Em lên tạm danh sách linh kiện ở đây. Trước hết em post lại schematic chính xác Danh sách linh kiện: Diode nắn 1A : 4 Tụ hóa lọc nguồn 2200uf/25-35V: 4 Tụ hóa 330uf/25-35V: 2 Tụ hóa 33uf/25V: 4 Tụ 100nf (0.1): 10 Tụ 220nf (0.22): 1 Tụ hóa 10uf: 1 Tụ 1uf : 2 Tụ hóa 68uf/25V: 2 Tụ nối tầng ngõ ra 4,7uf: 2 Điện trở: 3,3k: 2 240ohm: 2 47ohm: 1 15k: 2 390k: 2 1k: 2 100k: 4 330ohm: 2 620ohm: 2 33ohm: 2 Trimmer 500ohm - 1k: 2 Volume kép 10k-20k: 1 IC ổn áp LM317: 1 IC ổn áp LM337:1 IC ổn áp 7809: 1 Theo tác giả thì các tụ hóa ngay sau các IC ổn áp nên giữ đúng giá trị như vậy, còn tụ 68uf ngay 2 chân nguồn của IC nếu khó tìm thì có thể thay bằng 100uf cũng được. Với mạch preamp thì các bác cũng biết là rất quan trọng vấn đề linh kiện, vì vậy em cũng có để xuất như sau: * Biến áp nguồn: Nguồn >1A ngoài chợ bán đều ok, chỉ cần thứ cấp có 2 cuộn từ 15-25V. * Diode nắn nguồn: dùng loại >=1A, nếu có diode Schotky càng tốt, còn không thì các loại Fast/Soft recovery như Mur220, hoặc có loại BYM26C giá cũng rất rẻ. *Tụ hóa: nên dùng tụ mới như Panasonic FC, Nichicon Muse KZ, Nichicon Fine Gold, Elna... Các loại tụ có trị số nhỏ như 100nf và 200nf, 1uf đều là không phân cực, nên dùng loại tốt như wima Điện trở nên dùng loại mới như Dale... vì số lượng ít nên cũng không bao nhiêu tiền. * Tụ nối tầng ngõ ra (4,7uf): Tụ này chỉ dùng nếu poweramp ngõ vào không có tụ. Thông thường các poweramp thì ngõ vào hầu hết có tụ nên tụ này có thể không cần dùng. Tuy nhiên nếu dùng tụ này phải chọn tụ Polypropylen loại tốt như Auricap, Solen, còn kinh tế thì dùng Wima/Rifa cũng được. Chú ý tụ 0.1 đấu song song với tụ này cũng tương tự. * Volume nên dùng loại tốt và trị số từ 10k-20k * Trimmer phải dùng đúng loại vi chỉnh, như hình sau: Tạm thời như vậy đã Về phần nguồn các bác chú ý như sau: IC AD815 có thể dùng tốt với nguồn cung cấp +/-15->18VDC. Với IC ổn áp LM317/337 thì áp chênh lệnh giữa in và out tối thiểu là 5V, vì vậy áp DC sau khi nắn lọc cung cấp ở ngõ vào của LM là +/- 20->+/-23V. Trong mạch của tác giả, phần ổn áp của 2 IC LM317/337sử dụng 3,3k/240ohm đi theo LM thì điện áp ra khoảng 18V, vì vậy phải dùng biến áp nguồn với thứ cấp có 2 cuộn AC ra ít nhất là 17V (mà nên dùng cao hơn để làm mắc lọc R-C cho phần nắn lọc nguồn). Biến áp bán sẵn ngoài chợ loại 1-5A thông thường chỉ có ra 0-15-30 (tương đương 2 cuộn 15V) khi lắp vào thì bắt buộc chúng ta phải chỉnh lại mạch ổn áp với IC LM317/337 để cho ra áp khoảng 15V. Theo tính toán của em thì chỉ cần thay đổi điện trở 240ohm thành 270ohm là ok. Vì vậy,các biến áp nguồn >=1A có 2 cuộn AC thứ cấp từ 15-25V đều có thể dùng tốt.
Re: Cách cân chỉnh Em cũng xin giới thiệu một số thông tin và cách cân chỉnh mạch này theo thông tin em sưu tầm trên diyaudio.com và diyhifi.org. IC AD815 là IC opamp được sản xuất dùng khuyếch đại Video và RF, tuy nhiên đặc trưng của nó là cơ chế hồi tiếp dòng (current feedback) chứ không như các opamp thông dụng khác là hồi tiếp điện thế, vì thế nó có ưu điểm là tốc độ đáp ứng nhanh và giảm nhiễu so với hồi tiếp điện thế. Mặc khác IC này cho dòng ra lớn hơn các opamp thông dụng nên có thể làm headamp cho các tai nghe trở kháng lớn (300ohm) Không biết đầu tiên bác khoai Tây nào phát hiện IC này dùng tốt cho audio mà sau đó rất nhiều dân diy trên thế giới đã ứng dụng nó làm Preamp, Headamp... thậm chí có những Headamp rất nổi tiếng dùng IC này. Trở kháng ra của IC này thấp nên rát phù hợp làm pre cho các amply bán dẫn, nhất là chipamp... Với cơ chế hồi tiếp dòng thì có một nhược điểm là ngõ vào và ra của opamp sẽ xuất hiện điện thế gọi là offset - mặc dù chỉ là vài chục đến vài trăm milivolt ở ngõ ra, khi thay đổi vị trí volume ngõ vào thì áp này cũng thay đổi theo. Vì vậy khi sử dụng IC này làm mạch khuyếch đaị cho audio thì phải giải quyết vấn đề này bằng các phương án sau: 1. Dùng tụ nối tầng ở ngõ vào vả ra. Cách này rõ ràng là đơn giản nhưng âm thanh sẽ không hay vì tín hiệu phải đi qua 2 tụ. Muốn âm thanh tốt thì phải dùng tụ đắt tiền. 2. Dùng mạch DC Servo cho phép tự động điều chỉnh điện áp ngõ vào và ra của AD815 về 0V VD như mạch sau: Nhược điểm của phương pháp dùng DC Servo là ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh vì tín hiệu ở ngõ ra của AD815 sẽ qua mạch lọc tần số thấp (vài Hz) để đưa vào ngõ vào IC dùng làm servo, tuy nhiên mạch lọc này nếu không chuẩn thì sẽ làm ảnh hưởng dãi trầm của tín hiệu đi qua pre. 3. Dùng mạch DC-Offset Null của tác giả Carlos Filipe. Mạch này ưu điểm là đơn giản và rất ít ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, cho phép ngõ vào của AD815 về 0V và ngõ ra max cỡ +/- 0->30mv. Chính vì vậy mà tác giả khuyến cáo phải dùng tụ nối tầng ở ngõ ra trong trường hợp poweramp ở sau không có tụ nối tầng ở ngõ vào... * Ưu điểm của pre với AD815: Đây là IC được giới diy-audio quốc tế gọi là Excellent audio chip với cơ chế hồi tiếp dòng và băng thông rất rộng (vốn dùng cho video mà ) Với mạch của tác giả Carlos Filipe thì có thể gọi đây là pre OCL vì không dùng tụ nối tầng ngõ vào và ra (vì hầu hết các poweramply vì vấn đề an toàn nên có tụ nối tầng ngõ vào rồi). Âm thanh của pre này được mô tả là có độ động rất cao, âm thanh trong trẻo, cực kỳ chi tiết, ấn tượng nhất là bass và treble... * Cách cân chỉnh mạch DC-offset Null: Lúc lắp xong mạch thì tạm thời vô hiệu hóa mạch DC-offset Null này bằng cách tháo điện trở 390k sau trimmer vào ngõ vào của AD815 rồi cấp nguồn và đo áp ở ngõ ra bao nhiêu (thông thường là từ vài chục đến hơn trăm milivolt) Sau đó nối điện trở này vào, vặn volume đến vị trí 10h rồi chỉnh trimmer sao cho ngõ ra có điện áp DC là thấp nhất - có thể là 0V- rồi vặn volume ở một số vị trí từ min đến max sao cho kết quả điện áp đo được tại từng điểm càng nhỏ càng tốt và đều không vượt quá +-30mv. Nếu cao quá thì nên kiểm tra lại toàn mạch. Để áp ở ngõ ra nhỏ thì phải chọn volume ngõ vào loại nhỏ chỉ 10k-20k và chất lượng tốt. Tác giả đã sử dụng loại ALPS màu xanh.
Nghe mấy dòng mô tả về chất âm đã '' phê '' rồi :lol: , con DOZ của em nghe cũng kô tồi , nhưng trêb hơi kém . Có cái Pre này chắc lunglinh lém , trung và trầm lại càng OK . kkakkaka phát này thì khỏi phải bàn
DOZ xuất âm bằng tụ, thông thường để tăng cường treble người ta đấu // với tụ hóa xuất âm 1 tụ polypropylen khoảng 4,7-20uf. Không biết bác có đấu như vậy không?
Bác Triết ơi, ở SG có ai làm không, cho em làm xin 1 bộ board làm ké với ... IC thì để em nhờ mấy anh thợ NT vậy :mrgreen:
Em thấy vụ này tìm Opam là căng nhất, nếu có thể bác minhtriet liệt kê thêm một số modem ADSL sử dụng Opam này để bà con dễ tìm. Em dạo NT thấy bán xác modem ADSL nhiều nhưng không biết loại nào xài Opam AD815 nói trên nên không dám mua !
Chào bác. Em chỉ mới phát hiện ra IC này có trong loại modem adsl cũ là Alcatel Speedtouch home/pro mà thôi. Nếu bác nào ở HN có thể liên hệ với cty máy tính SCOM, chắc họ còn cả đống hàng hỏng vì lúc trước họ phân phối loại này. Còn nếu muốn mua mới thì em có thể nhờ người ship giúp các bác với giá là 140k/con nhưng phải 10 con họ mới ship. Thân.
DOZ xuất âm bằng tụ, thông thường để tăng cường treble người ta đấu // với tụ hóa xuất âm 1 tụ polypropylen khoảng 4,7-20uf. Không biết bác có đấu như vậy không?[/quote] Em cũng làm thế mà , DOZ em đầu tư LK cũng tương đối nên chất âm phải nói là khá , nhưng tresb hơi bị cứng bác à , nó kô long lanh , trung tốt , bass tôt. Chạy như lò bánh mỳ , tóm lại em ưng cái bụng em Doz lém , chi phí kô cao mà chất âm khá . Đợi em Pre của bác về làm bạn , biết đâu lại thành " đỉnh " :lol: Thân
Em đã gởi cho bác HavinhThuy và bác Coi rồi nhe. Lúc nào các bác lắp xong chụp cái ảnh show lên cho em xem với nha Thân. Phần opamp em tách riêng pcb gắn IC, khi gắn vào mạch sẽ tương tự như hình dưới. Em có gởi kèm miếng đồng tản nhiệt các bác hàn vào luôn vì AD815 khá nóng nên phải có tản nhiệt nhỏ kèm theo. Mặt khác phần tản nhiệt của AD815 này sẽ gắn với +VCC nên các bác chú ý!
Bác havinhthuy làm xong cái pre này cho em mượn một hôm nhá :lol: Em ghép thử với cái LM3875 ở nhà xem thía nào :wink: Sao tụ nối tầng của thằng này giá trị lớn vậy nhỉ?
Tụ nối tấng cho bán dẫn thì vài uf là bình thường bác à. Trở kháng ngõ ra của pre thấp và trở kháng ngõ vào của poweramp thấp thì dùng tụ lớn. Tuy nhiên bản thân tác giả dùng tụ có sẵn là 2,2uf để ghép với LM3886. Thân.
ai dà , nhìn thiết kế Pro quá . Cho em hỏi tý , cái phần gắn 815 bác đã gắn LK chưa ạ , em nhìn mấy con trở dán thì hơi ngai tìm , còn thiết bị thì em đủ cả ( vì em làm ĐT mà ) , khò và hàn đều có .
Hình đó là tham khảo thôi bác à. Pcb mình làm thì dùng linh kiện thường thôi chứ không phải SMD. Pre này mình cũng đang đợi linh kiện ship từ bác Anhdt vào là lắp luôn. Thân.
He he.Bác Triet dùng SprintLayout hả.PCB đẹp quá cho em đăng kí 1 bo nha.Có gì cứ tính vô anh havinhthuy hoặc em se trừ $ linh kiện cho bác nếu bác qua cửa hàng :mrgreen:
Hehe, tưởng bác vẫn đang ở China. pcb thì không thành vấn đề, bác cứ pm địa chỉ mình sẽ gởi cho. Thân.
@minhtriet : Em thì vẫn ở China,bác cứ quẳng qua cửa hàng hay chỗ anh havinhthuy cho em là được rồi.Chi phí anh báo em luôn. @havinhthuy : hứa hỏi hộ em cái gì hình như quên rồi :roll:
vẫn nhớ mà , nhưng anh đang đi công tác Bắc giàng rồi , phải thự mới về . Em cứ yên tâm , nếu ngon thì nó kô thoát khỏi tay em đâu , yên tâm là nó vẫn nằm đó đợi anh về mà . Thân
Biến áp nguồn thì nhỏ thôi, bác kiếm mấy biến áp nguồn 3A ngoài chợ có đường 0-15-30v là ok, nếu muốn khỏi chỉnh lại mạch ổn áp của 2 con LM thì nên nhờ thợ quấn lại 2 cuộn thứ cấp thành 0-20-40 ( 2 cuộn 20V) là ok