Bác nào có cái hình về điện trở xả này làm ơn show cho em coi với, em chưa hình dung rõ chỗ này lắm. Mà em thì lại rất sợ điện giật, nhiều cái thùng CPU bạn em nó sờ không sao, nhưng em sờ là thấy tê tê, chắc điện trở người em nhỏ. Hồi xưa thùng máy CPU nhà em em toàn phải nối một sợi dây vào con ốc sau lưng vỏ máy, nối vào cái cửa sắt để chống giật.
"Kỹ thuật thì có nguyên tắc của nó, làm gì có chuyện hiểu theo nghĩa rộng hay hẹp. Trở xả là con trở nối 2 đầu tụ nguồn, chính nó mới đc gọi là con trở xả. Các thứ còn lại, nếu có ăn tải sẽ đc gọi theo tên khác, tùy vị trí. Bác k cần phải chú thích nghĩa rộng hẹp gì thêm." Hiểu theo nghĩa rộng là như thế này, khi Bác tắt máy Tụ nguồn vẫn còn đầy điện và nó sẽ phóng điện phần lớn qua cuộn Loa về Mass( lý do là vì Đ trở loa quá bé so với đt xả - bleeder resistor -của bộ nguồn ) lúc này cuộn dây loa biến thành điện trở xả cho nguồn V+ V-
Có ông BS sau khi khám đủ kiểu vẫn k phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh đành kết luận : qua thống kê tôi thấy có tới 95% người mắc bệnh này đều đã từng ăn cà rốt. Vậy có thể là cà rốt là nguyên nhân chính... :lol: Bác Lamthoi này cứ khăng khăng như thế, chuyện giật hay không tính sau, nhưng bác ấy quanh đi quẩn lại vẫn k giải thích vì sao con trở xả lại bảo vệ tốt đến vậy.
Như thế này bác ơi. Do tụ nguồn tích điện nên khi tắt nguồn mà không có tải thì tụ không xả được điện -> chạm vào sẽ bị giật. Nên ta lắp trở xả vào phòng xa trường hợp này. Thường chọn cho dòng qua trở xả tầm 10mA = 0.01A Nên ví dụ áp của bác là +- 50V V R = U / I = 50 / 0.01 = 5000 ohms = 5K ohms Công suất trở tải P = U x I = 50 x 0.01 = 0.5 W -> nên chọn trở tầm 2W (x4 cho chắc) -> R tải = 5K 2W
Loa không mắc // với 2 đầu tụ bác nhé, gọi nó là trở xả không ổn, mà bác không đc làm thế đâu. Mình nghĩ có 2 trường hợp: 1. Vẫn có tín hiệu vào -> đúng là vẫn có dòng qua loa do áp vẫn còn, amp vẫn hoạt động đc 1 lúc có điều tiếng méo xẹo. 2. Không có tín hiệu vào -> không có dòng.
Có 2 vấn đề, 1 : bác hiểu sai ý bác lamthoi : ý bác ấy nói nếu thiết bị k có trở xả nguồn (ở phần thứ cấp) thì khi rút điện (chứ k phải tắt điện qua công tắc của thiết bị) mà chạm vào 2 cọc của đầu cắm điện thì bị giật. Còn vì sao giật được thì em chịu và bác ấy đổ lỗi cho k có đt xả nguồn, và cũng k muốn giải thích gì thêm. Chứ k phải sờ trực tiếp vào tụ bác nhé. 2 : như bác vẽ là sờ trực tiếp vào 2 đầu tụ, cái này lại có tới mấy khả năng như sau - 2a : bác chỉ có thể sờ đầu ti à quên đầu tụ, khi bác tháo amp hay thiết bị ra xem chơi và cố tình nạp cho nó căng và sờ vào, loại này, chết nếu có là đáng lắm - 2b : áp giật tuỳ vào áp nạp, k phụ thuộc có hay không có trở xả nguồn. Nếu áp nạp chỉ tầm 6-70V đổ lại thì k giật được, áp 300V bác có gắn trở mà nó xả k kịp nhanh khi bác sờ vào thì vẫn giật như thường.
Thùng CPU (máy tính) là nguồn xung đó bác nên khi chạm vào vỏ máy thì thấy tê tê,còn Ampli thường là dùng biến áp cách ly(analog) nên sẽ không giật sau chỉnh lưu ( cách ly,cách điện an toàn) bác đổ keo vào chấu 220v cho an toàn và quấn keo cách điện.Còn điện trở xả là điện trở được gắn song song với tụ nguồn (là trở công suất 2W hay 3W) còn giá trị bao nhiêu thì tùy mạch,như nguồn đôi mình sẽ mắc trở xả từ V+ đến GND và GND đến V- là 2 con tất cả.Trở xả có tác dụng xả hết nguồn tích trong tụ xuống mass khi không cần thiết khi không sử dụng máy,giữ cho mạch về trạng thái ban đầu cân bằng tránh bị lệch áp hay cháy nổ chạm gì đó ... :wink: em chỉ biết đến đó thôi. Có cái hình bác xem đỡ ngen.
Cám ơn bác đã bổ xung nhưng mình chỉ trả lời bác "chuotlat" không bàn tới bác "lamthoi". Bản thân mình không co nhu cầu sờ ti tụ khi nạp đầy nên vẫn sống đc tới h, mình hay lắp thêm con trở + led vào 2 đầu tụ, khi nào nó hết sáng thì coi như xả hết -> an toàn.
Em nghỉ em xả nhanh hơn bác em câu con trở vào 2 đầu tụ nó nóng nóng lên chừng nào hết nóng đo lại áp tụ và em vẫn còn sống :mrgreen:
Em cân nguồn GM lỡ tay sờ vào hai đầu fet là cực S điện áp chỗ này 140V nhưng cũng chỉ tê tê không đến nỗi giật mình như sơ 220V :lol: Trở xả càng nhỏ thì càng nhanh, nhưng ngược lại tổn hao nhiệt hoang phí khá nhiều. Tây lông nói mạch có thêm trở xả sẽ bền cho tụ hơn.
Trở xả nguồn là cần thiết, nó xả áp dư thừa trong tụ sau khi mất nguồn, an toàn cho ng sửa chữa nếu có mở máy (đương nhiên ngồi chờ và đo lại áp), đồng thời cũng có tác dụng bảo vệ phần nào tầng sau. Khi mở nguồn lại, nạp từ rỗng vẫn tốt hơn nạp lệch vế. Các thiết bị công nghiệp có dùng cao áp tầm vài trăm volt luôn có led nhỏ báo tình trạng xả nguồn. Led tắt là an toàn. Chứ có bác bảo sờ trở xem có nóng hay không thì hên xui nhé. Còn cụ Diyamp cụ sờ bằng da lòng bàn tay thì giật nhẹ nhẹ, ngửa mu bàn tay lại cơ, phê lắm ! Mà lại cũng hên xui tùy người, ai mồ hôi tay lại mồ hôi muối, phê đừng hỏi.
Mấy con số đó hên xui lắm bác. Chuyện giật nó vầy nè Quan trọng là dòng đi qua tim. Giật nó chỉ là phản ứng cơ với thần kinh thôi, k có gì ghê gớm. Dòng qua tim mới là quan trọng. Nên áp cao vài kV mà dòng bé, vd như cao áp đèn hình CRT, thì nó cũng chỉ phóng làm thủng tay tí là cùng, giật mình là chính, yếu quá xui rủi bị bệnh tim mới chết. Nhưng áp 220V làm chết người do nó chảy dòng qua người để về đất, dòng này qua tim là toi mạng tùy người, tùy thời gian cầm cự. Mấy CB chống giật hay set dòng nhảy rò tầm 30mA vì thường qua ngưỡng này là bắt đầu cận kề cái chết rồi. Bác nhảy khỏi đất đu cao áp vẫn k sao, vậy nên mấy con chim có đậu ngay cọc sứ trần nối cáp cũng chả có chú nào tèo hết.
Các Bác toàn là cây đa cây đề trên VNAV này , điện trở xả với các bác chỉ là chuyện cỏn con , tớ mà giải thích chi tiết thế nào cũng bị bảo là lên mặt thầy đời lấy le bà con Tìm được cái hình như thế này
Đa đề gì, vẫn đang ngóng chú Cuội ngồi trên cao giải thích dùm cái việc bị giật khi sờ phích nguồn khi k có mấy con trở xả, chứ cần gì mấy cái hình ấy. Em vẫn ngồi ăn Cà rốt chờ bác đó.
Thế thì tớ giải thích một cách bình dân nhé : Khi ngắt điện , rờ le bảo vệ loa cắt loa , hai tụ nguồn sẽ xã điện qua hai điện trở R1 và R2 ( hình trên )về Mass cho đến khi hết điện , như vậy sẽ an toàn cho các DIY hay táy máy , thời gian xả tùy thuộc vào điện dung và trị số của tụ và trở Không có R1 - R2 các Tu nguồn sẽ phải ngâm điện hoặc xả rất chậm qua dòng rĩ của các TRan , Các DIY mới ra lò cứ ngở là ngắt điện là hết điện (như tớ ) thoải mái đụng vào dây nguồn dây Mass sẽ bị giật do tụ phóng điện qua người . Giật mạnh hay yếu là tùy vào điện dung tụ lớn hay nhỏ , cở năm cặp tụ 10.000MF là có thể ra đi ,chả biết có phải vì tính cần thiết của nó hay không mà hai điện trở xả R1 và R2 được gọi là bleeding resistor ( điện trở xả máu )
Mấy bác đều là bậc sư về điện, tuy nhiên mỗi người có 1 cách giải thích, có cách giải thích dễ hiểu, có cách càng đọc càng lờ mờ. Thôi thì tránh vụ miscommunicate, mình bỏ qua vụ điện giựt này đi, TDA7294 em ráp chưa chạy mà đầu đã rối beng vì hoang mang.
Dây nguồn là dây nào? Dây mass là dây nào? Đụng vào dây nguồn dây mass là 1 tay cầm dây nguồn 1 tay cầm dây mass? Bác giải thích rõ hộ mình cái. Bác lấy luôn cái hình bác mới post cho dễ hình dung.
Điện nguy hiểm bác ơi, bác chưa thông (hoang mang) thì dễ gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh nhé.
Em chưa làm amp công suất cao lần nào . Nhưng đa số là chủ đạo bên môn Điện Công Suất tiếp cận với áp cỡ 6-70 volt + tụ dung lượng lớn là bình thường chưa bao giờ thấy áp DC cỡ tầm này gây giật ( kể cả khi 2 tay cầm 2 cực tụ nguồn ) Hoặc có thể da em dày quá :lol: Thanks