Mạch này chạy được. Nhưng điểm làm việc của 12AU7 tại 93V và 3mA rơi vào vùng đặc tuyến không tuyến tính. Và dòng xuất nhỏ quá Nên chỉnh về điểm làm việc 150V, 6mA là vùng đẹp trên đặc tuyến.
Ok bác, e cũng nghĩ chế độ hoạt động chưa ổn. Em lăn tăn cái vụ tụ nối tầng sang OPT, chất âm phụ thuộc vào "ngọc nữ tâm kinh" giữa OPT và tụ
Nhà em cũng có cái này , lắp theo mạch trên thì tiếng nó cứ đanh đanh chua chua , các bác có tư vấn gì giúp nhà em không ?
Cái opt của bác tần số respond của nó từ 200-3500Hz nên chỉ có trung âm là chính, Em mới thọ giáo được bí cắp là xử lý bằng cách nối tín hiệu AC cho nó theo như cái sê ma e post, mục đích là ngăn DC thì đáp tần sẽ mở rộng ra.
Mấy cục nhỏ nhỏ này gắn vào đường ra của ngỏ micro ampli karaoke là bá cháy. Chống hú. Giọng ca ngọt ngào.
Bác chụp cho em 1 bức ảnh nội thất em nó xem thế nào mà tiếng lại chua. Với mạch trên em sẽ đề xuất điều chỉnh một số linh kiện để đưa 12AU7 về chế độ làm việc tốt hơn. Đấu lại OPT để băng thông rộng hơn. Có thể âm thanh sẽ được cải thiện.
Mạch này mà đc điều chỉnh tối ưu cho cặp OPT trên thì nhiều bác mừng rơi nước mắt vì em biết rất nhiều bác đang có cặp OPT đó trong nhà :lol:
Mai mốt rảnh, quấn hẳn cục to gấp ba, thử tí toáy hàn xì theo cách cạc cụ đang bàn xem nó ra cái dzăng
Biến áp xuất âm Motorola chắc thuộc loại cổ chỉ dùng để khuếch đại dải tần giọng nói con người nên băng thông rất hẹp chỉ từ 200hZ-3500hZ Các thông số khác cũng khiêm tốn: dòng max 20mA; Công suất 0.1W; 10K:600R có CT. Mục tiêu khăc phục nâng băng thông lên cao nhất có thể; nâng dòng xuất cao nhất để lái Pow tốt hơn. Giải pháp: dùng mạch Parafeed như một số bác đề xuất để cách ly DC như vậy không làm suy giảm Henry băng thông sẽ được cải thiện đáng kể. Cụ thể: - Xuất âm theo mạch Parafeed Cathode Follower, trở kháng xuất thấp nhất. - OPT nối song song 2 cuận thứ cấp (như hình) trở kháng xuất sẽ giảm 4 lần; dòng xuất tăng 2 lần; băng thông tăng khoảng 4 lần mở rộng lên 50hZ-14khZ tương đương với nhưng dòng OPT HiFi - Tụ xuất nên dùng loại không phân cực >5uF để tần số thấp được mở rộng. - Chế độ chạy 12AU7: 150V - 5,5mA rơi vào vùng lý tưởng trên đặc tuyến cả về hỗ dẫn và tỷ lệ méo hài. - Về gain của mạch chỉ vào khoảng 2 lần do nối OPT10K/150R làm tỷ lệ biến áp tăng lên, nhưng đổi lại dòng xuất có thể đến 50mA = 2V/0.1W đủ để so sánh với các loại Pre khủng. Hy vọng mạch sẽ cải thiện chất lượng âm thanh của OPT Motorola.
Giải pháp tình thế, chẳng nhẽ dùng làm Choke? Nhưng điểm lại những ông lớn như Tamura thì vấn đề băng thông không phải lúc nào cũng hiend. Như loại A-342 5K băng thông chỉ 50hZ-15KhZ. http://www2.big.or.jp/~sunaudio/tamura/input.html
Vụ này e không rành lắm . nhưng quả thật,bật nhạc lên ,rồi dùng lỗ tai, phân biệt được 14khz và 20khz trong các bài nhạc , đang hát , quả thật là....đáng quý :mrgreen:
Bác cho em hỏi opt 10K:600R, cuộn thứ cấp 600R CT nối song song 2 cuộn thì sao ra 150R ạ, và ti lệ sơ thứ thay đổi theo => sơ cấp cũng ko phải 10K nữa chứ ạ?
Em thấy 1/z = 1/z1 +1/z2 cho hai trở kháng mắc song song. z= z1+ z2 cho hai trở kháng mắc nối tiếp. \ Cụ áp vào tính sẽ rõ.
Cái này đâu phải các cuộn dây riêng lẻ đâu mà tính vậy cụ có lẽ cụ chưa quấn IPT hay OPT nên chưa biết.