Cái này hơi khó trình bày rành rọt vì nó lẫn lộn nghe "thẩm định" và nghe "cảm thụ". Nếu bác đã thấy hay thì lúc đó đâu cần đến tép, bass.(như bác miêu tả loa toàn dải Sony). Nếu bác vẫn còn lấn cấn đến tep hay bass thì có nghĩ là chưa hay với mình. Túm lại, vụ tep, bass nó chỉ phục vụ cho vấn đề đánh giá, thẩm định. Cái quan trọng là âm thanh của hệ thống nó phù hợp với gu nghe của mình hay không! Như vậy muốn thành công thì phải xác định mục tiêu của mình. Nếu không sẽ mông lung lắm. Như là bác tả về cái loa Sony đấy. Nhưng e rằng, các DIYer lại không muốn về đích mấy .........để có việc mà làm!
Cái này hơi khó trình bày rành rọt vì nó lẫn lộn nghe "thẩm định" và nghe "cảm thụ". Nếu bác đã thấy hay thì lúc đó đâu cần đến tép, bass.(như bác miêu tả loa toàn dải Sony). Nếu bác vẫn còn lấn cấn đến tep hay bass thì có nghĩ là chưa hay với mình. Túm lại, vụ tep, bass nó chỉ phục vụ cho vấn đề đánh giá, thẩm định. Cái quan trọng là âm thanh của hệ thống nó phù hợp với gu nghe của mình hay không! Như vậy muốn thành công thì phải xác định mục tiêu của mình. Nếu không sẽ mông lung lắm. Như là bác tả về cái loa Sony đấy. Nhưng e rằng, các DIYer lại không muốn về đích mấy .........để có việc mà làm![/quote] Dạ bác nói đúng nếu nói tiêu chuẩn thì loa sony thiết đủ thứ. tại em thấy trung âm của nó hay quá nó dễ nghe bác à.Chứ ý em ko muốn nói là nó hay hơn loa nirvana...có thể em nói hơn lủng củng làm các bác khó hiểu.
Loa Nirvana này có một lần em mang đến nơi đóng thùng để gắn vô, thợ họ muốn nghe thử đã ghép với amply kara ở đấy. Nói thật em xấu hổ kinh nên được vì nghe kém cả loa nam môn ở xưởng. Các bác chú ý vấn đề ghép loa trước khi nhận xét về âm thanh và khả năng trình diễn của cặp loa nhé.
loa này độ nhay cao , nếu bác ghép vơi amply đểu nó thể hiện hết cái đểu của amply thì ai mà nghe được hả bác...phải vậy ko a?
em mơi chạy ra được có 10h bác à, nói chung nghe ghi ta thì ổn , nhưng nghe hát thì vẫn chua ổn, em nghe thấy tiếng nó sáng...
chơi nirvana thì nên chạy rà lại 2 cái tai của mình của mình kĩ hơn chạy rà loa mới thấy 2 cái loa nó hay :lol: về vụ cái loa nó cứ xuýt xoa phần lấy hơi của ca sĩ cứ hít hà rõ mồn 1 thì các bác nên so sánh nó với mấy đôi tannoy cùng cỡ sẽ thấy nirv sờ vẫn còn nhẹ tannoy nó còn sờ mạnh hơn ....mà sao em thấy đa phần các cao thủ audiophile họ cố gắng tìm các đôi loa có thể nghe được cái âm xờ xờ với chíp khà với nhóp nhép từ miệng cô ca sĩ :shock:
Em thấy để nghe được vocal hay truyền cảm lại là vấn đề khó nhất. Trước kia em cứ nghĩ loa bass cứ phải mạnh, mid, treble rõ ràng, tách bạch. Nhưng cuối cùng tổng thể mới là quan trọng, lúc đó chẳng quan tâm gì đến các dải nó đánh thế nào chỉ quan tâm xem ca sỹ hát có hay không (cái này lại là vấn đề khó nhất) Bác cứ phải kiên trì
Các bác có ai xơi 15" - Alnico, nhà tại Thủ đô - nếu không phiền, cho em đến nghe dự thính với ! Em đang ngồi đoán dúi nó vô thùng Altec-A7 xem sao..
Cuối cùng thì cụ cũng ngộ ra điều này. Chúc mừng cụ :mrgreen:[/quote] Bác nói đúng ý em đang băn khoăn, em thấy làm sao để trung âm nó cuốn hút mềm mại , ấm áp, bass , trebl chỉ là bổ trợ. Em nghe thich giọng ấm vì tai em nó nghe sang không quen...em hy vọng trung âm của nó sẽ hay hơn theo thời gian, bass như hiện tại với em là đủ. em mở nhạc dance còn thấy thừa bass.
Cái mà bác thèm muốn :mrgreen:, đấy là trung trầm Nghe trung trầm ra đủ, ngồi khề khà thêm ấm trà nữa thì No1 !
Bác mà cho em nó vào thùng west thì mid low càng tuyệt vời, Mid thì miễn bàn nhé! Nghe tê tái lắm. :mrgreen:
Tiếc là em chưa được nghe nên không biết nó tuyệt thế nào, bác có ở hà nội không hồm nào cho em nghe ké với....