Các bác cho mình hỏi: Ví dụ mình có một bộ lọc nguồn rời và một bacl, thì lắp lọc nguồn trước bacl hay lắp lọc nguồn sau bacl ??
Nếu chỉ dùng bacl thì có thể không cần dùng lọc và nối mass. Nếu có lọc thì bắt buộc phải nối mass và dùng trước bacl. Nếu không dùng lọc hay bacl mà chỉ dùng trưc tiếp thì nên nối mass. Trong trường hợp dùng biến áp tự ngẫu thì nên nối mass.
cảm ơn bác đã chia sẻ, vậy là trong mọi trường hợp tốt nhất mình nên đều nối mass cho thiết bị và cho sự an toàn của thiết bị nhỉ?
Bạn chịu khó gõ công dụng của BACL. Anh bạn Google sẽ cho câu trả lời chuẩn. Lên Youtube tìm ks Le kim Thạch .Anh này có 1 thí nghiệm chỉ rõ BACL giảm nhiễu ký sinh rất thú vị
theo tiêu chuẩn thì bác nên lắp lọc trước cách ly .không nên dùng sau biến áp sẽ làm mất giá trị của biến áp .và nên có nối mass dể làm tăng tính ổn định của nhiễu
Không hẳn lắp lọc nguồn AC sau BACL là sai; Có nhiều phương án để lắp lọc nguồn AC. Có thể lắp lọc nguồn AC riêng cho từng thiết bị, thì đây là cách lắp nguồn AC sau BACL. Lọc nguồn AC hay BACL, em đang lắp riêng rẽ cho từng thiết bị, CDP riêng 1 lọc AC và riêng BACL; Pre-amp riêng lọc nguồn AC và cũng riêng BACL.. Power -amp thì em không dùng BACL. Em chỉ dùng 1 cục lọc công nghiệp AC bình dân lắp trực tiếp ngay giữa cộng dây nguồn. Hệ thống như trên em lắp để nghe nhạc cổ điển. Sent from my iPhone using VNAV Community
Em nghĩ là không Bởi vì nếu lọc nguồn là chức năng chính thì việc gì nhà sx còn cho ra các loại filter nữa BACL gồm 2 danh,tính từ ghép lại, từ đó bác cũng có thể suy đoán nhiệm vụ của biến áp cách ly là gì
Mình vẫn cắm BACL thẳng vào tường, ổ lọc nguồn (có mạch lọc) cắm vào BACL, rùi thiết bị mới cắm vào nó. Qua đo đạc EMI noise và nghe trực tiếp bằng tai, thấy cách bố trí này rất ổn.
Em thấy các cụ có lọc khủng vẫn cắm sau bacl, mà thấy bác trên kia nói gà mù mới để lọc sau bacl nên em lăn tăn quá
lọc nguồn có nhiều loại lắm, loại cục mạch lọc vài trăm ngàn, rồi nhét vào bên trong ổ cắm. Nó khác với loại bộ lọc cả bộ mười triệu hay hơn. Ko nên đánh đồng
Nếu chỉ nói về "lọc" thì nó cũng không quá phức tạp và nằm ngoài các mạch lọc cơ bản. Có hơn nhau là ở công suất, chất lượng linh kiện đi cùng. Các cục nguồn lớn em thấy người ta hay gọi là "power conditioner" chứ không đơn thuần chỉ "filter" , vì nó còn có thêm một trong các chức năng như bảo vệ quá áp/ thấp áp, bảo vệ "transient" điện áp đỉnh tức thời, bù dòng...
Power conditioner là lọc nguồn đúng nghĩa. Mở ra ta thấy 1 con BACL to đùng.Chính vì vậy nó rất nặng. Cạnh đó là mạch lọc cùng mạch điều khiển điện thế luôn ở mức 220V hoặc 110V. Vì vậy tại sao những con này giá cao lắm. Từ 1000 tới 4, 5000 USD. Có thể tham khảo trong Audiogon
Em có cái cục lọc này ko biết có nên lắp vào BACL ko hay để nguồn điện gia đình (nguồn tổng). Các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp e chút ạ. Sent from my iPhone using VNAV Community
E ko up được hình ảnh lên. Nó là Sohin 80A, bên trong mỗi đầu có 3 tụ vuông còn cuộn dây nó là 3 sợi cáp đồng tơ bằng ngón tay quấn vào 1 cái lõi gì đó tròn to bằng cái bát ăn cơm. Sent from my iPhone using VNAV Community
E xin chào các bác!câu chuyện dầu tiên mỉnh muốn hỏi các bác.thí dụ một biến ap cach li 1kva vậy dòng điện 220v là bao nhiêu ở dầu ra.còn dầu ra 100v vậy là bao nhiêu? Có phải chua dc 500va ko?mong các bác tư vấn cho ae hiểu ró đièu này. Xin cảm on
Bác chỉ e doc công thúc e rối luôn. Vậy như e có con amli cs diện 1000wat điện 100v vậy e dùng biển ap 1,5kva liệu có đủ điện ko