Hi các bác Chả là em đang xài cặp Super 301 của bác Sơn Loa nghe nhạc và karaoke. Cặp này để trong phòng khách nhưng bây giờ em phải dọn đi 1 kênh vì hết chỗ để. Mà để lại 1 kênh thì hết mất stereo. Em đang định mô đi phê cái này thành 2 kênh trong 1 thùng thui. Vì nó có tất cả 2 bass 2 treble nên bây giờ vấn đề còn lại là điều chỉnh cái thùng cho phù hợp với stereo. Bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn cho em. Cám ơn các bác trước nhé.
Phân tích thiết kế của loa tranh super 301 Hi các bác em chờ lâu quá nên thử nghịch 1 chút luôn. Sau khi mổ xe em nó ra thì em phát hiện trong ruột là 4 driver cùng mắc song song vào trạm. Đã thử nghịch cắt 2 dây của 1 cặp woofer và treble nối song song với nhau để chyển thành 2 channel (stereo). Sau khi nghe thử thất vọng thảm hại. Các bác giải thích giúp em với tại sao anh Sơn Loa lại mắc dây 1 cách kì lạ như vậy. Không crossover như các hãng loa khác thường làm ở loa 2 đường tiếng. Phải chăng cục woofer này là 1 driver full range và anh Sơn bổ sung luôn cho nó super treble như có bác nào thắc mắc trong topic trước.
Em đoán là trong loa teble đã có tụ rùi , và vì 2 kênh nằm trong 1 thùng thì hơi bị ... kì kì , bác coi có đấu lộn dây không ạh .
Đúng là treble trong thùng có con tụ (không gỡ ra được vì nó sẽ đi luôn miếng gỗ cố định cái treble) nhưng cái em thấy kì lạ là thiết kế thông thường là tín hiệu qua phân tần (crossover) rồi mới đến các loa cần thiết để phát ra tiếng. Đằng này cả 4 loa đều mắc song song với nhau thẳng đến trạm tạo thành 1 kênh duy nhất (đây là thiết kế nguyên thủy): Vấn đề có đấu lộn hay không thì em không biết vì chỉ có 1 cặp 301 duy nhất.
e thì chẳng biết gì về loa, nhưng theo như bác nói thì cái loa tranh đó cũng chẳng đáng để mod. Đọc nhiều thấy ca ngợi về loa tranh, nhưng theo như bác mô tả, thì cái loa đó nó chẳng khác mấy cái loa ít tiền như koda tàu, TCE việt nam...
loa tranh là để trang trí và thẫm mỹ chứ dùng loa tranh để so sánh chất âm với loa khác thì ko thể vì nó còn thiếu nhiều thứ .
Re: Phân tích thiết kế của loa tranh super 301 Em nghĩ thế này: Loa bass có tần số cắt tự nhiên là f(i) nào đó. f(i) chắc cũng khá cao. Loa treble cũng có tần số cắt tự nhiên nào đó f(j). Để ko bị mất mát âm thanh thì f(i) >=f(j). Nếu f(i) =f(j) thì quá lý tưởng, cử đấu song song với nhau là ngon nhất. Loại này ko cần phần tần và âm thanh tốt nhất. Nếu f(i) > f(j) ( 2 loa chèn nhau ở 1 dải âm thanh nào đó) thì phải thiết kế phân tần để cắt bớt tiếng ở đoạn chen nhau đó. Giải pháp ở đây là sử dụng tụ điện cắt bậc 1 cho loa treble. Trị số tụ và điện trở loa treble được tính thế nào để tần số cắt của loa treble có thêm tụ bây giờ bằng với f(i). Công thức tìm trị số tụ điện cũng đơn giản thôi: trong sách đây: C= 1/(2*Pi*f(i)*X) ( đơn vị uF) Pi: số pi =3.1415 X: trở kháng của loa treble f(i): tần số cắt mong muốn.