Sau khi đổi chiều 2 em Diode D21....tình trạng vẫn lại như thế. Led 2 bên đều không sáng và em đã bị cháy con trở tốt 33 Ohm thứ 3 ............thôi, hôm nay tạm thời đốt trở đến đây đã. Mai sẽ đi mua thêm một loạt linh kiện mới để thử lại xem sao Bác nào còn cao kiến gì không ạ ?
Diodes lắp ngược thì đi hết dàn bán dẫn rồi còn gì. Bác thay hết IRF840, 2SK170, MJE350 đi, dùng led phải dùng loại thường chứ dùng siêu sáng cũng toi đấy nhé. Nguồn này em bị vật mấy lần nên khiếp, cần cẩn trọng và từ từ xử lý chứ càng nôn nóng thì càng ăn đòn
Nhân tiện các bác cho em hỏi luốn là, trên bảng mạch có con trở 220 , bác Hào vẽ hình Chữ Nhật, và cũng có con 220 bác vẽ hình Ô Van. Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào các bác nhỉ?
EM vủa thay IRF 9610 bằng 9640....Led 2 bên đều sáng, trở 33R không cháy. Tuy nhiên đo cao áp ra thì chỉ được khoảng 54 mV, thế là thế nào hả các bác ? Bác nào biết mua MJE 350 ở đâu không? Chỗ STAV hết sạch rồi.
Bác ra chợ hỏi mua KSE350 nhé, hoàn toàn tương đương MJE350, cứ mua độ chục con về là thoải mái rồi... Sáng nay em bận vệc nên ko call lại bác đc, sorry nhé !
1:Em 840 chết thay em khác ok ngay 2:Hai con A42 Chết bác nhé thay 2 con khác ok ngay... 3:Đặc biệt bác mua ngay mấy miếng lót sò và khuyên cách điện cho mấy em LM....IRF không loay hoay đo lại chết bất đắc kỳ tử tiếp.... Bác chú ý phần em bôi đậm nhất vì bác lắp thế này B+ thông ra tấm nhôm tản nhiệt,mà dưới cái nhôm tản này là GND nhôm nó sắc chỉ cần cựa nhẹ bong sơn chập...nổ hàng loạt lại khổ.......
Cám ơn tất cả các bác, mai em sẽ đi tìm mua những linh kiện còn lại. Chắc là mấy miếng lót sò cũng như khuyên cách điện cho mấy em LM ...IRF em tìm mua ở chợ giời vậy.
Hôm nay em vất vả độ chế mấy cái tản cho pre-818, lắp linh kiện thì nhanh mà lắp tản nhiệt oải quá trời. Đất đai chật chội nên cụ Hào design dành chỗ cho mấy em tản hơi bị eo hẹp quá, cưa cắt độ chế cả ngày mà ko xong Ngày mai em đóng điện xem thế nào, hy vọng mọi sự ổn thỏa ...
Các bác cho em hỏi chút ạ. Việc nối hai chân katot rồi qua trở và tụ thoát có khác biệt gì so với việc dùng tụ và trở thoát cho từng chân katot của bong không a? Nguồn HQHV shunt mới này có thể ra áp được khoảng 260-270V không ạ? Thank các bác.
Iem mấy lần định "mở mồm" nhưng xong rồi lại thôi. Mấy vấn đề bác nêu có thể tự thử nghiệm đc mà. Vụ trở, tụ thoát thì do bóng nối // nên em nghĩ có chụm cả lại nó cũng vậy. Nguồn thì lên đc nhưng cẩn thận với tụ, tụ mà bác dùng 250v thì cũng ko nên...
Bác espadon khuyêm tốn quá , về phần dùng tụ thì em cũng khắc phục được ạ. Nhưng nếu dùng áp cao như vậy thì con trở hạ áp vào chân D của K170 hiện tại đang để là 100kohm có phải thay đổi không ạ? Và còn phải fix lại giá trị nào nữa không ạ? Thank các bác.
được bác ạ! bo shunt ra tối đa 350V, vào tối đa 370V, , ra tối thiểu 100V bác chú ý chênh lệch giữa áp ra và áp vào tối thiểu 7 v, tối đa 20v, để đỡ nóng tản nhiệt và an toàn nhé! Trở thoát bác có thể lắp tách ra hoắc chung lại, song nếu tách ra thì giá trị hiện tại X2 lần, lắp // vào thì chia 2 lần nha! thanks
Trưa nay em vừa về đến nhà là xắn tay fix luôn nguồn shunt pre-818, quả thật con BSS135 (BSP135) lởm ko thể tưởng, 1 nắm 8 con mà chạy được mỗi 1 con. Kênh kia em cắt mạch lắp 2SK170 vào nó chạy ngay Chạy xe 1 mạch mệt quá, thôi tạm gác đó đã, mai em tính tiếp. Thanks cụ Hào nhiều.
Hiiii, em cũng thèm đến cái đỉnh đấy nhưng còn thấy xa vời vợi quá Giống y người leo núi giờ lên thì ko biết bao giờ đến đỉnh, mà xuống thì .... :mrgreen:
Hôm qua em đóng điện pre 818. Cái role nó vật em cả buổi chiều. áp cấp cho role đo được có 3,9v. Bây giờ thì nó chịu đóng rồi.
chào bác Hào Bác cho khởi động đợt board Pre 818 và nguồn cho Pre mới đi. hình như có nhiều anh em đang vật đó bác
Vướng nghiệp audio thì khó dứt ra lắm bác Tú ơi, nhiều lần em muốn tiễn nguyên dàn nhưng không nỡ, đành cố gắng níu kéo vậy