Dùng bóng nắn công tắc bật một nất on. Dùng diot công tắc 6 chân, bật xuống đốt tim đèn cho nóng lên rồi mới bật lên hết cho cao áp. Bật giữa off.
Vậy nôm na là dùng bóng nắn thì nó sẽ tự động làm nóng hệ thống 1 cách có tuần tự, còn dùng đi ốt đóng nguồn vào phát nó "xông" thẳng vào cao áp và nó sẽ bị làm sao đó. Hiểu vậy phải ko bác?
Cái bóng nắn cho amply đèn tiền triệu+++đồng... Cái diot nắn tiền ngàn đồng.... Cách đơn gian dùng công tắc như hoangphung nói.... Còn không mua cái mạch đóng trễ cỡ trăm ngàn thì sử lý được việc bật tắt nhiều nấc....
Nhiệm vụ của bóng nắn chỉ là cấp điện cho cao áp sau khi đốt tim đèn thôi chứ gì các bác? Nếu vậy để em chọn phương án delay cho gọn, đỡ tốn diện tích cho 1 đèn.
Em xem qua 1 lượt, đang nghiêng về hướng dùng mạch này: http://diyaudioprojects.com/Tubes/300B-SET-Amplifier/ Theo giới thiệu thì mạch này chạy SE Class A, cho ra 8w, như vậy cơ bản là đủ với em rồi. Các bác có kinh nghiệm rồi view qua cho em 1 phát xem như thế nào? Về mạch này thì trước mắt đắt nhất con bóng 300B, mới đầu thì dùng bóng tàu cắm vào thì không vấn đề gì, loanh quanh 1tr/bóng thôi, còn mấy bóng kia rẻ.
Em lấy mạch kia để làm ví dụ, trước mắt để trả lời mấy thắc mắc của em, hy vọng bác nào biết thì giúp em 1 câu: Về biến áp nguồn, như mạch này em cần biến áp có công suất tối thiểu là bao nhiêu? Em thấy trên mạch nó ghi là 800VCT, cái này là tên riêng hay chỉ số gì, em chưa gặp chỉ số này bao giờ. Về biến áp xuất âm, nó ghi Primary 3-3.5K, nghĩa là trở kháng cuộn sơ cấp đạt bằng này là OK?
Trong mạch có cái triết áp P2, chỉ số là 100 Ohm 2W, cái này có phải là triết áp chỉnh bias, và mình sẽ chỉnh như thế nào?
Bác thay từ kt150 qua 300b là như ráp cái mới rồi đó. Em mới nói bác cần chọn bóng trước. 800vct (800volt center) là nguồn nắn đèn. 400v-0v- 400v. Nắn đèn áp ra khoảng 440v . Mất áp qua choke khoảng 10v. Opt khoảng 10v. Vậy áp anode đèn 300b khoảng 420v. Opt ai cũng làm 3k5 cho 300b nên cứ đặt quấn vậy thôi. Ngỏ ra loa 4ohm. 8ohm, 16ohm tùy. Hay nhất là loa mình mấy ohm quấn ra mấy ohm. Chiếc áp p2 là để chỉnh hum. Ù. Nếu có. Tùy vào mạch. Lúc ráp kg có mà ù lớn quá thì phải có nó.
Biến áp nguồn quấn 2 cuộn có điện áp 400V, khi nắn DC bằng đèn thì lấy điểm CT làm mass, chiết áp P2 để xử lý phần ù hum, bác cứ xoay khi nào tiếng ù trên loa được triệt tiêu là được
Em đọc kỹ mạch kia, em thấy thằng chủ nó nói nó dùng 2 bóng nắn 5u4gb riêng biệt cho từng kênh, mỗi kênh dùng 2 bóng tiền khuyêch đại 6SN7. Tổng phải có (2 tiền + 1 công suất + 1 nắn) * 2 = 8 bóng tất cả. Vậy mà trên sản phẩm hoàn thiện của nó có mỗi 6 bóng, thế là thế nào nhỉ? Nếu nó chém gió và chỉ dùng 1 bóng nắn cho 2 kênh, thì số bóng phải là 7 chứ nhỉ?
Lúc đầu em định chọn bóng 150 cho rẻ bác ạ, nhưng search thử thì 300B cũng không đắt lắm, có thể chơi tạm bóng rẻ cũng được.
Em còn 1 câu hỏi nữa trên cái mạch kia: Lấy nguồn DC 5V để đốt cho bóng 300B, thì câu vào chỗ nào các bác nhỉ, chân 1 và 4 à? âm dương thế nào? hay là đèn thì đốt bằng AC cũng được? Thằng chủ nó còn cẩn thận, dùng 2 mạch LT1085 để ổn định điện áp đốt cho đèn 300B? Cái này có vẻ cũng tốt các bác nhỉ?
Tiện thể em hỏi nốt mấy câu gần như cuối cùng 1 phát: 1. Tại sao có đèn nó lại đốt bằng AC (đèn tiền khuếch đại), còn đèn công suất lại phải bằng DC (ổn định 5v) 2. Thường dây dẫn thì NÊN dùng đây nhiều lõi hay dây 1 lõi 3. Tụ phần nguồn có nên chơi tụ đắt hay không, hay chỉ đầu tư cho linh kiện phần tín hiệu?
Trả lời bác: 1. Đốt DC để tránh bị ù. 2. Dùng lõi nào thuận tiện cho bác. 3. Trung bình khá là được. Tập trung vào tụ nối tầng, thoát.
Em bổ xung là bóng 300b đốt tim trực tiếp. Nên đốt DC. Đốt AC nó ù như trực thăng với cái loa của bác. Đốt AC mà kg ù là cả một quá trình dài hơi...
Loa b nhạy cao thì nên chơi 2A3, kiếm đèn Mẽo giá hợp lý và đốt 2.5V bằng AC dễ hơn. Em đang chơi Altec và ráp cả 300B và 2A3 có đánh giá như vậy. 300B muốn hay thì đèn cs khá khá chút, mà khá khá 300B thì nhọc lắm.