jack cắm nguồn của nó vẫn có 2 chấu thôi bác ạ, nhưng đây là ampli cũ em mua lấy xác nên nguyên bản nó thế nào em không biết
Bác thấy không thoải mái thì nên tìm hiểu thêm các vấn đề về an toàn điện, diy nguy hiểm nếu không đủ kiến thức.
vâng, em cũng biết thế nên làm tới đâu em sẽ cập nhật tiến độ lên để các bác góp ý thật kỹ rồi em mới dám đóng điện. Em sẽ cố gắng làm thật chậm, thật kỹ vì đây là đứa con đầu lòng của em mà.
Bác đã có biến áp, có board nguồn 4 tụ thì có thể test trước trong lúc đợi PCB. Như bác là còn nhanh chán, amp đầu lòng của mình mân mê mãi mấy tháng đã xong đâu, chassis còn chưa có, đang test 1 kênh.
Bác tháo hết ra chỉ còn chassis thôi trong đó có 2 chấu vào(220v) qua fuse và đến biến áp vậy thôi,bác kiểm tra kỹ 2 chấu của dây đi qua cầu chì (fuse) và đi thẳng vào 2 đầu dây 220v của biến áp (0V---220V) không nối xuống đất gì cả (nếu có 3 đầu dây (0V--110V--220V) thì bác bỏ chấu 110V (để không) và để tránh khi cắm điện có hiện tuông nẹt tia lửa thì bác nối song song cái tụ (mica không phân cực) 500V vào. Thân
Đó là họ đưa Mass xuống vỏ máy để giảm nhiểu ù xì , sờ vào chả sao cả Một điểm khác cần lưu ý đó là mặt lưng bằng nhôm của TDA 7294 nối trực tiếp với nguồn V- , do đó khi ráp TDA vào phiến giải nhiệt Bác nên lót IC thế nào cho nó cách ly hoàn toàn với phiến giải nhiệt , nếu không thì vô tình Mass chạm vào vỏ máy hay giải nhiệt thì đi toong cả đám đấy
Cái hình nhà bác vndiy post ở trên là hên xui nhé, mà xui là nhiều. Hầu hết VN quấn thương mại thì điểm giữa là điểm chích ra khi tiếp tục quấn cuộn còn lại, k chập dây đôi để quấn, nên thường k bao giờ số vòng tuyệt đối bằng nhau. Chỉ cần sai lệch 1 vòng cũng k đấu theo kiểu đó đc.
Không phải vậy đâu bác,cái hình đúng là hên xui,rất khó cân bằng tuyệt đối.....nhưng hầu như chúng ta không mắc cái kiểu vậy bao giờ vì chúng ta chỉ xài nguồn đôi.Thật ra em muốn cho bác chuotlat hình dung dễ hơn 2 chấu đấu vào nguồn điện lưới (220v) không tiếp đất.
Dạ cám ơn các bác đã nhắc nhở, em sẽ cách điện lưng IC với tản nhiệt cẩn thận. Và mặc dù chưa hiểu lắm cái sơ đồ ở trên nhưng em hiểu nôm na là cái điểm ghii là 0V đấy chỉ là quy ước, không nối nó xuống đất thì sờ vào nó cũng giật cho tung tay phải không ạ ?
Nước mình không có đất mà nối trừ khi bác tự diy cho nhà bác, mà nối cũng không nối thẳng được với đất. Sờ giật hay không thì mình không chắc lắm vì nếu không có nối đất thì điện thế của nó với đất là floating ... nên không rõ ...
Nối đất hay tiếp địa đc thực hiện tại vị trí nhà bác, hay nôm na là tại hiện trường, do chủ công trình tự thực hiện. Chả liên quan gì đến nước này nước kia cả bác ạ. K có ông điện lực nào dẫn dây đất từ ngoài đường vào đến tận ổ điện cả, làm vậy là sai nguyên tắc về mặt kỹ thuật.
Ở nước ngoài chassis thường được nối với dây nối đất ( earth ground) - Ở VN chassis thường được nối với Mass để tăng diện tích Mass , với điện áp 30-50V DC cũng không nguy hiểm - Mass thường được lấy từ điểm giữa của BT , từ điểm gữa của hai tụ lọc nguồn hay điểm nối của hai điểm trên ( mình theo cách thứ ba) -Sờ vỏ máy giật tung người hay hát KOK bi giật meó miệng thường do cuộn sơ BT chạm vỏ hay cuộn sơ chạm thứ ( chả hiểu sao chạm thế mà máy vẫn hát bình thường - Những bộ nguồn không có Đt xả , tắt máy lở tay quẹt vào dây nguồn giật ác luôn , gặp bộ nguồn khủng chừng 10 con tụ 10.000 coi chừng đi luôn
Bác lamthoi cũng hơi nguy cái hiểm đó. Việc nối đất thì liên quan gì đến nước ngoài nước trong ? Vấn đề là bác có làm cọc nối đất cho nhà mình hay không, làm rồi thì có nối vỏ thiết bị vào đó không ? Châu Phi nó có nối đất thì vẫn văn minh về điện bác ạ. Nối đất và mass là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn, chả liên quan gì nhau. 1 bên để an toàn, cái kia để chống nhiễu. Bác muốn nối đất mà k nối mass thì bác an toàn nhưng thiết bị nó nhiễu, ù xì ráng chịu, bác nối mass mà k nối đất thì nó hát êm nhưng lỡ rò điện giật ráng chịu. Đúng kt là làm cả 2. Tiếp đất để tránh dòng rò chứ k phải áp bao nhiêu. Con ng ta chết vì điện do dòng qua tim chứ k phải do áp. Đương nhiên áp quy ra dòng nhưng áp k quyết định vì nó thay đổi, còn dòng cho tim thì từ 30mA nó đã bắt đầu nguy hiểm rồi. Điện trở xả chả liên quan gì đến việc giật ngược sơ cấp cả. Nếu có đt xả nó cũng xả từ từ chứ đâu phải rút phích đám tụ lập tức về 0V. Việc bác bị giật tuy rất hiếm nhưng cơ thể giải thích đc, khi rút phích bên thứ cấp tạo xung vọt đột biến, nó kích ngược xuất lại qua sơ nên có thể rờ bị giật, nhưng chỉ shock 1 lần thôi. Học trò lớp 12 cũng có thể nói đc đám tụ 1 triệu uF cũng k thể làm bác chết người nếu sờ dây nguồn đc. Nếu bác đã học xong phổ thông thì chắc cũng hiểu.
Tăng diện tích mass thì có tác dụng j hả bác? Nếu nối mass chassis vẫn có khả năng bị giật nếu máy sinh tụ kháng với đất, lúc đấy điện thế không f floating nữa nên sờ vào chassis vẫn có thể bị giật. Và bt thì không nói, nếu mạch có vấn đề chạm chập, rất có thể dò điện ra vỏ máy, sờ vào cung giật.
Không sai bác ạ. Tùy tiêu chuẩn mỗi nước mà nó quy định cái này. Vd châu Âu nó dùng phích 3 chấu, 1 chấu nối ra vỏ máy. Ổ điện cũng đã có sẵn lỗ này, và dây này của ổ đc dẫn về cọc tiếp đất chôn tại vị trí mỗi hộ. Vn thì chỉ có 2 dây cấp nguồn, vỏ thường chừa 1 cọc có chú thích GND để bác tự xử. Nếu bác thấy "thích" thì đấu, k thì để trống. Bắt buộc cũng k đc vì hệ thống điện VN xưa nay đã để lại như thế, nếu làm như Âu hay Mỹ thì cũng rất khó vì vô cùng tốn kém mà nó k phải là cái gì ảnh hưởng ghê gớm đến dân sinh xã hội vì thực tế chết do rò điện cũng ít. Nhật dùng 2 phích dẹp, nối đất cũng tự xử như ta. Tuy nhiên họ lo xa nên đã tk hệ điện dân dụng 100V, chấp nhận hao hụt nhiều thứ để bù lại cái an toàn. Nhưng cũng chỉ là an toàn tương đối, k bằng 220V có tiếp đất đc. Nhà e xây mới năm 2013, y cầu bên thi công điện đóng 1 cọc đồng 2m5 xuống đất (em đóng chỗ bồn hoa để có đất luôn ẩm), dẫn dây này về 1 số vị trí cần như tất cả máy nước nóng trong mỗi WC, tủ lạnh, đồ nhà bếp, máy giặt, chỗ cắm đồ Audio... dây tiếp đất e yc chạy đúng màu xanh sọc vàng để phân biệt với 2 dây nguồn. Các thiết bị khác thì k cần lắm, vì vỏ nhựa, nguồn xung cách ly v.v... Thầu có vẻ ngạc nhiên vì chưa thấy ai yc vậy. Ổ điện em vẫn dùng Pana 2 lỗ, dây đất em tự câu vào vỏ máy của các thiết bị.
Cái dòng đỏ này bác đã hiểu gì về diode và biến áp chưa mà phát như thật ấy. Diode nó hoạt động như nào chẳng nhẽ đi được hai chiều????? Biến áp cho áp xoay chiều đi qua được chẳng nhẽ nó cho cả 1 chiều đi qua ??? Dòng vàng, chỉ áp dụng với điện áp thấp và tất nhiên là bác không thể kiến kiện củ khoai vì tê tê được, do máy KOK từ hịn đến đểu đều có cọc nối đất ở sau máy nhé. Người ta nối mass xuống vỏ máy để nhằm bảo vệ máy bởi các sóng ảnh hưởng tới tần số nghe, nó chính là cái lồng pha ra đây đó. Túm lại muốn xử lý không cần nối mass để khỏi tê thì khó đấy, lưỡi là điểm cảm nhận tốt nhất về điện :lol:
Bác nói chí phải...... Dân DIY bây giờ toàn ngửi và liếm không hà. :mrgreen: còn bao nhiêu chai hết rồi :lol:
Bác Lamthoi đang là giáo viên vật lý trường ĐH hay PT nào vậy, hay đang làm cho BKAV, bật mí tí để ae còn biết đường né
Bác ấy mà làm giáo viên chắc học sinh của bác ấy sẽ có những phát minh vĩ đại mất. Mà cũng không rõ hay lại cưa sừng làm nghé đấy :mrgreen: Em nghĩ bác không nên post bài với những nội dung phản khoa học như thế kẻo new bi lạc lối mất. :twisted:
Những bộ nguồn không có Đt xả , tắt máy lở tay quẹt vào dây nguồn giật ác luôn , gặp bộ nguồn khủng chừng 10 con tụ 10.000 coi chừng đi luôn Điện trở xả ở đây , các Bác phải hiểu theo nghĩa rộng là các điện trở đưa nguồn xuống Mass ví dụ như Loa , điện trở C Suất ....., đơn giản hơn các Bác tháo bộ nguồn rời ra , nạp đầy tụ nguồn rồi ngắt điện nếu trên bo nguồn không có điện trở xả nguồn xuống Mass ,các Bác thử chạm vào dây nguồn và Mass nếu không giật tung người lên tớ hứa sẽ không bước vào VNAV thêm một lần nữa Bài của tớ chỉ muốn nhắc nhở Bác chuotlac về cái nguy hiểm của tụ nguồn khi đã ngâm đầy điện , đâu có đụng chạm gì đến mấy cái dự án thương mại của các Bác đâu mà phê phán dử vậy
Thôi bác lamthoi tự giải thích về cái đt xả nhà bác đi xem nào, nó có tác dụng ra sao với cái nguy hiểm mà bác ra sức cảnh báo anh em. Còn k bác đừng vào vnav nữa, hay hơn. Kỹ thuật thì có nguyên tắc của nó, làm gì có chuyện hiểu theo nghĩa rộng hay hẹp. Trở xả là con trở nối 2 đầu tụ nguồn, chính nó mới đc gọi là con trở xả. Các thứ còn lại, nếu có ăn tải sẽ đc gọi theo tên khác, tùy vị trí. Bác k cần phải chú thích nghĩa rộng hẹp gì thêm.
Nếu Bác muốn tớ rời khỏi VNAV này thì dể lắm ,một là Bác cứ sờ tay vào dây nguồn khi tụ còn đầy điện hai là Bác mua đứt VNAV này đi Điện trở xả của bộ nguồn là 2 ĐT có trị 1K đến 10K nối trực tiếp từ nguồn V+và V- xuống Mass , từ chuyên môn còn gọi là Bleeder resistor tiếng Việt chả biết gọi là sao
Chắc là có sự hiểu lầm ở đây rồi 1: Là bác lamthoi sử dụng bộ nguồn xung(dòng cao) sau khi chỉnh lưu thì nó vẫn ở điện thế 1 chiều cao(chưa hạ áp) nếu có sự rò rỉ hay lỡ tay chạm vào phần chỉnh lưu áp cao đó khi tụ chưa xả thì sẽ giật bắn người. 2:Nếu là nguồn analog cơ bản sẽ có 2 cuộn (thứ cấp và sơ cấp) cách điện hoàn toàn thì mass điện lưới cách ly hoàn toàn với mass sau chỉnh lưu có điểm giữa thì không có giật ngoại trừ chạm rò rỉ chassis Em không muốn bác lamthoi rời vnav đâu,các ý kiến,nhận xét hay lời bình luận không phải lúc nào cũng đúng,nếu có sai thì chỉnh sửa không bao giờ muộn, tùy vào thực tế ( nhìn thấy trước mắt) để có hướng giả quyết thỏa lòng.Em thì tôn trọng ý kiến của tất cả vì chưa thấy tận mắt em không dám nói bừa vì còn nhiều khúc mắt.