Theo em là không những đơn giản mà còn tránh được vấn nạn OPT mà các anh em thường rất ngại, mua thì không rẻ mà quấn thì ôi chao sao đau lưng quá... :lol: . Ý em là nhiều người có thể cùng DIY cho mình một cái để nghe, bác nào siêng chịu khó đi săn mấy cục BA nguồn xịn của VCR khoản 20-30VA hoặc tương đương ở mấy chỗ rã máy thì tốt hơn...còn bí bí chạy ra chợ mua cục BA hoàn cầu quấn sẵn cũng không bao nhiêu tiền...
Ý anh Huy là dự án này dễ làm nhưng khó hay, do đó nguyên 1 năm sau chỉ để dành mod cho nó hay lên mà thôi. :mrgreen:
Dễ hiểu mà bác!!!Thức đêm hôm DIY nhiều,mắc bệnh mất ngủ thì phải làm cái gì????Hậu quả là 9 tháng 10 ngày sau lại thức đêm cho con bú nữa thì không bận là cái giề???Lúc đó còn thì giờ đâu mà vào chém gió,làm sao mà không im ắng!!! Nghiệm thấy,các DIY'ers thường sanh con gái!!!Nếu biếc các bác 10 năm trước thì em đỡ biết mấy !!!!
Thế mới nói là em có gia đình rồi mà chưa có "CON" :lol: !!!Các bác có nhận thấy dạo này Thomas & oldchip ít lên mạng không?Năm sau,GVT&TBG sẽ còn nhiều bác đi theo 2 bác :lol: để topic này đìu hiu !!!
Cuối tuần này chắc em phải vô ông Chiến quơ mớ tụ dầu về để dành mod, để ông vua dự án mà vô là hổng còn gì chơi hết...
Ha ha câu này nghe quen quá, hình như hồi đó em đã từng nghe rồi, bây giờ hổng phải vậy... Câu nói có dụng ý khác...
ặc ặc , bắt ghế ngồi xem mà cũng bị dính chưởng :x . Hiện tại em có cặp C-core 220-17v , chờ sơ đồ nào hạp là ... xử liền :mrgreen: .
Đề nghị liên hệ gấp Sần lão để biết hồi kết :lol: Em chỉ mong hồi kết đến sớm để em rủ G đại hiệp lên bê mấy chậu.....ve chai :lol:
Ráng đi mấy bác, qua năm bận bịu với tã lót, sữa cháo, thời gian đâu mà còn mơ đèn với đóm, hổng lẽ một tay cầm mỏ hàn tay kia lắc bình sưã :lol: Con cái thành đạt hết rồi nên em khỏe hơn mấy bác nhiều. Nghe vậy cũng nghe, nguyên văn là "làm lúc nào cũng được" nhưng chống chỉ định "vừa đi vưà làm", chiêu này khó lắm, em nghĩ mãi cũng chưa ra. :lol:
Theo dự đoán như trên thì sang năm & sang năm tới trưởng ban sẽ chiếm & trực diễn đàn DIY của GVT-TBG :lol:
Chào các cụ, Theo thiển ý của em thì xuất tụ nghe kg hay nên đừng làm. Làm như cái của em đây. Cái này một số người gọi là OTL kiểu technics SEPP. Nhật hay chơi kiểu này. Hình em nó dây: http://files.myopera.com/vtnguyen0611/f ... G_0363.jpg Em tự đánh giá thì 3 dãy cân bằng, đủ nhạc tính để nghe nhạc vàng. Đèn 6c33 của em không cân lắm nhưng cũng kg sao cả, em nghe hơn 2 năm rồi kg sao. Lúc mới lắp chịu khó lâu lâu lật đít chỉnh bias lại, sau đó sẽ ổn định . Mạch này lúc đầu em có gắn tụ xuất thử nghe dở ẹt. Chú ý: Đèn 5687 1 kênh 2 con nghe các cụ.
Amp của bác trông pờ rồ quá, mà mạch cũng không quá phức tạp, nhưng đèn 6C33C hơi lớn và quan trọng hơn là em không có... :lol: . Bác nghiên cứu thêm giúp em mạch nào sử dụng bóng 6080,6AS7,5998 hoặc 6H13C dùm em nhé. Âm thanh hay dở thế nào chưa biết thì em cũng thử làm phát để biết tại sao bọn Nhật nó lại thích chơi theo cấu hình này. Cám ơn bác.
Chào bác chủ, Nếu kg muốn xài 6c33 thì mấy loại đèn kia cũng được, có điều xài nhiều đèn hơn (điều chỉnh lại điện áp bias cho phù hợp). Còn chuyện tại sao Nhật thích SEPP thì em kg biết. Xài Futterman cũng có nhưng em thấy đa số là SEPP thôi. Có lẽ SEPP dễ làm, mạch kg cân thì dùng biến trở chỉnh cho cân, trở kháng ra cao thì dùng hồi tiếp kéo xuống. Không cân biết đâu nhạc tính hơn :lol: Vài dòng cho bác. Kính
Bác cho em hỏi amp 6C33C của bác ra được bao nhiêu Watt ạ. Bác có ở SG không để em qua thưởng thức tí. Cám ơn.
Chào bác, Em ở Biên Hòa bác ơi. Nếu bác có đi BH thì ghé em. GV thì em có biết anh Hùng (bluestar) Em sưu tầm được mạch này, cũng là SEPP, chỉnh balance bằng VR3. Bác tham khảo nhé. Kính