K389 thay con K30AGR, 2N5087 nó nằm ở vị trí A872, BC693 ở vị trí C1213A Khi này em ghi nhầm 2N5087 thành 2N5078 nên chắc bác hiểu nhầm.
Hehe, bác có chọc thì em cũng chả biết do e dân tay ngang, lên đây chỉ copy rồi về paste cho thành mạch để nghe thôi. Con của bác chân vàng chóe nhìn ngon quá.
Bác ko qua dc mặt thần ve chai như lão ấy đâu nhé :lol: @ Cụ Muihex : Hnào rảnh em vác kaneda sang nhà cụ mượn ít lkiện đỉnh cắm rút xem thế nào nhé :mrgreen:
Anh em cho em hỏi tý..Vẽ mạch Orcad sau khi xuất file Drill ( file lỗ chân linh kiện ) thì toàn thấy dấu + với gạch chéo...E tìm hoài mà ko biết khắc phục thế nào.Mong các bác chỉ giáo cho...Thanks các bác
A Quang tách mỗi kênh ra và đưa nó vô amp camp luôn đi anh. Như vậy bộ amp camp thành 1 bộ mono block đúng nghĩa. Kaneda nghe với amp camp hay lắm
không hiểu sao con của em bias dòng qua c1213 gần 10mA nhưng chỉ nóng ấm thôi.không đến nỗi phải gắn tản nhiệt như bác
Chào các bác ! Tranh thủ ngày cuối năm em làm con pre này đón giao thừa. Linh kiện ve chai, bjt anh Quang tặng, biến áp Nhật tảo. Vài tấm hình kaneda còi của em cho xôm tụ ngày cuối năm. Năm mới chúc các bác và gd thật nhiều sức khoẻ!
Hnay rảnh rỗi sinh nông nổi lôi kaneda ra nghịch. Em thấy rằng nếu ko gắn tụ 68p thì khi cho min vol chỉnh DC ~ 0mV, nhưng khi vặn lớn thì nó nhảy lên cao hơn. Gắn tụ 68p thì DC out ko bị biến đổi khi vặn vol min max nữa
sà lách cho Kaneda sẽ như ri,em định tích hợp làm 1 cái pre to hoành tráng và hoàn chỉnh.NAC đã lên đỉnh giờ là tới Kaneda nè....
Nó ra vậy là đúng rồi bác, file drill xuất ra phục vụ khoan các lỗ chân linh kiện. các dấu + chính là vị tí tâm lỗ...