hướng. Theo e vấn đề kê kích là tối quan trọng đối với phòng đặc thù thế này, thứ nữa là phụ kiện, những thứ này khắc phục đáng kể hiện tượng u, rền (phòng nhà e cũng gặp hiện tượng này mất cả năm trời xoay ngang dọc thay dây dợ, điện nguồn các kiểu nhưng nói ko với bass trap & tiêu tán) nên đến giờ cảm giác cũng tương đối (tất nhiên cũng chỉ khắc phục đc phần nào so với phòng có chiều dài, rộng rõ ràng).
Cái tờ nháp viết tay trông như bí kíp võ công ấy, mà đọc không hiểu j hết. Có bác nào vào giải thích dùm đc ko. @hhiepbi vào giúp e với !!!
Ý bác ấy như sau bác: dịch 2 loa dần dần từ vị trí A đến B, còn người ngồi nghe thì dịch dần từ vị trí D đến C, chọn điểm ngọt nhất có thể, A-B tỷ lệ 3/5. E được hướng dẫn dùng cd setup nordost track 3 và dùng smartphone cài soft để đo tại vị trí ngồi, lúc đó mới dịch loa đến khi hiện đủ dải tần đến mức có thể, rồi sau cùng mới dùng bass trap và tán âm.
Soft bác nói có phải tên là RTA không ạ? Và bản nháp trên kia đang minh hoạ cho phòng nghe KT 3m x 3m phải không bác?
Rta cũng là 1 trong số soft, quan trọng là cách đọc và hiểu nó sử dụng ntn, và track thử chuyên dụng chứ không phải 1 bài hát hay 1 đoạn nhạc bác à.