mấy con LM317 có nóng khi hoạt động không anh Quang ơi.Nếu nó nóng em nghĩ mấy con tụ nằm gần tản nhiệt của nó tổn thọ mất :|
Bác lo xa quá, bác có thấy mấy con CDP nó đặt mấy con họ 78 và 79 gần tụ ntn k? Nó gánh áp rơi đến gần chục V sờ vào tản nhiệt k có răng lược nóng k giữ đc quá 1 phút mà có em CDP nào nổ đâu hay hỏng tụ đâu :roll: , dùng hàng secondhen từ thập kỉ nào vẫn chạy ngon có khi còn vặt tụ nó ra dùng lại đc :mrgreen:
Giặt là cũng ok, nhưng ko pro bằng đồ đặt, thía vụ volume và select tiền hành tới đâu rồi, nếu được em xin góp một tay vào vị trí này
Mình thêm mấy cái hình làm ý tưởng sắp đặt ạ.Tụi hảng làm nhìn phê quá.Bây giờ cứ bóng bàn và chém thỏai mái đến đầu tuần em sẽ gút phương án ạ.Thân.
Anh Quang ới ời, cái pre này em dùng Mạch regu LM317/337 được ko ạ? Vì em có sẵn rồi, mạch shunt em ko dám mò sợ cháy nổ vả lại em cũng "gà"... :mrgreen:
Nguồn shunt này rất sạch và ổn định nên em nghĩ em sẽ vẽ lại tích hợp cho mạch, vì LM317/337 bác Quang nói nó khá tốt nhưng chỉ sợ hàng khựa thì chẳng bít ntn nữa. Bác Quang gửi cho em mạch phono, mạch relay đã vẽ qua rồi em sẽ layout 1 tấm to bổ chảng như HÁNG lun :mrgreen: choa mấu. Trước mắt như bác Quang vẽ bố trí trên chassis, em sẽ vẽ làm sao volume luôn ở giữa mặt máy và bên tay phải sẽ là các nút chọn ngõ vào cùng LED hiển thị ngõ hoạt động. Ý kiến này các bác xem ổn chưa ạ, đừng ném đá em nhé tội em lắm :mrgreen:
Em sẽ đưa ra thiết kế mạch,test thử,layout nháp đúng kỹ thuật và nhờ bác diyampli hòan thiện cho đẹp nhé.Tiện thế các bác suy nghĩ đến chassis nhé.Em mà bắt tay vô là nhanh lắm đó...
Cái back panel mình khoái nhất hình số 4: tất cả nằm trên bo áp vô lưng máy, không hàn dây loằng ngoằng như hình số 3.
Theo em layout này là hợp lý nhất rồi, Bác chia làm 3 phần tách biệt, khi cần ta có thể nhấc mạch pre ra để thay vào đó 1 mạch pre khác mà vẫn có thể tận dụng selector và volumer của nó. Phần nguồn cấp và mạch pre thì mỗi con 1 khác nên 2 cái này an chung 1 PCB. Ban đầu cứ chơi analog đi các bác ah để nhiều người còn theo được , sau đó nâng cấp riêng mảng phía trước là số sau cũng không sao.
Layout thì dễ thôi bác ạ nhưng khó cái k kiếm đc mấy cái jack RCA loại xịn để mà hàn đít nó trên board cơ, em cũng ngó mấy cái giống dàn đa kênh hay cắm nhưng ở chợ toàn loại đểu, chỉ sợ cắm loẹt xoẹt lại có bác dính đạn :mrgreen:
Theo em pcb này cũng khá đấy, 1 bo pre nếu tích hợp phono cũng phải có kích thước 200 x 130 mm, 2 bo kia ghép vào xong phay rãnh về bẻ ra cũng phải 100 x 100 nữa đó mà sao kim vừa lên giá :roll: :mrgreen:
Cắt mấy con RCR từ CDP ra layout cho nó PCB riêng đặt nằm PCB cũng được để anh em dễ kiếm và dễ theo.
Em kết cái hình số 3 và số 5 của bác. Cùng ý tưởng tống đống biến áp ra 1 chỗ em định thế này, các bác xem có được không nhé: 1. Nhốt hết biến áp nguồn công suất lớn cho GM vào 1 chỗ. Của em 6 cục cho 2 cái GM ver 1 và ver 2, nặng tổng cộng 24 kg. Tổng công suất nguồn thoải mái được hơn 2340 VA: - Nguồn 62 - 45 - 0 - 45 - 62 V / 10 A - 1240VA, - Nguồn 55 - 0 - 55 V / 10 A - 1100 VA. Có thể dùng đồng thời 4 kênh công suất hoặc chọn điện áp phù hợp với sử dụng ( 45 - 55 - 62V) 2. 1 cục 2 kênh GM Ver1, 3. 2 cục monoblock GM Ver 2, 4. 1 cục pre AIO Các bác chém hộ nhé
Thứ nhất cụ hoang phí điện của nhà nước quá Thứ 2 cụ cũng có tuổi rùi bê mấy cái này như nào đây :mrgreen: , xuyến em có 7kg cả vỏ bê còng lưng nè. Thứ 3 đóng điện 1 phát chắc atomat nhà bác nó làm cẹc 1 cái :lol: Thêm em thấy bác đã kí là cai nghiện mà sao nghiện năng thế :shock:
1. Không hoang phí vì có 2 công tắc riêng cho 2 khối, dùng đến đâu bật đến đấy, 2. Monoblock theo của hãng cũng 25 kg rồi, em làm thế này quẳng 1 góc để khỏi phải bê ( Hay tách ra thảnh 2 monoblock nhỉ?), 3. Đóng điện từng phát, 4. Phấn đấu tức là chưa làm được, 5. Rẻ, không phải tốn thêm xu nào (nguồn UPS còn cả đống) :mrgreen: