bác nói quá em mới tèo có 4 con à. em test cả hai kênh chạy rùi em post có một kênh cho pit thôi à. bữa mua tda 30k/1 con thì tèo. giờ mua có 28k/1 con mà lại chạy hàng hóa tumlum không biết đường nào mà lần. thnk
Hi các bạn, mình cũng đã làm TDA7294 này từ rất lâu. Chạy rất good, chất âm tốt, tiếng sáng, bass mềm sâu lắng. Nhưng điểm yếu của em này là nó rất nhanh nóng. Đã có ai chạy nguồn + - 50v như trên spec của con này chưa? Mình đã chạy thử rồi, công suất Po cho ra ~155 W/ kênh, nhưng không được để quá 10s. Tèo liền, hoặc nó tự ngắt vì quá nóng. Mình mua rất nhiều 7294, tầm 14 con rồi, nhưng trong đó đồ lõm cũng nhiều, tèo hết 10 em rồi. Do mình test nhiều kiểu. Kết luận cuối cùng, dùng TDA7294 làm phần tầng nhập rất tốt, tầng kéo công suất nên cho dùng với Sò 5200 1943, hay dùng Fet 2221 352. Đảm bảo các bạn làm song sẽ ngỡ ngàng vì độ sạch, chi tiết, độ sâu của bass và lực của tầng công suất đem lại. Để show cho các bạn xem sự kết hợp giữa TDA7294 với Fet và cả ... Sò nữa
Bác nào có lòng hảo tâm cho hoặc bán em board mạch + ic 7294 ( lắp sẵn lun cũng dc)^^i , em xin đa tạ. Em ở tp long xuyên - an giang tìm mãi chẳng thấy ai bán
Mình có layout PCB, nếu muốn mình cho file. Có bên giacongmachin.com họ khắc bằng CNC, tôi đã làm ở đó và chạy cũng tốt lắm. Còn nếu làm nguyên cái mạch 2 kênh đó, chi phí nhiều đó, 70k 2 con TDA, mạch 50k, linh kiện linh tinh 10k. Chi phí toàn bộ tầm 130k đó bạn.
Bác nghung31 ở đâu vậy ? em thường mua những board người ta lắp sẵn rùi về hàn nguồn vào rùi xài ah nếu có chổ nào bán như vậy bác cho em hay với nha
bác @nghung31 làm khá hay nhỉ, em mới nghe tới ghép như vặy lần đầu luôn, hôm nào em cũng phải thử mới được, bác post cái schematic ghép kiểu này anh em tham khảo được không ạ. cảm ơn bác
Datasheet không cho phép chạy trên +-40VDC nên em chả dám thử. Em cũng đã chạy thử TDA kéo C5200/A1943 và cả C2922/A1016 rồi, chip tháo bo có vẻ là hịn, sò chợ loại tốt, tụ CN trở Taiwan, kể cả phương án chip chạy áp +-30VDC sò chạy 42VDC, nói thật là, kém hơn chip chạy trực tiếp, được cái công suất lớn kéo KOK OK. Bass có nhiều hơn nhưng lùng bùng, treble giảm rõ. Hồi đó em chơi cặp Technis màng phẳng gân lõm, thùng kín (giờ chả nhớ nổi mã). Em đồ là loa bác loại khó kéo, độ nhạy thấp, nên thêm công suất, giảm output Z nên bác thấy thay đổi theo hướng tích cực. Thanks.
Phình thường mà bác, sơ đồ mạch khá nhiều Có 2 cách ghép, 1 là ghép output (khó chỉnh phân cực) và ghép trên đường nguồn (như con 2030 ví dụ). Em làm cả 2 kiểu rồi. Kể cả LM3886 cũng ghép và có kết quả tương tự. https://siensviewer.wordpress.com/category/projects/page/2/ http://another-electronics.blogspot.com/2008/11/universal-features-tda2030-power.html Thanks.
à.. bữa em có làm thử con 2030 ghép tip 41-42 mà vẫn chưa chạy.. đúng là gà vãi. giờ em thấy chán ic rồi, chưa có ý định làm cho ra hồn em nào cả, để em 3886 này trần trùn trục nghe nhạc chơi cho vui thôi. ghép to mấy con ic china thấy cũng không khá được. :cry:
Mình không mua board bán sẳn, mình tự vẽ PCB. Rồi gởi file cho người ta gia công thôi, hoặc chạy máy CNC cho nhanh. Nhưng chạy máy CNC thì không tốt bằng mạch làm bình thường như bên Kim Sơn. Mình toàn đặt người ta làm, vì lâu quá quên mất cách ủi board rồi .
Con TDA nó chỉ đánh trực tiếp tầm +-30VDC là tốt thôi, chứ đánh +-40VDC, thì khi biên độ cao nhất là 40v ra loa 8ohm, lúc đó công suất Po của nó là 100walt thì nó chạy không bền, sẽ cháy, hay tự ngắt. Nếu chúng ta lấy nó làm tầng nhập (chính là 2 tầng visai và KĐ ĐA) thì biên độ nó có thể cho ra 40v, hoặc có thể hơn (mình đang dùng biên độ + - 47,3V, nên công suất cho ra 138Walt/kênh). Có 2 cách ghép TDA với tầng cuối: * Cách 1: Ghép với sò: tiếng không chi tiết bằng đánh trực tiếp, độ sáng không bằng, bass ko sâu, nhưng lực bass gom lại cho tiếng rất lực. Cái này dùng để hát karaoke thì cũng tuyệt, vì lúc này công suất thực ngõ ra tới 138Walt. * Cách 2: Ghép với Fet: Cái này thực sự đã, vì nó diễn giải được toàn bộ chất con TDA7294 đem lại, và có thêm phần công suất thực sự mạnh. Bass rộng và mềm vô cùng. Trong spec con TDA, nó có thông số maximum supply power + - 50VDC lận, bởi vì ta ko dùng nó để kéo trực tiếp dòng loa nên ko sợ nó die. Mà chỉ dùng nó tạo biên độ tín hiệu ra lớn nhất. Như vậy nếu chúng ta dùng nguồn + - 50VDC cấp cho nó, thì nó có thể cho biên độ tín hiệu tới + -50VAC. Ta dùng biên độ này, ghép vào tầng kéo dòng ra loa, thì vẫn giữ nguyên được biên độ. Và công suất lúc này là 157 Walt. Như vậy: nếu đánh trực tiếp từ TDA bằng nguồn + - 30VDC trên loa 8ohm chúng ta sẽ được công suất là 56 Walt. Đánh kết hợp với sò, hoặc fet bằng nguồn + - 50VDC chúng ta được công suất 157 Walt (điều kiện biến áp lý tưởng, tức là ko sụt áp) Do đó nếu kinh tế ko đủ, thì có thể dùng sò 688 715 : 14k / cặp, nếu sò 5200 1943: 35k/cặp, nếu dùng fet thì phải dùng fet đỉnh như K2221 j352, hoặc K1058 J162 chứ đừng dùng các loại IRF chất lượng âm thanh ko được tốt. Cặp K1058 là 100k, cặp 221 là 120k Quang trọng nhất vẫn là phần biến áp. Để đạt được công suất 157 Walt như trên, chúng ta phải chọn biến áp như thế nào. Ngoài thị trường bán biến áp đôi 35 0 35, nắn ra DC là + - 48 V, vừa đẹp để sử dụng. Nhưng thực tế lại ko dùng được, ngay cả khi mua cục to tới 25A. Vì khi đấu vào mạch, nó đã rút xuống còn 47,5 volt, và đánh lớn 1 chút, nó sụt xuống còn ~42V. Tại sao như vậy, do lõi thép Fe dõm, dây quấn ko phải đồng nguyên chất, mật độ dòng ko đủ và .... nhiều thứ để làm cho cái biến áp chợ ko thể nào đúng chỉ số được. Như vậy ta phải làm sao? tự quấn --> rất mệt, và độ thành công về chất lượng cao hơi bị thấp. Có 1 giải pháp ta vẫn sử dụng biến áp chợ, và chấp nhận sụt áp. Bằng cách sau: Nếu ta định sử dụng nguồn + - 50 V, thì ta nên dùng nguồn 56, 57 Volt, vì khi sụt xuống thì vừa. Như vậy, ta ra chợ mua cục biến áp vuông 18, tới 25A, hoặc xuyến 550 Walt nguồn đôi 40 - 0 - 40, khi nắn ra DC, chúng ta được + - 55,2 VDC. Nhưng với điện áp này gắn vào phân cực cho con TDA7294 là nó sẽ cháy ngay, nên phải ổn áp được cho con TDA ở ngưỡng từ 47 đến 49 Volt là đẹp, chạy cả ngày cũng ko nóng. Còn phần sò, fet kéo dòng, vẫn đấu trực tiếp lên nguồn + - 55,2 VDC. Như thế là ta đã có Ampli công suất >100 Walt, lực nếu dùng sò, và đẹp nếu dùng Fet. Nhân tiện đây để mình share cho các bạn schematic bộ kết hợp với sò, và phần Pre TDA Có ổn áp 47,3 Volt, dùng Biến áp đôi 40 - 0 - 40 dòng 18A.
Còn đây là TDA7294 + 1058 162, không dùng ổn áp cho TDA. Nguồn đánh bằng biến áp xịn của ampli Cali 468B cũ. điện áp khi nắn ra là +-51 VDC, đánh tốt, chẳng thấy hư hỏng gì. Khi đánh công suất lên tầm 100W/kênh, biến áp giảm còn +-48VDC, quá đỉnh. Chất thì quá tuyệt luôn, đặc biệt dùng hát karaoke thì ôi thôi nhức nách. Em nó nhin thư thế này. Mình đang làm Ampli công suất 550 Watl/kênh vẫn dùng TDA7294 làm tầng nhập. Bởi thấy chất của nó quá được so với tầm giá. Đang đi lùng biến áp nguồn đôi 40 công suất 1600 walt trở lên, mà vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. Các bác nào biết chỗ nào quấn biến áp tốt, giới thiệu mình phát. Để đặt hàng luôn cho tiện
Hay quá....bác cho cái sơ đồ nguyên lý của mạch này luôn đi. Biến áp xuyến Q8 có nhiều bác à. Công suất hơn 1kva, tầm 50vac gì đó. Bác tháo bớt dây là được. Br,
Bản thân cũng đã ráp thử vài mạch TDA 7294 và LM 3886 kết hợp với cặp Trans 1943-5200 tuy nhiên lại đi theo mạch này này trên diển đàn Diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... -also.html Một vài nhận xét về kiểu ráp này như sau : - Đơn giản , dể ráp - Chất âm theo mình là khá tốt , phản hồi của các member Tây là very good - Dùng được với nguồn 35VAC - Hát KOK chống hú khá tốt , có thể là do cặp Trans được phân cự lớp C ( 0 volt)
Mạch cũng ko khác gì đâu, vẫn là cái mạch của mình làm 1 TDA7294 với Fet, nhưng ở đây dùng 2 cặp fet. Như vậy 2 kênh sẽ phải tốn 4 cặp fet, cho dòng tới 14, 15 A. Sau đó đấu BTL cho mỗi 2 kênh ra 1 kênh công suất gấp 4 lần. Như vậy để làm cái Main 2 kênh này sẽ phải tốn 4 kênh đơn (mỗi kênh 1 TDA và 2 cặp fet 1058). Dùng biên độ áp +- 47 volt, khi Brigde lên sẽ ra được biên độ +- 94 volt. Với biên độ 94V đánh loa 8 ohm sẽ cho công suất 555 walt. Để đánh được 550 Walt / kênh, main 2 kênh, tiêu tốn 1100 walt. Cộng với 25% tiêu tốn do đang đánh lớp AB, Fet phân cực + - 0,35 volt. Như vậy biến áp phải > 1375 walt. Mình chọn làm biến áp >1600w để có thể chịu đựng được 700 Walt/ 4 ohm. Khi đánh 4 ohm dòng tông ra loa 4ohm (2 loa 8 ohm) tầm hơn 13 A . Dòng DC trên fet tầm 7 A. Chia 2 nhánh, mỗi nhánh gánh tầm 3,5 A. Bác nói Q8 làm biến áp, bác cho cái đường, hay cái tên gì để qua đó hỏi được ko? . Chứ Q8 to lắm :d
Mình cũng đã thử mạch này, kết quả giống như bác nói. Nhưng đánh công suất lớn không được. Nó thường rơi vào trạng thái bảo hòa khi biên độ tín hiệu ra quá lớn. Theo mình nghỉ, làm mạch TDA kết hợp sò, hay Fet chỉ khi cần công suất lớn hơn. Chứ mà cứ lắp dưới +-40V thì cứ đánh trực tiếp là hay nhất, tản nhiệt tốt, và có quạt càng tốt.
bác nào có lòng hảo tâm cho em xin cái file pcb tda7294 (stereo) . Và hướng dẫn cách làm mạch với. Em xin cái sơ đồ đơn giản thui ah
7294 làm CS, mỗi kênh một em là ổn nhất. Dùng 7294 lái sò lái Fet hay oánh balance gì gì chỉ là làm cho nó to mồm ra thôi, nghe có ra cái giống gì đâu. Nói về nghe nhạc thôi, chứ nếu dùng cho karaOke thì em chả bàn, vì cái amp cùi ngoài Nhật tảo oánh cũng ổn, làm chi mất công, cũng có thành Mr.Đờm được đâu. :lol:
Biến thế 35VAC khi nắn thành một chiều thì đã ra 50V DC rồi còn gì Công suất bao nhiêu thì mình không tính được , nhưng mà con TDA đơn mà gắn vào cặp loa 3 tấc của mình mở lớn là đi ngay , gắn thêm Trans công suất vào là kéo vô tư
nếu có sẵn cục nguồn đủ cs cho em nó thì em nghĩ làm cũng đượcc, tuy nhiên nếu cần cs lớn cỡ 500-1000w thì em nghĩ làm sò luôn cho nó lành, đỡ lăn tăn vụ ic tèo giữa chợ,
cái này không khó lắm đâu bác ạ bác vào đây dowload file về rùi mang ra quán ủi, hoặc hàn tay trên bo đục lỗ nhé. http://320volt.com/en/tda7294-mini-pcb-200w/ làm dân đi rùi anh em trên này sẽ chỉ ạ, con này làm song có thể đánh stereo(2keenh) hoặc bridge(1kenh, gắp 2 lần cs của 1 em) bác có sẵn cục nguồn 30-0-30, 12-0-12 là quá ổn rồi ạ, dùng được cả 2