Em làm PCB theo cách cắt decan, không phủ xanh. Hiện tại em cũng không có bản vẽ cho Nmos200 bác ạ. Em cũng không vẽ được mạch. Chiều nay em mới hoàn thành cho ăn mòn và khoan lỗ cho Nmos350. Bác làm lại Project này đi cho em có bạn đồng hành. Bác thông tin cụ thể em sẽ share cho bác. Nếu là Nmos200 bác gửi cho em layout nhé.
Ok, vậy bác cứ tiến hành đi. Để em xem xét kỹ lại rồi có gì nhờ vả bác sau, có khi em sẽ vẽ layout khác cho phù hợp với cái chasis của em
Bác metalhead ơi,bác tivoi ơi ! Các bác ơi giúp em nào. Em làm mới hoàn toàn rồi. Mọi thứ kiểm tra theo em là ok. Lắp thử một cặp sò và cắm điện.............. không có khói bốc ra, sò công suất sờ tay vào nóng lên nhanh và em rút điện. Lấy đồng hồ đo nối que đo vào và cắm điện trở lại kết quả đo là có 4v ở ngõ ra. Linh kiện thay mới hết rồi cũng kiểm tra chân cẳng từng con khi lắp ráp.................
Bác tháo tạm sò công suât ra, dùng đồng hồ đo ngõ ra và chỉnh biến trở ở chân hai transistor vi sai tầng đầu xem có được 0V rồi lắp sò lại kiểm tra tiếp.
bác steely nhớ vặn con biến trở chỉnh bias lên mức cao nhất, đo điện thế tại chân G . sau đó do tại ngõ ra rối nghiên cứu tiếp
Bác ClassA bác tivoi và các bác ! em muốn hỏi cách kiểm tra sửa chữa. Chẳng hạn làm sao biết tầng visai , tầng driver đã chạy, thế nào là không chạy. Cách đo kiểm thế nào .......... các bác mau giúp em để em tiếp tục đánh vật với cái nchan mos của em ạ. Kính các bác !
Mạch ampli của bác có đặc điểm là tất cả các tầng đều liên quan đến nhau, bác đo đầu ra +27V so với mass phải không? Nếu đúng vậy thì có khả năng bác chưa chỉnh chiết áp tầng vi sai, hoặc cặp vi sai thông số quá lệch nhau, hoặc driver tầng dưới không hoạt động.
Em đo với mass bác ạ, visai em dùng 2N5551và 2N5401. Chắc do tầng visai rồi bởi có một lần em lắp nhầm chân cẳng một con trong tầng visai của cái Ampli cỏ cũng đo được điện áp ra max luôn. Em sẽ kiểm tra lại khi rảnh rỗi. Cảm ơn bác !
thường lắp đúng là nó chạy thui, steely nhớ chỉnh con biến trở ở vị trí cân bằng trước khi cắm điện chạy thử
Hôm nay em đang vẽ lại mạch N-mos 200. Chả là cái mạch Nmos350 em tháo toàn bộ sò ra rồi đo ở ngõ ra vẫn có điện áp em chẳng biết làm thế nào. Bác làm Nmos đi với em, em vẫn làm nhưng do lúc này em bị giải tỏa cửa hàng nên ít thời gian.
Mình đang vẽ mạch và chuẩn bị đặt mạch in. Chổ mình đặt làm mạch in rất chuyên nghiệp, nhìn pro lắm mấy bác ơi! Giá cả lại hợp lý. Vừa rồi mình đặt 4 miếng board sợ (loại màu xanh trong suốt. loại tốt nhất, dành cho mạch vi xử lý), in cả linh kiện, phủ xanh, nhúng chì giá chỉ 180.000vnd. Khoảng 2 tuần là lấy. Mình vừa thấy anh chàng Marus làm vừa xong và khoe trên http://www.audio-electronics.go.ro/ Bác Steely tiếp tục dự án làm Nmos350 đi. Mình lo vụ mạch in cho. Có gì mình hỏi trực tiếp Bác Quasi cho. Mình sẽ dùng PSU 38Vac 450VA. Bác Quasi khuyên mình dùng như sau http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ost1287772 Con mosfet IRFP450 mình hỏi chợ nhật tảo rồi. Giá mới 23.000vnd còn mấy con tháo từ board nguồn màn hình vi tính giá chỉ có 5.000vnd và họ có rất nhiều. Còn BC556/546 và 2SC1845 mình có nhờ một người bạn Thailand mua giùm. Mổi thứ chục con. 13/09 này anh ta mang qua cho mình. Bên Thái họ cũng thích làm ampli lắm. Cái khó nhất của mình là mua tụ nguồn tốt và một Chassis đẹp kèm theo phần giải nhiệt.
Đây là bản vẽ sơ đồ cho Nmos350. Còn phần bảo vệ loa mình sẽ thiết kế trong mạch nguồn cho tiện. Kế tiếp là mình sẽ vẻ mạch soft start cho phần nguồn. Vừa rồi mình có ra chợ Nhật Tảo mua miếng tản nhiệt kiếm hoài không có. Cuối cùng mình ra chổ bán đồ seconhand điện công nghiệp có rất nhiều miếng lấy từ bộ inverter. Chúng giải nhiệt là số dzach, có miếng to hơn cả ampli. Họ bán 80.000vnd/kg. Mình lụm 2 miếng nhỏ mất hết 130.000vnd.
Bác vuthanh6 ! Hình board bác vẽ trông pro quá, em mới cho ăn mòn xong mạch cho nmos200 rồi nhưng em chả biết cách post ảnh. Mai mốt rảnh rối em sẽ lắp linh kiện lên xem sao. IRFP450 thì em mua được nhưng BC546/556 & C1875 thì em chịu không kiếm được. Em dùng 2N5401/5551 và SA42. Không biết đó có phải lý do dẫn đến thất bại của em hay không? Vụ mạch in em cảm ơn bác nhiều khi nào có bác ới em. Em đang cố gắng để trong vài ngày nữa có thể viết vài dòng về Nmos200.
Bác Steely cứ vững tâm mà chơi 5401/5551 với MPSA42/92 hoặc C2240/A970 đi, bản thân em đã dùng rồi, hỏi ông Quasi ông ấy cũng bảo được rồi nên khỏi lo. Dạo này em đang bận dự án khác nên chưa thể tiếp tục vụ Nmos được thôi.
Bác cứ đi vào cái đường chính giữa chợ Nhật tảo, khoảng 15m sẽ có một ông hay vỗ vai hỏi mua gì, Bác cứ nói, Ổng có nhiều BC546/556, BC547/557, 2SC2240/2SA970 lắm, khoảng 3000đ/cặp. Theo Em, Bác nên dùng cặp 2SC2240/A970 là tốt nhất vì nó thuộc dòng Low noise
Đồ cũ không lên giá mà chỉ có tiền là xuống giá Nói vậy thôi, mình tìm được mừng quá nên khỏi trả giá gì hết thấy được mua luôn. Các bác cho mình hỏi muốn sơn miếng tản nhiệt nhôm thành màu đen bằng cách nào mà không ảnh hưởng đến khả năng tán nhiệt của nó. Nếu biết chổ nào gia công chỉ luôn giùm ở HCM nha bác.
Các bác ơi Nchan mos của em chạy rồi. Em mới thử điện áp +/-25V. Đã nghe âm thanh ở ngõ ra nhưng hơi ngọt nghẹt. Em đang gia công tản nhiệt để thử với điện áp lớn hơn đây.