Em đồng ý với 1.2.3 của bác. Nếu làm ko tốt chỗ này thì nướng sò hoặc nghe ko ra gì. Ở ý thứ 4, em thấy amp class d dùng cho toàn giải cũng nhiều còn cho sub thì hiệu suất cao hơn thôi. Nguyên tắc của class d là đóng và mở fet chỉ 1 mức chứ ko tuyến tính như các class khác cho nên em nghĩ độ méo sẽ là nhỏ nhất và không phụ thuộc vào tần số. Về việc gắn tải giả để test thì chúng ta thường làm là gắn điện trở thuần có công suất lớn vào đầu ra để xem dạng sóng đầu ra, nhưng em nghĩ phương pháp này chỉ tương đối và đối với class d thì càng ko được bởi vì cái loa là tải cảm không thể làm giả loa bằng tải thuần trở được.
Các cụ chém ác thế. Em thấy xe hơi giờ chơi Class D, hát không ra gì lắp vào mất giá cả con xe thì toi.
Class D muốn nghe được toàn dải thi tần số điều chế phải vài MHz trở lên bác ạ. Mà điều chế ở tần số này thì việc xử lý 3 mục 1,2,3 ở trên sẽ......như thế nào ....thử biết liền
Trong điều kiện DIY thì mục 1,2,3 của bác là khó chứ còn sản xuất công nghiệp thì lại là chuyện nhỏ rồi. Em chưa thấy có cái class D nào điều chế hơn 450KHz, chỉ thấy class T điều chế ở 650KHz là đã khủng lắm rồi. Con TAS5630B điều chế ở 400KHZ mà băng thông của em nó đã tới 80KHz rồi ( tương đương 4 lần dải âm thanh rồi)
Hi! Thông số hãng vẫn chỉ là ...thông số. Em giả sử T/s điều chế là 400KHz điều chế PWM tín hiệu sin 80KHz như vậy 1 tín hiệu sin chỉ được điều chế bởi 5 xung PWM như vậy bác lọc kiểu gì để khg méo được. Thông số hãng cho là độ méo tổng ở 1W chứ khg thể hiện méo ở ts cao. Vì vậy để giảm méo này tới mức chấp nhận được thì t/s điều chế phải cao hơn nữa. Tất nhiên để nghe được méo này thì phải tai vàng chứ tai trâu của E thì chỉ thấy khg thích dải cao của classD chứ khg biết vì sao? Nói thế thôi chứ vẫn chúc các AE vui với SP của mình là OK rồi
em mới ráp xong con class D bản có ic 555 với 311 . đo áp đầy đủ,11,5v cho bias , 5,6v + - , nguồn 71v , bảo vệ loa hoạt động tốt,đã kiểm tra pcb kỹ lưỡng k dính chỗ nào luôn .nói chung điện áp đầy đủ xông điện k cháy nổ gì nhưng sao nó im re k hót hét gì. đã kiểm tra lk đúng hết ngõ ra 2mV và hiện tại em đang bí có bác nào biết giúp em với. cái trim em đã xoay đủ kiểu 2 con led k sáng con nào. có bác nào bị như em không.
Bác new lặn kỹ quá, lâu lâu mới thấy trồi lên 1 lần. F5 làm tới đâu rồi mà giờ lại quay qua class D vậy?
Có thể là do: - 2110 chết (khả năng cao) - 555 chết - 311 chết - Một vài con trở chết mà nhìn bên ngoài ko phát hiện ra (4ohm7 hoặc 10ohm) Mạch hoạt động là lúc con led xanh sáng, khi đầu vào quá tải thì con led đỏ sáng, con biến trở là chỉnh quá tải. Mạch tớ làm vài chục cái, cho có, đem bán cũng có, để xài cũng có. Mạch đơn giản chỉ có lõi là khó kiếm, trình như vuduydong thì bỏ túi Chụp cái hình lên đây tớ dòm và dò mạch cho
Đây hình ảnh em nó đây các bác. Chắc em phải gắn mấy cái socket vào cho dễ cắm rút quá chứ kiểu này mỗi lần gỡ lên làm biếng quá.
Diot xung khoanh đỏ dùng loại nào vậy, đo tiếp khoanh đỏ có nguồn cấp của bias ko, đảm bảo rằng 2 con fet công suất sống nhé, lần đầu lắp mạch nên dùng socket cho các ic
Ok cảm ơn 2 bác để em tiếp tục . cái schema này em tìm k ra bác rùa có cho em xin với. Con diode xung loại dán hôm bác lengkeng cho .tất cả vị trí áp bác barua khoanh đỏ đều ok hết. Để em gắn socket test mấy con ic xem sao. Có gì em hỏi tiếp cảm ơn các bác nhiều...
Diode dán tra data sheet Ultra fast 1A 100V mình đang dùng trong Apex D200. Schematic với cái mặt linh kiện không thấy lắp kiểu gì bấy giờ. Con CD4049 cụ đồng nhượng cho 1 con với, mấy con 555 với LM311 dễ tìm không phải chạy xa. IR2110 mua từ digikey dùng tốt cho Apex D200. Các chân nối loa Out - , Out + mạch sao nối vậy chứ nối qua dây 0V dính với Out - nó củng nổ đấy. Trước lắp chạy khoả thân không dùng bảo vệ loa chạy đánh ì đùng không sao. Cẩn thận nối bảo vệ loa vào dính Out - với 0V lại tạch mấy phát.
Nguồn cấp 12vdc rời hay sao? tất cả ok, đóng điện ko cháy nổ gì, ko chạy chỉ là có con nào chết - 2110 - 311 - 555 - 4049 Mạch này tớ lắp phát ăn ngay Ghé em tặng 1 con Sơ đồ bên dưới https://drive.google.com/file/d/0B_xG7a ... sp=sharing