Chào các DIYer, Có bác nào đã từng làm kính viễn vọng chưa ? Em đang muốn làm một cái cho thằng con trai ngắm nghía chị Hằng. Làm mãi mà nhìn chị Hằng cứ mờ mờ sao í. Giúp em 1 tay với !!!!!!!! (Đừng bảo em đi ra cửa hàng mua 1 cái của China về nhé) Cái này cũng là hệ thống ... nhìn và DIY đấy. Thân.
Món này cũng hay đấy. Cho mình hỏi mấy chỉ tiêu về ống kính của bác. Độ phóng đại, Đường kính của kính vật, ảnh xuôi hay ảnh ngược, có tiêu cự không ????
Bổ xung thêm: Có chia thang đo không, chu kỳ hiệu chỉnh (Bênh nghề nghiệp???) Cái này ở mấy khu chung cư, ký túc xá có cấm sử dụng không nhể ?
Chào bác Vigro. Vật kính của em dùng loại có tiêu cự 50cm. Thị kính thì ... để tối về em đo lại nhưng chắc nhỏ thôi vì em lấy trong cái kính lúp lớn hơn ngón tay cái 1 tí (cũng của thằng con trai lun á) ) Úi trời, mừng quá, các bác đến giúp em đông vui ... Thích thật. Bác Gina ới, em làm cái kính viễn vọng này dựa theo cái đầu tiên trên đời ý. Rất đơn giản chỉ dùng 2 thấu kính thui nên em nghĩ nó chưa dám có thang đo đâu ạ. Đa tạ ... !
Ấy là tại vì nếu ảnh ngược thì chỉ cần dùng toàn thấu kính. Còn ảnh thuận thì phải có bộ đảo ảnh dùng 1 hệ thống lăng kính hoặc gương. Nếu chỉ để xem chị Hằng thì có thể chơi loại ảnh ngược cho đơn giản. Còn muốn xem chị Hằng bên hàng xóm mà chơi loại ảnh ngược thì có lẽ phải trồng chuối thật. Nói đến xuôi với ngược lại nhớ đến tấm ảnh của phái " Toàn chân " hồi Triển lãm vừa rồi, chỉ " béo " lão Caithang :lol: :lol: :lol:
Một số thông tin tham khảo: http://sfsidewalkastronomers.org/telescopes/building/ http://www.lumenlab.com/forums/lofivers ... t4898.html http://www.retrothing.com/doityourself/index.html http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/art ... phase.html
Bác lưu ý cho mấy điểm sau : 1. Tâm của kính vật và kính mắt phải trùng nhau, nếu không khi bác quay ống kính ảnh sẽ nhảy và kết quả là...... chóng mặt, buồn nôn :cry: 2. Ống kính nên có điều chỉnh khoảng cách giữa kính vật và kính măt. 3. Chỉnh vô cực ( infinite ) tức là điều chỉnh khoảng cách giữa kính vật và kính mắt sao cho ảnh nhìn được rõ nét ( dù ở khoảng cách nào ) sau đó cố định lại. 4. Kính vật nếu có thể nên chon loại ghép nhiều thấu kính ( thường là 02 thấu kính hội tụ kẹp 01 thấu kính phân kỳ ở giữa và gắn khít lại với nhau ) và mặt ngoại còn nguyên lớp phản quang ( thường thấy màu xanh ngả tím ) Chúc bác thành công. @ Gina : Cái đó gọi là Kiểm định định kỳ hay Kiểm định trước mỗi công trình.
Trùi lại chúng độ rồi! Gì chứ đề tài về ống dòm Dzê em cũng máu lắm không thua gì ampli và nhiếp ảnh. Mê mà không biết dòm cái gì nữa Thật ra làm ống nhòm khó nhất là kiếm thấu kính thích hợp và quan trọng (rất quan trọn) là phải là kính có tráng lớp phản xạ (AR Coating: Anti Reflection Coating) Thiếu lớp tráng AR này các bác phải dùng thiết kế thật đơn giản ít thấu kính càng tốt nhưng ít thấu kính thì cho ảnh khó rõ nét và méo nhiều.
Đúng rùi, mình không thể tìm đâu ra cái kính có tráng lớp phản xạ nên đang chọn giải pháp chỉ 2 thấu kính. Nhưng khó 1 cái là nhìn chị Hằng không rõ. Bùn wá.
Cái này ngày xưa em cũng táy máy rồi, nhưng làm chưa xong lại bỏ vì mua thấu kính phù hợp khó quá. Em nhớ hình như để ảnh rõ nét, mà mắt không phải điều tiết thì k/c giữa 2 thấu kính phải là f1+f2 (f là tiêu cự), nghĩa là vật ở vô cực qua vật kính, cho ảnh ở tiêu điểm vật kính, ảnh này nằm ngay tiêu điểm thị kính, sẽ cho anh ở vô cực. Em nhớ không chính xác lắm, bác nào còn nhớ và biết công thức tính toán thì giúp bác ấy với. Thân.
Chào các bác ! Em đã hoàn thành cái kính viễn vọng đầu tiên. Kết quả chấp nhận được và nhìn rõ được khoảng ... vài cây số. Cái này em phải mua một tròng mắt kính 2 đi ốp 30.000 đ + 1 cái kính lúp 5.000 đ + 3 ống chỉ của mấy chị thêu máy vi tính vứt đi ... Tuy nhiên em muốn làm một cái nhìn rõ được chị mặt Hằng. Các bác giúp vớiiiiiiiii......... !
Hay quá kéo được cụ Nonew vào đây :lol: Cụ nói quá đúng dưng mờ nếu dùng thấu kính phân kỳ làm thị kính thì nó có nhiều nhược điểm hơn hội tụ. Bây giờ đi kiếm 1 chiếc thị kính phân kỳ có vòng chỉnh đi ốp hơi bị khó đấy cụ ơi.
Tết này lão bán kính thuốc (độc) Sài gòn biết tay em. Em sẽ xoay lão ý cho lòi ra các loại kính lôi này, lõm này, ... Cảm ơn các bác nhé
Lúc nào ngắm ... bác cho em ngắm ké với nhé ...! Em thề ... là chỉ ngắm không thui ... ạ ...! :cry: :cry: :lol: :lol:
Kính viễn vọng Chào bác donothing Kính viễn vọng bác chơi cái 2 diop chắc xem không được đâu ( nếu xem được thì chiều dài kính chắc hơi dài. Em đã làm 1 cái để ngắm chị hằng năm lớp 12. Xem khá rõ, thấy rõ từng vết rỗ trên khuôn mặt chị Hằng. Còn xem chị hàng xóm thì phải chèo lên giường rồi chúi đầu xuống ( lúc đó đâu có biết làm cách nào khác ) Em nhớ không được chính xác các thông số lắm nhưng vẫn nhớ mua vật liệu sau: - 1 cặp kính 1 diop - hình như đường kính của cái kính này là 90 hay 100 mm ( loại lồi - nhớ đập bể 1 cái, dùng một cái ) - 1 mét ống nước bình minh loại phi 90 hay 100 mm - dài 1 m) - 2 thấu kính nhỏ để sát nhau - đường kính hình như là 2 hay 3 cm ( mua cái kính lúp sửa đồng hồ của bác sửa đồng hồ - rồi tháo ra lấy thấu kính thôi ) - 20 cm ống nước bình minh phi 27 thì phải Không biết em có quên gì không nữa.
Re: Kính viễn vọng Cảm ơn bác "tranhung" nhé ! Hôm nọ lúc em đi mua 1 tròng kính 2 đi ốp, cả tay thợ kính lẫn vợ em ngẩn ngơ vì không thấy tháo cái kính đang đeo ra để thay mà lại bỏ túi tủm tỉm cười. Chỉ có thằng con trai là hiểu chuyện hí hí ... Chúc năm mới hạnh phúc !
Thấu kính 2 độ thì tiêu cự là 50cm thôi (độ là nghịch đão của tiêu cự tính bằng mét). Theo sách Vật Lý lớp 12 mà em còn nhớ (vì em giống bác TranHung cũng có chế 1 cái lúc học tới phần này) thì kính viễn vọng có 2 loại: - Kính thiên văn: gồm 2 thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự khá lớn so với thị kính để có độ phóng đại cao vì K=f1/f2 (độ phóng đại bằng tỉ số giữa tiêu cự vật kính và thị kính). Hai thấu kính được đặt cách nhau 1 khoảng cách bằng f1+f2. Ảnh xem bị ngược so với vật nên trong các ống nhòm quân sự, người ta hay dùng loại kính này để có độ phóng đại cao nên phải dùng các lăng kính để đão ảnh lại thành thuận đồng thời cũng để thu ngắn chiều dài của ống và tăng khoảng cách của 2 vật kính để tăng cảm giác "nổi" của vật khi nhìn xa. Theo cách của bác TranHung thì vật kính 1 độ có tiêu cự là 1 mét, thị kính giả sử là 10 độ có tiêu cự là 10cm, thì hai thấu kính phải đặt cách nhau 1.1m, độ phóng đại là 10 lần. - Ống nhòm: vật kính là thấu kính hội tụ (dạng kính lúp hay kính lão) giống như kính thiên văn còn thị kính là thấu kính phân kỳ (dạng kính cận). Độ phóng đại là bao nhiêu thì em không nhớ nhưng thấp hơn kính thiên văn. Khoảng cách giữa 2 thấu kính là f1-f2. Ảnh không bị đão, hay dùng cho các ống nhòm trẻ em chơi hay các ống nhòm dùng trong các nhà hát thời xưa.
tại sao phải đập bể nhỉ ? nó đâu phải hàng độc đâu ? bác donothing có mua thì cho em một cái chứ đừng đập bể nhé ! hiện nay muốn mua tròng kính thì các bác ra đường Trương Định khúc từ ngã tư Lý chính thắng tới Kỳ đồng mà mua , giá khá rẻ vì chổ này cung cấp sỉ lẻ kính bình dân cho cả TP ! đừng vô shop mắc tiền lắm !