em đang dùng Intergrated amp Pioneer , vùa ròi kiếm được em Pre amp, cắm vào intergrated amp nghe thủ thì cũng thấy hay hơn các bác ạ, không biết đấu nhu vậy có sao không ạ? Nếu em đổi Intergrated amp bằng Power amp có giá tuong đương thì liệu có hay hơn không ạ. Nhờ các bác trên 4r tu vấn giúp, em vùa mới chơi nên chua biết gì cả. Thanks các bác nhiều.
BÁc nghe hay hơn tại vì Bác chỉnh được tới 2 lần phải không ạ? :lol: NÓi vui thôi chứ Bác đã có Pre thì Bác phải tìm đằng sau Con Intergrated Ampli Pionner của Bác có ngỏ POWER AMP INPUT/DIRECT không? nếu có thì phần ra của PRE mang chít thẳng vào đấy là chả khác gì Bác đi mua cái POWER mới ( trừ POW xịn ) Chúc Bác vui!
Theo ý kiến của 1 số người thì gắn thêm 1 cái pre nữa thì làm tăng độ méo nhưng theo cảm nhận của em khi em gắn 1 pre đèn vào amp marantz 64 mở source direct thì nghe hay hơn nhiều.
Cám ơn Bác Liêm. Amp của em không có ngõ vào Power in bác ạ. Em đấu vào đường CD in, sau đó chọn chế độ line straight ở mặt truoc (cái này hình nhu giông với chúc năng Direct thì phải). Nghe thì cũng thấy hay hơn, âm thanh ngọt ngào và trung thục hơn so với nghe intergrated amp trục tiếp. Không biết đấu nhu vậy có ảnh hưởng gì không nhỉ? liệu em có phải đổi sang dùng Power amp không ạ ?
à các bác cho em hỏi thêm, không biết nên chỉnh volume của pre ở múc nào thì hợp lý ạ? em vẫn đặt Volum của pre ở múc 50% sau đó chỉnh Volume của Amp cho vùa tai, không biết nhu thế có được không?
Re: Pre amp đấu vào Intergrated amp nghe có được kh Bác cứ canh chỉnh thoải mái, canh chỉnh bài này khác bài kia khác, đến khi nào thấy vừa ý nhất thì thôi, từ từ rồi Bác sẽ nghiệm ra được, ý X_L nói là khi đó "lổ tai có tiến bộ" Khách quan mà nói: Pre-intergrated amp sẽ không hay bằng pre-pow RGDS
Re: Pre amp đấu vào Intergrated amp nghe có được kh Nhưng sẽ ít nhiễu hơn nếu chơi Pre-pow mà kết nối không kỹ:lol:
hôm trước ở nhà em cũng đấu thử như vậy đấy nhưng cảm thấy ko ổn lắm nếu pre của bác có 2 đường out thì dùng thêm 1 amp (ko cần 2 pow) nữa chơi theo kiểu bác X_L í bác í gọi là gi` nhỉ hình như là bi_amp thì phải
Em hết xài Bi-amp rùi Bác Bây giờ em đang ghiền nghe đĩa LP thui , lổ tai của em bây giờ chỉ thích nghe âm thanh mộc mạc, kinh điển của đĩa than Chúc vui
Các Bác cho em hỏi: khi ta chơi Pre và Pow thì ta nên vặn nút volume như thế nào là đúng ? Có phải là nút volume của cục Pow ta vặn maximium còn phần âm luợng ta chỉnh volume ở pre. ( em chỉ hỏi về trường hợp ta chơi 1 pre 1 pow thôi nha)
Haha, lâu không gap nhé anh Hung, anh vào Sài Gòn chưa ? em thì chỉ vặn đến nấc số 2 thôi, nghe thế là ổn, khỏi tốn điện và hàng xóm vừa đủ nghe. Nghe to là được. Uy
Yên chí, anh vào Sg sẽ call em đi chơi thôi Uy Hôm nọ thấy cái pre luxman chơi 12 cái bóng 12AU7 hay 12AT7 không nhớ, thằng cha bán hàng kêu 7T, xách wần chạy hỏng kịp Nói chung là chỉnh volume ở Pre là đúng zồi!
Về lý thuyết, bác vặn 100% volume của Intergated Amp. Còn lại là canh volume của Pre. Tuy nhiên vân chỉ là tạm thời thôi. Bác nên đổi thanh cái Power riêng thì tốt hơn do tín hiệu đi kiểu trên vẫn phải qua 1 tầng tiền khuếch đại bên trong cái Intergrated Amp. Nếu cái tầng này mà kém thì cái pre mới của bác chỉ có ý nghĩa điều chỉnh âm lượng là chính
Theo mình thấy cái Pow Luxkit nhà mình khi mà vặn hết Volume của Pow thì chạy khoảng 5" là nó ngắt rơle (có thể do ko hợp trở kháng). Do vậy theo như bác bán hàng khuyến cáo thì Volume mình nên để ở mức 3h chiều, sau đó điều chỉnh to nhỏ bằng Volume của Pre. Ngoài ra thì việc điều chỉnh Volume giữa Pre và Pow nó cũng hạn chế cả tiếng ù xì nữa (do mình dùng Pre đèn và Pow bán dẫn), do đó mình nghĩ giữa từng Pre và Pow sẽ có một mức tốt nhất về điều chỉnh Volume của hai thằng cho phù hợp với nhau.
em có tí kinh nghiệm về Pre, Pow thế này: 1. Pre không có volume, pow phải có volume hoặc ngược lại (không bàn về loại này nhé). 2. Cả Pre, Pow đều có volume vậy thì vặn cái nào bao nhhiêu thì tối ưu. - Các bác đều biết rằng là cái Pre có chức năng dọn dẹp cho âm thanh hoàn hảo nhất có thể. Sau đó chia ra các cổng Out xác định, có thể sẽ được khuếch đại ít hay nhiều. - Còn chú Pow thì có mỗi nhiệm vụ là khuếch đại nguồn âm nhận được ra gấp nhiều lần mà phải đảm bảo hạn chế tối đa nhiễu tạp... Nên nhớ là với bất cứ thiết bị âm thanh nào cũng có tỷ lệ nhiễu nhiều hay ít. Vì vậy, đối với Pow thì hoàn toàn không nên vặn quá nhỏ vì quá nhỏ sẽ không phát huy hết tiềm năng về độ chi tiết, cũng như hết 100% volume vì nếu làm như thế thì nhiễu tạp sẽ được tối ưu hóa. Tóm lại là Pow chỉ nên để tối thiểu là 50% và tối đa là 80%. còn lại ta chỉnh trên volume của Pre.