Bác dùng amanero firmware mới nên không pop. Em dùng Xmos chạy với foobar2000, mỗi lần pause hoặc next là pop, mạch mute không ăn thua. Chạy daphile im re không pop click. Em quan sát thì khi pause hay next ở foobar2000, nó chuyển về chế độ pcm xong lại chuyển dang dsd lúc phát nhạc, daphile thì luôn luôn cố định dsd. Đang chờ biến áp của Bác Uy để lắp nghe xem sao, chứ chạy với cái buffer opam thấy thường, mà mạch của em cũng chưa có tụ pi và tụ lọc 0.1uf [emoji1] @bác hieuvu: Mạch mute của em hoạt động rồi. Chỉ cần rút cái jump mute là nó đã mute, chẳng cần đấu xuống GND.
Theo em thì không phải ạ, vì tại chân các ic chỉ có tụ 0.1uf. Muốn lọc RC thì chân ic em nghĩ phải tụ to hơn tí
Được vậy thì rất tốt. Còn bạn anh ship Amanero từ taobao về làm con DAC này. Khen âm thanh hay nhất trong mấy con DAC của ảnh, nhưng bảo là khi play bằng Foobar, có tiếng pop khi kéo bài, chuyển bài bằng tay, và khi hết một list. Chẳng cần xem xét gì ráo, anh ịnh thêm vào 1 board nhỏ, vậy là ok. Bạn anh hàn dở quá, nhìn board của ảnh hàn hết muốn rà kiểm, mệt mắt. Qua tuần, khi board DAC về đến Hà Nội, họ sẽ phone.
Theo Schm #29 thì tác giả dùng tụ max to rồi cụ ơi/10uf một mắt lọc. Do dùng tụ tatal có ESR lớn họ // con tụ 0.1 foil cap em nghĩ vậy.
Theo như datasheet của TI SN74AHC595 Power Supply Recommendations Each VCC pin must have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. For devices with a single supply, 0.1-μf capacitor is recommended; if there are multiple VCC pins, then a 0.01-μf or a 0.022-μf capacitor is recommended for each power pin. It is acceptable to parallel multiple bypass capacitors to reject different frequencies of noise. A 0.1-μf and a 1-μf capacitor are commonly used in parallel. The bypass capacitor must be installed as close to the power pin as possible for best results.
thực ra ý định ban đầu của em cũng đăng ký dùng shunt salas của bác Hieuvu. Nhưng khi lên nhận board thành phẩm đo Vout bằng máy thấy không ổn định, do trôi áp gì gì đó (nguyên nhân thì cũng có thể lúc hàn chưa chuẩn) nên lượm 02 board LT3042 luôn. Vậy là rộng đường rồi, ai thích gì xài đấy. các bác yên tâm xài shunt salas
Amanero xài nguồn Usb máy tính luôn bác, muốn ngon hơn thì phương án dùng nguồn ngoài cấp cho nó, chỉ tội tốn lúa he he
Thực ra em chỉ cố hiểu tại sao họ làm vậy sau mỗi bản nâng cấp. Các cây đại thụ trên diyaudio ít khi họ làm theo cảm tính và không có lý do. Cùng nguồn cho bo FIR cùng tác giả PPI tại bản 2.5 lọc theo schm #29 nhưng sang bản 2.7 bản mà cụ ý ưng ý nhất lại bỏ 20 mắt lọc kể cả tụ p tại chân Vcc. Đơn giản nắn + ổn áp 7-9v dùng IC nguồn TPS7A4700s. # 267: http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/254935-signalyst-dsc1-63.html Khả năng cao em đi theo hướng này với bo hiện tại. Mạch TPS7A4700 PPI dùng là đồ Taobao, check giá khá dễ chịu. Về chỉ cần dùng một cặp 317 hoặc một cặp ổn áp 8v là yên tâm về phần nguồn.
Con đó về lý thuyết cũng như thực tế layout chip và opam bắt buộc phải có giống như trở lưới của đèn. Tuy nhiêu dân chơi nhất là dân diy thích thì dùng . Lỡ thì gắn lun cho yên tâm cụ ơi. P/s: lần sau cần loại này lên gặp mr Tủn, mr Khánh trên Q.7. Nhặt vài bo rồi kêu họ dùng máy khò vỗ rơi lả tả như rắc thóc nếu không mún tự tay nhổ bo.
Em chưa dùng amanero bao giờ nhưng hóng thấy mấy bác cao thủ bẩu xài nguồn ngoài thấy tĩnh hơn và không bị nhiễu. hình như dùng nguồn 3,3v ???
Có hai cách cấp nguồn riêng cho USB Amanero tuỳ cụ chọn 5V vào chân V+ V- ở chân USB, cắt nguồn cấp từ máy tính ( cách này một số transport hay phần mềm có thể sẽ không nhận ra USB khi cắm vào máy tính) 3.3V vào thẳng mạch ( phải rạch mạch một tý ở rìa)
Trang 8 topic DAC DSD ngon bổ rẻ, @giahuy:Nguồn nuôi amanero mặc định là nguồn +5V từ USB , nguồn 5v lấy từ máy tính ra là rất nhiễu Nguồn này hiện đang lọc bằng 1 tụ qua một con ADP151AUJZ-3.3-R là con ổn áp siêu im ( ultralower noise regulator) , do đó phần nguồn cấp cần đổi sang nguồn linear và làm ổn áp sao cho độ ồn < độ ồn của con ADP151. Thông số của ADP151 : Ultralow noise: 9 µV rms No noise bypass capacitor required Stable with 1 µF ceramic input and output capacitors Maximum output current: 200 mA Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V * việc Mod nguồn này các Bác có thể tùy nghi xử lý bằng mạch LT3042 chẳng hạn . Sẳn dịp thay các tụ lọc 4.7mF , 1mF bằng các tụ loại tốt có ESR nhỏ các bác cũng có thể chỉ cấp nguồn +5V sạch cho amanero , còn phần chuyển thành 3.3V để dành cho chip ADP151 xử lý
Trên board DSC mình đã để sẵn 1 socket CN4 dành cho việc cấp nguồn riêng cho Amanero kiểu này. Tha hồ cắm rút cáp USB, không cần quan tâm eject safety mất công.
Mấy anh bạn của anh có sở thích nghe nhạc. Khi nghe qua con DAC này những album hồi xa xưa trước 75 như Hồn Hoang, Anna, Nhạc tuyển.. , hoặc những bản nhạc từ đĩa, từ băng cối mang từ Đông Âu về qua bản rip lại lên DSD, đều hài lòng vì như tìm thấy dĩ vãng nhạc nhòa khi xưa ấy. Giờ anh vẫn thích nghe Alapugacheva, Joe Dassin, Maywood, Demis Rousos... Nghe nhạc điện tử thì phát band Space... Kể lại chuyện bạn anh. Có người xài Amanero Ý, có người xài đồ Tàu, nên anh mới chế thêm cái board nhằm: Ý = Tàu + Nhật (tảo) để khi nghe giao lưu không lo bụp chéo ...Anh bạn xài Amanero tàu còn dư đạn ship luôn con Edcor.
CN3, CN4 đều là +5V. Muốn cấp nguồn riêng cho Amanero, ngay gần socket USB có 1 cuộn cảm ký hiệu L1. Lấy đầu mỏ hàn dích nhẹ nó ra, lấy bịch ni lông nhỏ, bỏ nó vô cất đi. Cấp điện +5V vào chân sau của L1. Nếu board Amanero cắm thẳng lên board DSC, thì chỉ cần 1 cọng cáp màu đỏ đầu từ +CN4 lên điểm nói trên. Anh đang cấp riêng kiểu này.
@mylove299 Đừng bao giờ cấp riêng nguồn 3.3v cho Amanero. Con IC ổn áp trên Amanero chuyển từ điện áp khoảng +5V ra +3.3V. Con này có tính năng bảo vệ đấu lộn cực tính vào. Ví dụ +5V thành ground, nên nó chỉ không chạy và không chết. Chớ em đưa đờ rét +3.3V cấp điện mà không qua con này, lỡ cấp lộn cực tính, con Amanero chết tức tửi, không kịp về Roma đâu.