Em thấy các bác nói nhiều đến PP và SE Em chẳng hiểu có gì giống và khách nhau? Xin các bác cho em biết với? Theo em được biết qua phần hướng dẫn của Bác Rum cho bác Audioto em hiểu về cấu trúc của 1 am ly như sau: đầu vào -> lưới của đèn tiền khuyếch đại -> anot đèn tiền khuyếch đại -> tụ nối tầng -> lưới của đèn khuyếch đại -> anot đèn khuyếch đại -> OTP ->loa Theo em hiểu vậy có đúng không theo kiểu này thì là PP hay SE
Chào bác, trước tiên xin mời bác tham khảo mục này ạ : http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=18 đại loại là tín hiệu âm thanh có giản đồ là dao động hình sin có 2 nửa trên và dưới, ở mạch Single Ended thì đèn công suất khuyếch đại cả 2 nửa sin đó, còn mạch Push-pull thì mỗi đèn chỉ khuyếch đại 1 nửa tín hiệu thôi rồi ghép lại với nhau, do đó hiệu suất sẽ tăng lên nhiều ( lý thuyết là gấp 4 lần ) Em lười gõ quá nhờ các bác giúp thêm . Chúc bác vui vẻ.
Vụ này làm thì dễ mà nói thì khó đây , em tóm tắt thực tế theo kiểu nông dân chỉ vào luống rau mà nói về... rau chứ lý thuyết thì xem hoài cũng chả hiểu gì! Giống nhau duy nhất: Cùng khuyếch đại tín hiệu Khác nhau: - Cùng loại đèn, ráp kiểu PP công suất lớn hơn SE => tùy độ nhạy loa mà chọn kiểu ráp; trên 92db có thể chơi SE, dưới đó thì nên chơi PP. - Cấu trúc OPT khác nhau - Linh kiện ráp PP thường gấp đôi SE (trừ phần nguồn chung), ngoài ra còn có các kiểu ráp PSE, PPP, OTL... wow phức tạp, phức tạp! - Âm thanh ra khác nhau, SE thường nhẹ nhàng thanh thoát, PP lại có vẻ mạnh mẽ hùng hồn. - Nói chung 2 kiểu ráp này khác nhau cả về hình thức lẫn tâm hồn...
Bác nào chỉ cho em đường đi của tín hiệu của ampl kiểu se và pp qua những phần chính nào ? Bắt đầu từ đường vào và kết thúc là loa. Em chỉ cần thực tế thôi (kiểu nông dân như bác red ấy)
vào WTO tưởng nông dân như bọn em không còn đất dụng võ, bán ruộng bỏ cày đi học may công nghiệp!... cảm ơn bác đã có ý thích "kiểu nông dân". Đường tín hiệu của amply SE và PP hoàn toàn giống nhau, bác không cần phải quan tâm đường tín hiệu này đi như thế nào bởi lẽ: mới nghiên cứu ráp thì thường chỉ ráp theo mạch có sẵn (chọn mạch được các bác VNAV đánh giá cao). Tuy nhiên em mô tả sơ lược theo nỗi băn khoăn của bác như sau: Trong 1 amply thường chia ra các cụm sau: 1. Nguồn 2. Tiền khuyếch đại 3. Đảo pha 4. Công suất 1. Nguồn: cung cấp nguồn cho các phần 2-3-4 phân cực và hoạt động 2. Tiền khuyếch đại: nhận tín hiệu từ đầu CD và khuyếch đại ở mức vừa phải để cung cấp dòng tín hiệu này cho phần sau. 3. Đảo pha: có thể có hoặc không trong 1 amply 4. Công suất: khuyếch đại tín hiệu ở mức cao để đưa ra loa. Các phần 2-3-4 trên nối với nhau theo nguyên tắc cơ bản: vào lưới ra anod qua tụ/biến áp nối tầng Thân mến