Năm qua, cuộc chơi của cộng đồng đã tiến những bước dài. Từ việc mò mẫm tìm hiểu thế nào là hi - end... Khái niệm hi - end đã bị lợi dụng người chơi như thế nào? Không cần biết là có hi - end thật hay không, cứ gán chữ hi - end vào là có cơ hội kích giá. Rồi một đêm tối trời, cộng đồng đã cùng nhau "nhận thức lại về hi - end" với sự sụp đổ của vô số thần tượng. Nếu như trước đây, cứ Tannoy là hi - end thì sau này cộng đồng đã lật tẩy nhiều loại "Tannoy cỏ". Nhưng xã hội cứ đi từ cực này qua cực khác, Tannoy đang bị nhiều người tẩy chay chặt, đốn và ngay nhiều sản phẩm cao cấp của Tannoy cũng đang xuống giá... Đang có sự đổi ngôi sang Altex, JBL... Còn với amply thì từ sự thống sóai của amply đèn hàng hiệu, thực sự đã có sự đổi ngôi cho các sản phẩm DIY. Cái này thì thì không cần nói nhiều, vì những hàng hiệu nổi tiếng như Audio Note, Manley... chủ hãng cũng đều xuất thân từ DIY. ... và ... nhiều nữa Thế giới hi - end lung linh, huyền ảo đang có sự đảo lộn, cộng đồng có một cách nhìn mới về nó. ... => Mời các bác đang ở đẳng cấp hi - end, low end, mid end, cao end, lùn end cùng góp ý kiến để cùng nhau sớm tới... miền cực lạc
Re: QUAN NIỆM MỚI VỀ HI - END Bác ơi, Tannoy thì ở ta mới thế thôi, còn ở Tây chúng nó vẫn cứ đều đều, không xuống và cũng không tăng, bởi vì người chơi đã nghe đã hiểu rõ về Tannoy trên thế giới cũng không phải ít, người thích cũng không ít. Bác cứ nhìn người Nhật mua, bán và chơi Tannoy thì sẽ biết. Nó chẳng phải hay nhất đến mức làm bá chủ, nhưng cũng không phải dở đến mức vứt đi. Có cái hay, cái dở, và vẫn còn nhiều người thích. Đợt trước vì thiếu thông tin nên ở VN Tannoy mới lên quá như thế, còn giờ thì lại chê quá (đấy gọi là bệnh phong trào). Khi nào chúng ta đều chơi đủ lâu, đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh thì mỗi người sẽ có một cách chơi riêng trong phong trào chung bác ạ. Để đến miền cực lạc thì theo em phải nghe và khám phá, chứ bàn mà không nghe thì sẽ đi lạc thôi.
Re: QUAN NIỆM MỚI VỀ HI - END => Chính thế mới có chủ đề này để những người đã nghe góp ý kiến :roll:
Re: QUAN NIỆM MỚI VỀ HI - END X_L xin có chút ý cò, nguyên là X_L có 1 cặp Tannoy kha khá tầm mít end, nghe rất hay, thế là tìm mua 1 cặp rẻ rẻ về làm cặp front hoặc nhân tiện cho bà ớt hay karaoke, về nghe thấy nó sao sao đó, nhìn kỹ lại thấy MADE IN GRAT BRITAIN, thế mới nói chứ, Bác nào biết nước Grat Britain nằm ở đâu không??? 8O
Re: QUAN NIỆM MỚI VỀ HI - END Tôi thì không rành Tannoy lắm, nhưng theo kinh nghiệm mua sắm đồ điện tử thì đó không phải là đồ chính hảngmà có thể là đồ nháy của TQ. Bạn sẽ thường thấy kiểu như dzầy: Hongda, Panesonic, Na-tional... đúng ra là Honda, Panasonic, National ... Made in Grat Britain có thể là nháy của Made in Great Britain Chào
Grat Britain có lẽ là nháy của Great Britain bạn X-L à . Hàng TQ hay làm mập mờ như vậy. Nhưng nếu mua được rẻ mà nghe tốt thì ngon rồi
- Gần đây, tôi thấy nhiều người phát biểu là "méo mới hay", khác hẳn với quan niệm truyền thống về âm thanh là phải trung thực!? Là Người_ngoài_hành_tinh đang muốn tìm hiểu mọi sự, tôi không biết hư thật thế nào ??? Phải chăng đây là "quan niệm mới về hi - end" mà các bạn muốn nói tới ??? :!: :?:
Âm thanh trung thực là thế nào các bác ơi ? Âm thanh nghe vừa với tai mình là trung thực sao? Chúng ta phải có mốc để so sánh chứ nhỉ ? Theo em thì chẳng có âm thanh nào là trung thực tuyệt đối trong cái thế giới máy móc này hết. Chỉ thấy : "Nghe cảm thấy hay là được"
Re: QUAN NIỆM MỚI VỀ HI - END Tannoy mới thì tớ không hay, chứ đời cổ cũng có nhiều cách xem có phải là nhái không, để đến mức độ phát hiện ra chữ sai thì ... hơi bị chậm, hì hì. Theo tớ Tannoy vẫn là tuyệt vời, với những loại nhạc phù hợp. Khó có loa tốt cho mọi loại nhạc lắm.
:wink: bây giờ bạn hãy dẩn nàng đến 1 tiệm ăn và nhớ đem theo máy ghi âm nhé để nàng ngồi đối diện dể tiện nói chuyện, bật ghi âm rồi lắng nghe nàng nói và theo dõi mọi thứ âm thanh xung quanh mắt vẩn nhìn nàng... những bàn kế bên có tiếng động bạn nhận ra ngay, bàn phía trước hay bàn xa hơn nữa ... tiếng nói chuyện, tiếng cũa muổng đũa ...bạn vẫn dể dàng xác định khoảng cách vị trí cũa âm thanh ở bàn nào phát ra dù xa hay gần mà o cần phãi nhìn mới biết... đây chính là âm thanh trung thực mà lâu nay tìm hiểu mà o để ý đó. âm thanh có xa, có gần có trước có sau nghĩa là có khoảng cách về không gian âm học cũa quán ăn rồi về nhà , cho cái máy fghi âm phát nghe lại thì cái mớ âm thanh đó sẻ như thế nào... đố các bác nhận ra tiếng động, tiếng muổng , nĩa này là ở cái bàn xa hay gần bàn cũa mình,đây là những âm thanh o trung thực cơ bản nhất âm thanh xung quanh nàng ( vì nàng là âm thanh chính mà bạn tập trung nghe mà.. mid đó)ví như trên dàn nhạc cũng như những người nhạc công đang biểu diển nhạc cụ, có người đứng trước , đứng sau, trống xa nhất... còn nàng , ví như ca sĩ đang nói chuyện trước mặt bạn, lời nói ngọt ngào, trầm bổng... khi nghe qua cái máy ghi âm, tự nhiên thấy nàng ngồi chung với đám người bàn đối diện , tiếng nói xa xăm tận đâu... trung thực còn đâu nữa đó là về vị trí và khoảng cách cũa âm thanh. còn về âm sắc ,qua dàn máy thì rỏ rànglà tùy theo đẳng cấp mà cái máy nó cho thấy đó là nàng nói hay ...em gái nàng đang nói, và cái cách nói cảm thấy đang trợn mắt hay đang buồn bả vậy thì khi áp dụng cho hệ thống âm thanh, ta cứ việc áp dụng nguyên tắc này cho dàn máy để cố gắng càng trung thưc càng tốt ,cho âm hình cũng như âm sắc... nếu đạt được yêu cầu đó , có nghĩa là cái loa và con âm ly cũa bạn đã hòa hợp rồi...cho ra âm thanh ĐÚNG thì như vậy đã cho ra 1 âm thanh hay chưa... xin thưa là chưa chắc. Âm thanh đúng chưa chắc đã hay, nhưng âm thanh hay chắc chắn phãi là âm thanh đúng nàng ca sĩ lồi ra đứng trước dàn nhạc là đúng , nhưng hát hay gào thét lại là chuyện khác, hát phãi nhẹ nhàng như thở mới hay ,còn căng thẳng nhả ra từng ca từ cho chính xác có khi làm cho ta ...mệt như thế người ta gọi đó là cảm xúc trong lời hát, rất khó thể hiệncũa người ca sĩ và tìm kiếm cũa dân chơi...audio tiếng đàn piano nghe trong nhà hát ( trung thực ) . người nhạc công dù xuất sắc nhạc lý hay kỉ thuật đến đâu vẫn o so được với đặng thái sơn. anh chơi đàn mà lung linh cả nhà hát... ấy là cái hồn nhạc...ấy là hi end :?
Chào bác Minh thu. Theo em hiểu khi đọc bài của bác là : khi mình cảm nhận được " hồn nhạc " tức là đạt High-end? Em có chuyên này thú thật với các bác : mới sáng nay, khi đang vệ sinh trong toilet thì em nghe văng vẳng bài vọng cổ Tình anh bán chiếu, lúc đó em dừng đánh răng để nghe cho hết một câu. Thật sự lúc đó em nghe bài hát rất nhiều cảm xúc và nó được phát ra từ máy caset cổ lổ sĩ của bố em. Em tự hỏi " Vậy mình chơi audio làm gì cho cực cái thân? Mua dàn máy mini là xong. Mong các bác giúp em với. Nãy giờ phát biểu linh tinh ,các bác bỏ quá cho em nhé. :lol: :lol: :lol:
:wink: bá c đang nghe 1 bản nhạc có cảm xúc, nhưng đó o phãi là âm thanh đúng, o trung thực cảm xúc thể hiện ở đâu ? chắc hẳn là ở nội dung cũa bài hát chứ đâu phãi cũa âm cãm anh bán chiếu mà vô dàn máy cũa bác ...nhả ra 6 câu lồng lộng , cảm xúc tăng lên ngàn lần hơn... nín thở liền :wink:
:wink: đây cũng là lí do tại sao đĩa phono vãn tồn tại đến ngày nay, cả băng cối cũng chầm chậm theo sau đó là sự khác biệt giữa phono và cd. giữa xscd với HDCD . Giữa cd nguyên bản và cd-rom audio. giữa cd-R audio và cd-R... 2000Đ/CÁI TỐT NHẤT, dàn máy cũa chúng ta nên cố gắng càng tốt thể hiện được ý đồ cũa ông đạo diển phòng thu( trên vài cái đĩa xrcd em thấy có in sơ đồ bố trí vị trí cũa từng nhạc cụ và âm chủ đạo) còn âm sáng âm tối ,âm sâu đó là tùy theo sở thích và khả năng cũa dàn máy em nghĩ đơn giàn thôi. tái tạo âm thanh trung thựclà cố gắng hiểu và làm theo đúng sơ đồ cũa cái ông đạo diển trong phòng thu đó vẽ ra... nội nhiêu đó cũng muốn ...mệt :cry:
He..he.. lôi được Cụ Minh Thu vào đây rồi, thích quá. Lâu lắm rồi em mới thấy bác viết một bài đúng chất "Minh Thu" đến vậy. Tuy nhiên em còn một số băn khoăn sau: 1/ Hầu hết các đĩa nhạc chúng ta nghe đều được mix và xử lý trong phòng thu. Vậy thì sự trung thực của âm hình là sự trung thực do người mix quyết định phải o? Cảm nhận chúng ta có bị thụ động khi phải cảm nhận qua ý đồ chủ quan của người ghi âm o? Thế thì độ trung thực của âm hình được phản ánh ở đâu ? 2) Về âm sắc, mỗi dàn máy phối ghép với nhau cho ra một âm sắc đặt trưng, thế cho nên mỗi chúng ta mới có một "gu" nghe riêng. Thế thì có điểm chung nào cho một âm sắc hoàn hảo o ?
:wink: Mấy cái này thì hơi vô chuyên sâu quá , trang trước ô dungaudio có nói sơ qua rồi -1- người mix cũng chịu sự chỉ huy cũa đạo diển phòng thu thôi. khi ghi âm những cd cao cấp , họ biết họ phục vụ cho giới nào, dân chơi khó tính ra sao, rồi gặp mấy tay phê bình audio đáng kính trên các tạp chí hi end nữa chứ... mất tiếng như chơi... vậy là họ bị động chứ o phãi ta bị động ( trên phim ảnh cũng y như vậy) độ trung thực cũa âm hình được phản ánh trên cái phòng nghe có kết cấu hợp lí, trong đó cáí đầu phát là phần quyết định quan trọng nhất( tính luôn cái dĩa cd), người ta chơi đầu cd khét tiền để tìm kiếm không gian này âm ly & loa có nhiệm vụ truyền tải thật tốt cái tinh thần cũa đầu phát, có nghĩa là loa phãi thật hòa hợp với âm ly. âm hình sai có nghĩa là phối ghép loa & âm ly o hợp, sai trở kháng, đấu lộn cực, sai công suất... cuối cùng là cd quá ...bèo ...mà nghe dĩa ...mp3 2- âm sắc ? đây là đề tài mà các dân chơi tranh luận gắt củ kiệu suốt 4 mùa. đó là cái gu nghe , nó thay đổi dần theo tuổi tác, theo thời gian . chỉ có thể góp ý cho bạn bè đừng đi quá chệch hướng cái sự nghe chứ o thay đổi gu được... điiểm chung cho âm sắc hoàn hảo? nghe lâu.... vẫn thấy đã là tốt rồi đây chỉ là kinh nghiêm cá nhân , o phãi là tư vấn :wink: còn phãi hoc hỏi nhiều lắm
Mục đích của audio cao cấp là tìm cách tái tạo lại cái không gian âm nhạc sống mà (có thể mình đã được trải qua). Còn tái tạo như thế nào thì tùy thuộc vào đôi tai của mỗi người. Cùng một tiếng đàn, tôi nghe khác bác nghe khác.Tôi tìm thứ loa thứ máy mà nó cho tai tôi nghe lại được tiếng đàn đó.Bác dùng loa khác máy khác cũng để cho tai bác nghe lại tiếng đàn đó. Khi tai tôi nghe dàn máy của bác là tôi cảm thấy không chỉnh: còn bác có nghe dàn máy của tôi thì bác cũng chê. Cho nên cái của mình hay là cái của mình hay.Không có nghĩa là cái của bác A hay B khác là dở, chỉ có cái nó không thích hợp cho mình thôi. Mến.
Chào các bác. Nhân bàn về Hi-end, nhũng lời hay ý đẹp, quan niệm gai góc về Hi-end các bác đã nêu trên, tôi thấy rất đúng, về phần tôi, tôi có ý kiến cá nhân thế này. - Cụm từ Hi-end thực ra để chỉ cho thiết bị đầu cuối, thiết bị âm thanh chất lượng cao, nó hoàn toàn là định tính và không có định lượng. - Muốn dùng đến định lượng người ta mới chỉ có chuẩn thế giới về HIFI thôi, khái niệm này giờ đây ít được dân chơi nhắc đến nhưng nó vẫn tồn tại là chuẩn mực chính thống, về mặt quy định tuân thủ thì các thiết bị Hi-end ngày nay vẫn lấy chuẩn HIFI làm tham chiếu- ví dụ chuẩn HIFI DIN4550. - Đối với các thiết bị Hi-end đích thực là con đẻ của các hãng sản xuất audio danh tiếng tại các quốc gia chúng đều mang đậm chất giọng của nền văn hoá quốc gia đó, tôi xin ví dụ đơn cử thế này : * Người Đức nói tiếng có nhũng âm vực gầm gào ,loa, amp, đèn đóm, tụ tị của họ đều mang theo tính đặc chưng này manh mẽ, gầm gào. * Người Nga có âm vực khô khan,các đôi ngữ là PI, ze, gơ.... tạo nên chất giọng khô, âm trung nhiều, loa, amp, đèn đóm của họ mang đặc tính chất đó để phục vụ và thể hiện ngôn ngữ dân tộc họ một cách rõ ràng nhất. * Người Pháp vốn có âm chất ngôn ngữ nhẹ nhàng líu lo như chim hót, loa, amp của họ thì đặc sệt như vậy. * Người Mỹ mạnh mẽ hầm hố, khủng .. với đặc trưng là giọng âm chất tiếng Anh- Mỹ khi nghe cảm giác từng từ ngữ được sản xuất và phát ra từ cái cổ họng chứ không khải phát ra từ khoang miệng. Thiết bị âm thanh của họ đa phần mang đậm phong cách này, ngòai ra nước mỹ là đa văn hoá và là thị trường lớn do vậy có một số thiết bị audio sản xuất ra mang tính âu, phi (có lẽ là để phục vụ cộng đồng này). * Người anh , người áo, người trung quốc, người ...việt câu truyện cũng sảy ra tương tự. Kết thúc nhũng dòng tâm sự này tôi muốn gửi tới các bạn 1 thông điệp rằng nền sản xuất thiết bị Audio thực ra có thể làm được rất nhiều chất giọng khác nhau tuy nhiên vì 2 lý do 1- Là phục vụ các nền văn hoá nghe khác nhau như đã nêu trên. 2- Các dòng sản phầm mang tính kế thừa truyền thống. Do vậy trong thú chơi Hi-end của chúng ta mới bao la rộng lớn đến vậy, mỗi chúng ta hãy chọn cho mình một thiết bị hợp cho minh tại thời điểm hiện tại. Có thể ngay sau khi mua sắm xong bộ dàn đỉnh cao cho mình thì chỉ vài tháng sau, trình độ nghe đã tiến một bước dài hơn lúc đó chúng ta có một mong muốn cao xa hơn và cái sự đổi thiết bị Hi-end này sang thiết bị hi-end cao cấp hơn (hoặc thấp cấp hơn) cũng là lẽ chơi rất đúng quy luật.
Báo cáo số 01 Kính gửi: đài phát thanh tiếng nói "Phi thời gian"Sau một tháng du hành ở hành tinh gọi là "Trái Đất", tôi thấy loài người ở đây có những khác biệt lớn so với không gian sống "Phi Thời Gian" của chúng ta. Khác biệt lớn nhất là họ có lịch sử bởi không gian sống của họ, thời gian trôi theo chiều cố định: quá khứ => hiện tại => tương lai. Trong vấn đề audio thì họ đang phát triển thụt lùi theo thời gian, vì những công nghệ mới mà họ cho là hiện đại lại cho ra thứ âm thanh dở hơn công nghệ cũ: 1/ Đĩa than là loại công nghệ cũ, nhưng họ lại cho là hay hơn đĩa CD thuộc thế hệ công nghệ mới hơn về âm thanh. 2/ Đèn cổ hay hơn đèn sản xuất theo công nghệ mới 3/ Loa cổ nghe hay hơn loa mới 4/ Dây đồng cổ dùng làm dây loa tốt hơn dây đồng mới sản xuất sau này. Trong không gian sống của họ, thỉnh thoảng cũng xuất hiện thời gian đa chiều. Chẳng hạn, trước đây họ phát triển thiết bị âm thanh theo hướng thời gian "ngày càng trung thực hơn", thì gần đây họ phát triển theo hướng thời gian ngược lại "ngày càng méo hơn" Trên đây là dự thảo báo cáo số 01, kính chuyển người ở trái đất chỉnh sửa, bổ sung, để báo cáo chính thức gửi về không gian sống "phi thời gian" của chúng tôi được chính xác. Chân thành cảm ơn những góp ý, sửa đổi, bổ sung của các bạn
Thêm nữa: -Một bộ phận lớn audiophile đã quay lại nền sản xuất cá thể , tự cung tự túc thời nguyên thuỷ như: tự đóng thùng loa, tự lắp âmply, DAC...
Em cho là âm thanh hi - end là âm thanh được chỉnh sửa, trộn, lồng ghép sao cho nghe thấy đã nhất. Ví dụ: Khi hát karaokê, nếu vặn tịt nút echo, thì hát nghe chẳng ra gì. Vặn Echo lớn quá nghe cũng không đựợc. Nhưng vặn mức vừa phải thì nghe rất đã. Như vậy thì âm thanh hay, và âm thanh trung thực là hai chuyện khác nhau. Trung thực chưa chắc đã hay. Và không cần trung thực vẫn hay.
ÂM THANH , ÂM NHẠC & HIGH-END Âm nhạc gắn bó mật thiết với đời sống tình cảm của con người: âm nhạc có thể làm chúng ta cảm thấy vui hay buồn; xoa dịu nỗi nhớ thương hay khơi lên niềm hy vọng; âm nhạc có thể xâm chiếm tâm hồn, khiến cho ta quên đi mọi thứ khác hoặc làm sống lại những ký ức xa xăm tưởng đã lãng quên. Âm thanh và âm nhạc Tương tự như ngôn ngữ, âm nhạc là sự diễn đạt tư tưởng dưới dạng âm thanh. Tuy nhiên, khác với lời nói, mà nhiều lúc âm thanh và ý nghĩa có thể hoàn toàn tách biệt nhau, ý nghĩa của âm nhạc không thể tách rời hình thái vật chất của nó là âm thanh. Tất cả những phương tiện trung gian truyền tải âm nhạc đến chúng ta như nhạc cụ, phương tiện lưu trữ, dàn máy, dây dẫn, phòng nghe,… đều tác động đến khả năng cảm thụ âm nhạc của chúng ta. Giống như câu danh ngôn triết học cổ xưa: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, cùng một đĩa nhạc sẽ không tạo ra cho người nghe những xúc cảm giống nhau khi nghe qua những hệ thống âm thanh khác nhau – bởi vì chất lượng âm nhạc (ý nghĩa, cảm xúc, tư tưởng) luôn gắn liền với chất lượng âm thanh của nó. Rất nhiều khi chúng ta thích một đĩa nhạc vì nó có chất lượng âm thanh cao hoặc ngược lại, chúng ta lại khó chịu khi nghe một bản nhạc vốn ưa thích nhưng chất lượng âm thanh quá tệ. (Bạn có biết tại sao những cây đàn violin của Stradivarius lại có giá hàng triệu đô-la? Hay vì sao những nghệ sĩ piano nổi tiếng luôn sử dụng cây đàn hiệu Steinway?) Chính vì thế hệ thống chuyển tải âm thanh có ý nghĩa quan trọng hơn chúng ta thường nghĩ. Tất nhiên hệ thống âm thanh không phải là điều duy nhất cần quan tâm nhưng đó là điều duy nhất chúng ta có thể cải thiện được nhằm tái lập trong phòng nghe những thông điệp âm nhạc của nhạc sỹ và nhạc công với sự chân thực tối đa về cảm xúc lẫn cường độ xúc cảm. HIGH-END là gì? Nhiều người nghĩ rằng HE là những dàn máy phức tạp với những tính năng khác thường và có giá cao ngất ngưởng - ừ thì chúng có thể nghe hay hơn những dàn máy bình thường một chút thật đấy nhưng ai mà đánh giá được điều đó. Người ta còn cho rằng các thiết bị HE không phải dành cho những người bình thường mà chỉ phục vụ một số ít người sành sỏi, tinh tế ; dân đam mê máy móc hoặc những kẻ hợm của. Hoàn toàn không phải vậy. Thứ nhất, thuật ngữ HE là để nói tới chất lượng của thiết bị chứ không phải nói tới giá tiền của chúng. Có những dàn HE giá chỉ tương đương với những dàn máy kiểu “tất-cả-trong-một” đời mới thường thấy ở các siêu thị điện máy. Tất nhiên cũng có những thiết bị HE rất đắt (tới hàng chục ngàn USD) nhưng bạn hoàn toàn không cần thế chấp nhà cho ngân hàng mới đủ tiền sắm được một hệ thống nghe nhạc tốt. Một hệ thống tốt rẻ hơn bạn tưởng khá nhiều nếu bạn lựa chọn, phối ghép đúng. Thứ hai, các thiết bị HE tập trung vào việc mang lại cho bạn những cảm xúc âm nhạc chứ không phải làm hoa mắt người dùng với những tính năng phức tạp. Thực tế là các hệ thống HE dễ sử dụng hơn nhiều so với các hệ thống hi-fi thông thường do các thiết bị HE loại bỏ hết những tính năng không cần thiết để chỉ tập trung cho chất lượng âm thanh. Bạn không thể tìm thấy những chức năng như equalizer, loudness, spartial enhancer,... thậm chí cả nút chỉnh tone trên các thiết bị HE. Các chuyên gia HE cho rằng tất cả các thứ đó không những làm suy giảm độ chính xác của tín hiệu mà còn tạo ra thêm những tạp nhiễu khác làm biến dổi tín hiệu gốc. Do đó, càng giảm thiểu sự can thiệp vào quá trình truyền dẫn tín hiệu bao nhiêu thì chất lượng âm thanh càng trung thực bấy nhiêu. Thứ ba, không cần phải có "đôi tai vàng" mới có thể đánh giá được chất lượng của một hệ thống âm thanh tốt. Sự khác biệt rất rõ ràng. Thử nghiệm cho thấy những người lần đầu tiên được nghe một hệ thống HE đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú, điều đó chứng tỏ thiết bị HE là dành cho mọi người yêu nhạc bình thường. Nếu bạn yêu thích âm nhạc, bạn sẽ càng yêu thích nó hơn khi thưởng thức qua một dàn máy HE. Cuối cùng, khi nói một hệ thống âm thanh là HE thực ra không phải chúng ta nói về thiết bị mà là nói về chất lượng âm nhạc của nó. Đỉnh cao của một hệ thống HE là khiến cho người nghe quên đi mọi thiết bị, thay vào đó là những nhạc công đã vượt qua rào cản không gian và thời gian để hiện diện trong căn phòng của bạn. Khi cả thế giới vật chất xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại âm nhạc và cảm xúc của bạn - đó chính là HE. Nguồn: Tạp chí Nghe Nhìn (số mấy không nhớ) ANH PHONG biên soạn.