À vậy mình hiểu một phần rồi , còn phần mềm botic cài trên hdh Linux gì đó, cái BBB này có ít cổng giao tiếp hơn pi ah, thanks bác
@trung224 cho Mình hỏi tín hiệu i2S của BBB có gì khác i2s của pi (nếu o khác thì dùng pi có đc o). Thanks?
Không dùng chung được bác à vì Pi nguyên bản không xuất DSD native qua đường i2s mà thông qua DoP (gói tín hiệu DSD trong PCM frame), trong khi bo DSC 2.5 đòi hỏi tín hiệu DSD native. Bo BBB được bọn nó viết riêng firmware Botic để có thể xuât DSD native qua đường i2s, do đó trong trường hợp này bắt buộc phải dùng BBB. Nếu muốn dùng Pi thì em nghĩ phải dùng kèm bo FiFoPi Ultimate của Ian Jin (Ian canada) trên diyaudio, tay này tích hợp bộ chuyển đổi DoP to native DSD trong chip FPGA trên bo của mình.
Thấy bác @giaothu nói BBB chỉ cần nguồn linear 5v 1a là chạy ngon bác, có điều BBB thấy ít người dùng
Hôm qua em đã có một bài test với bạn em trên hệ thống như sau: 1/ DSC2 với filter: poly-sinc, modulation: AMSDM7 512+fs, DSD256. PC dùng Intel NUC 7i7BNH. Nếu chạy NUC i5 thì nó ko mượt, dễ bị giật. 2/ Goldmund transport (có giá new hơn 500tr), Weiss DAC 202. Riêng em Weiss này đã nâng cấp tụ nguồn Black gate, xuất âm IV biến áp Triad (trước dùng Tango permalloy nhưng sau khi thay Triad vô thì hết muốn nghe Tango luôn). Hệ thống còn lại đều là đồ đỉnh. Dùng đĩa CD gốc so sánh với streaming online Tidal nhạc chuẩn flac 44.1K - 16bit. Mở cả hai phát cùng một bài y nhau, bật selector trên preamp qua lại, chỉnh volume cho gain gần bằng nhau. Kết quả nếu nghe thoáng qua thì gần y như nhau. Nếu nghe kĩ chút thì tiếng của dsc2 gai góc hơn, tiếng của Weiss thì phẳng và mượt hơn ở dãy giữa. Sự khác biệt này theo em là do hai cặp opt xuất âm khác nhau. Như vậy có thể thấy khả năng và tiềm năng của DSC2 thật sự cực kì ấn tượng. Em sẽ nghiên cứu thêm để làm nguồn cho con dsc2 tốt hơn với tụ Black Gate và ổn áp độ ồn thấp hơn + thử nghiệm các lọai opt tốt hơn + làm nguồn linear cho con NUC và đặc biệt tìm con máy tính khác mạnh hơn để thử với dsd512 và filter tốt hơn, đến đó hy vọng dsc2 sẽ trở thành "độc cô cầu bại"
Lời văn thẳng thắng không ngại va chạm => like ^^ NUC thì đúng rồi bác ơi....thêm nguồn linear nghe chất hơn nhiều. Âm thanh trong hơn, sạch hơn ,chiều sâu thể hiện rõ nét ,lớp lang rõ ràng đâu vào đó,không lộn xộn như nguồn xung cũ. Cái thích nhất của dac dsd nói chung,thì.. càng update ,nó lại tăng theo chiều hướng ...rất tích cực.
hôm trước lâu rồi có test 2 con NUC 1 con fanless 1 con orignal kết quả ...nghe same nhau Món này đúng hên xui
Bác cứ làm hết mình xem khả năng em nó tới đâu, riêng phần PC thì em nghĩ dùng cấu hình cao có card rời và nguồn linear cho từng phần riêng biệt, chứ con nuc bên trong vẫn có nhiều mạch xung cấp cho từng phần sẽ ảnh hưởng nhiều đến tín hiệu.
Điều kiện để máy tính hoạt động tốt là nguồn và Bác trả lời tại sao phải cần cách ly và cần Reclocker, xong em sẽ trả lời bác tiếp
Em đồng quan điểm với bác, nguồn sạch sẽ hạn chế nhiễu lan truyền, cách ly cũng nhằm mục đích đó, em k biết nhiều nhờ bác chỉ giáo.
Có nhiều bác gọi điện cũng như nhắn tin hỏi về mạch dsc2. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ, tuy nhiên do em không lương trước được thời gian đang gần tết dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh làm chậm tiến độ đã hứa với anh em. Về việc đăng kí thêm thì em xin phép không nhận nữa cho đến khi nào em hoàn thành xong tất cả các đơn hàng đã nhận. Thật ra mạch này làm không nhiều tiền, tuy nhiên công bỏ ra và đặc biệt nếu làm và mua linh kiện không đúng sẽ dẫn đến "tiền mất tật mang" =>> tổng vốn đầu tư sẽ nhiều hơn dự tính ban đầu. Khoai nhất của dsc2 chính là 16 IC xuất ngã ra analog, nếu không dùng đúng loại thì chất âm sẽ không như mong muốn và thậm chí gây nhiễu không thể khắc phục và đây là lý do trên thế giới ít người thành công dsc2 hoặc thành công nhưng không đánh giá cao do linh kiện không đạt.