Cảm ơn bác ManhTuong và bác ThuyLT nhìu nhìu. Em sẽ nghiên cứu theo gợi ý của các bác. Có gì thắc mắc sẽ hỏi thêm ạ.
Mạch trễ Em mới tập làm thôi, có cái mạch này các bác dùng thử. Yên tâm là đã làm thật rồi, đang sử dụng, bật lên trễ khoảng 15s. Hay hơn nữa là... đang bật sau đó tắt đi-bật lại ngay cũng vẫn trễ 15s! :shock: Rơle J dùng loại 12V, nguồn 12V AC Nên dùng cho đóng trễ cao áp thôi, đốt tim thi .... :evil:
Đơn giản nhỉ , cám ơn bác ! Bác cho biết luôn con 555 hình như có loại dùng nguồn +5 v và loại dùng +15v ?
Bác vô Gu gồ tìm cái dât sheet của IC NE555 đi . Không những biết nó dùng bào nhiêu vôn mà còn tính được timing delay của mạch nữa Chúc vui
Đây là mạch em đã lắp và sử dụng rất tốt, mời các bác xơi,nếu có gì trục trặc cứ hỏi em thêm, tụ C1 thay bằng 100uf;D1,2 thay bang 1N4001, Role là loại OMRON có thể dùng 9V hoặc 12V đều được.Tổng thiệt hại 40000NVD A time delay relay is a relay that stays on for a certain amount of time once activated. This time delay relay is made up of a simple adjustable timer circuit which controls the actual relay. The time is adjustable from 0 to about 20 seconds with the parts specified. The current capacity of the circuit is only limited by what kind of relay you decide to use. Schematic Parts: Part Total Qty. Description Substitutions R1 1 1 Meg Pot R2 1 10 K 1/4 Watt Resistor C1 1 10uf 25V Electrolytic Capacitor C2 1 0.01uf Ceramic Disc Capacitor D1,D2 2 1N914 Diodes U1 1 555 Timer IC RELAY 1 9V Relay S1 1 1A 120V SPST Switch MISC 1 Board, Wire, Socket For U1 Notes: 1. R1 adjusts the on time. 2. You can use a different capacitor for C1 to change the maximum on time. 3. S1 is used to activate the timing cycle. S1 can be replaced by a NPN transistor so that the circuit may be triggered by a computer, other circuit, etc.
Làm như ri nè: Dí điện DC vào chân +,- Lấy đồng hồ số TQ (mua 40K đó :lol: ,để nấc điện trở) đo tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động (anh nghĩ chon tiếp điểm động, giống relay vậy). Chúc vui
Em ra chợ trời thấy toàn cái rất khủng bố to hơn cả cái attomat LG 30A, không biết có phải là loại bác nói không?
Re: Các bác cho em hỏi tí: Nếu dùng mạch đóng trễ (hay rơ-le) trong ampli dùng đèn nắn có biến áp riêng thì lắp trễ ngay từ cuộn sơ cấp biến áp có ảnh hưởng đến tuổi thọ của bóng nắn không vì sợi đốt và cao áp cấp cho bóng nắn được đóng điện cùng một lúc (tất nhiên là sau khi sợi đốt các đèn rề, CS đã được cấp điện bởi 1 biến áp khác)
Re: Re: Đã có đèn nắn rồi thì ... trễ làm gì cho bận thêm hả bác. Trể là chỉ áp dụng để tăng tuổi thọ cho đèn 3 cực trong mạch khuếch đại thôi, vì sợ chưa kịp khuyếch tán điện tử khỏi cathode thì đã phải có dòng tĩnh ngay. Chứ còn đèn nắn thì :mrgreen: như con trâu cày, sợ gì
Re: Re: Có phải ý bác là mạch trễ chỉ cần thiết trong ampli nắn cao áp bằng diode thôi, còn nếu nắn bằng đèn thì không cần?
Nhờ thông tin ở chủ đề này, mình đã mua 1 thiết bị trễ đóng mạch để dùng cho máy bơm bể cá được an toàn nhưng hiện ko biết đấu nối các chân cọc như thế nào để sau khi đóng điện, thiết bị sẽ trễ đóng mạch cho máy bơm. Vì mình là người ko có kiến thức chuyên sâu về điện nên ko hiểu qui ước về đấu điện theo sơ đồ. Mình đã đấu thử thấy rơ le đóng/ đèn up báo theo đúng thời gian rồi, nhưng điện ko thấy ra thiết bị được điều khiển. Vì vậy rất mong được mọi người giúp đỡ. Tks.
Bình thường chân 1 nối với chân 4 và 8 nối với chân 5. Sau 1 khoãng thời gian t khi đóng điện, chân 1 nối với chân 3 và 8 nối với chân 6.
Mình vẫn chưa hiểu nên Pro có thể nói rõ hơn là đấu chập các chân nào và lấy điện ra ở cặp chân nào được không? Mình hỏi thì thấy nói công dụng của rơ le là: - hẹn giờ bật: (sau bao lâu thì bật) và bật cho đến khi... mất điện lưới hoặc - hẹn giờ tắt: (khi có điện lưới sau bao lâu thì tắt) và tắt cho đến khi mất điện lưới và có điện lại Mình mô tả thêm là khi có điện lưới thì rơ le này sẽ chậm đóng mạch (để nước dâng lên ngập bơm thì bơm mới chạy). Như vậy mình cần là hẹn trễ giờ bật. Các Pro chỉ cho mình nhá. Tks.
Em sẽ giải thích ký hiệu cho bác rõ nhé! Điện nguồn cấp cho Timer là chân 2-7. Bộ contact gồm 3 chân : 1-3-4 Chân 1 : Chân cấp nguồn. Chân 3 : contact thường hở. Có nghĩa bình thường nó hở, khi đến thời gian qui định nó sẽ đóng điện. Chân 4: Contact thường đóng. Có nghĩa bình thường nó đóng điện, khi đến thời gian qui định nó sẽ hở mạch.
Chào các bác hiện em có mua được 1 relay trễ thời gian cho cái amp đèn của em. Hiện em đã đấu xong và khi bật amp lên nó bị tiếng bụp. Hiện giờ có thể làm gì để hết tiếng bụp khi relay đóng. Em đã thử thay trước và sau choke nhưng vẫn bị.