Em làm theo đúng chỉ dẫn của bác Mengkut. Mạch chạy rồi, chip nóng rồi nhưng vẫn chưa ra tiếng. Em dùng pre AD815 làm driver. Các bác cho hướng dẫn tiếp ah
Chip nóng rồi thì đo áp ngõ ra = 0v (lý tưởng) là ok rồi. Chưa ra tiếng là do chưa thông mass giữa các phần như: pre, volume và 7294. Cụ dò đường mạch xem từ chân số 1 đã câu vô GND chưa?
Chip nóng rồi thì đo áp ngõ ra = 0v (lý tưởng) là ok rồi. Chưa ra tiếng là do chưa thông mass giữa các phần như: pre, volume và 7294. Cụ dò đường mạch xem từ chân số 1 đã câu vô GND chưa?[/quote][/quote] Dây tín hiệu bị đứt rợm trong jack bác ah. Kêu rồi. Tiếng trong trẻo, sạch sẽ, chỉ hơi non bass tí thôi. Cám ơn các bác đã chỉ dẫn tận tình. P.S. Bụp bụp ở loa lúc bật -tắt thì làm thế nào các bác
hehehe! chúc mừng cụ cán đích đầu tiên nhé! kêu bụp bụp thì tăng con tụ 10u ở chân 10 lên 100u, còn trở 10k thành 20k. Còn ngon hơn thì phải tốn tiền mua thêm cái mạch "bảo vệ loa" đấu vô, 12k/cái bảo đảm bật-tắt im re. Non bass hả, chơi 40.000u tụ lọc nguồn cho em.
Dây tín hiệu bị đứt rợm trong jack bác ah. Kêu rồi. Tiếng trong trẻo, sạch sẽ, chỉ hơi non bass tí thôi. Cám ơn các bác đã chỉ dẫn tận tình. P.S. Bụp bụp ở loa lúc bật -tắt thì làm thế nào các bác[/quote] Hoan Hô! Chúc mừng Bác đã cán đích! Bác Mod xong có kinh nghiệm gì thì chia sẻ Bác nhé!
cho e hỏi nguồn e tụ 10.000uf 63v ra nguồn đôi +45v, -45v làm cách nào hạ xuống hả máy bác e mơi vô nghề
Em nghĩ với Ic anh Ba thì nguồn +/-45v tèo chắc. Bác đọc lại topic này đi, các cụ đi trước đều dùng nguồn 27VAC nắn ra thôi.
Tụ 50 hay 63v đâu có ảnh hưởng gì đâu bác, chỉ là ngưỡng "bùm" thôi, bác đưa tải vào coi nó còn bao nhiêu, dưới 40VDC cho nó an toàn :lol:
Theo datasheet thì nguồn cho IC chỉ nên cấp dưới +/- 40VDC thôi bác ah. Cục biến áp nguồn của bác tonytoan em đoán ngoài cuộn 30-0-30VAC còn có 1 số cuộn khác như 12-0-12, 0-5... bác có thể nối tiếp 1 trong các cuộn này với cuộn 220VAC thành sơ cấp để giảm điện áp ra ở cuộn 30-0-30. Tuy nhiên để làm điều này thì cần người có kinh nghiệm làm vì phải xác định được pha của cuộn dây, kích cỡ dây có phù hợp hay ko, cách điện có phù hợp hay ko, mức độ giảm áp mong muốn...
Biến áp 30-0-30VAC mà nắn lọc ra 45-0-45VDC thì đương nhiên là đo không tải rồi bác, tuy nhiên dù sao thì thế này sẽ rất không an toàn: - theo datasheet, nguồn nên thấp hơn 40-0-40VDC - IC sẽ rất nóng, cần tản nhiệt lớn - nguy hiểm khi chạy tải thấp (loa 4ohm) - Chỉ cần điện lưới trồi sụt 5-10% thì nguy cơ còn tăng lên cao hơn nhiều lần Safety first!
Ko sao! em dùng cả năm rồi IC anh 3 luôn. Việc nối tiếp các cuộn dây là không nên vì các cuộn còn lại dòng nhỏ.
Ko sao! em dùng cả năm rồi IC anh 3 luôn. Việc nối tiếp các cuộn dây là không nên vì các cuộn còn lại dòng nhỏ.[/quote] Cái tháp gió nó quay Bác chưa chóng mặt sao mà vẫn vào đây hóng vậy Bác :lol: :lol: :lol: !
Cái tháp gió nó quay Bác chưa chóng mặt sao mà vẫn vào đây hóng vậy Bác :lol: :lol: :lol: ![/quote] Em chỉ làm cái internal ko có quay đâu bác. lâu lâu vào hóng cho vui,bác mà nói vậy em ko hóng nữa diễn đàn lại vắng đi một tí :roll:
Tình hình là cũng phải được khoảng 20 bộ trở lên mới có thể là được các Bác ơi nếu ít quá thì giá thành cao lắm!
EM thấy TDA 7294 hoạt động tốt ở nguồn khoảng từ +/_30-> 35 VDC. Còn nếu nguồn cao hơn, độ méo sẽ tăng lên, còn cao cỡ 45 VDC thì nếu mở lớn liên tục có khả năng chết IC. Mở mức volum nhỏ thì không sao (do TDA 7294 hoạt động ở Class AB). Lưu ý, thường các cục nguồn mua ngoài chợ thường ăn gian ghê gớm ghi thông số chung chung là 8A, 10A nhưng thực tế quấn dây chỉ thứ cấp từ 0,6 -> 0,7- 0,8 mm. KHông đủ cho TDA (mở nhỏ thì không sao, mở lớn 1 chút xíu là nghe lùng bùng ngay. Yêu cầu cho TDA là 1 kênh là 5A, 2 kênh là 10A, dây thứ cấp phải là >1,3mm-> 2mm , CS nguồn 80VA cho 1 kênh 150VA cho 2 kênh.