Đốt tim đèn cho OTL nên nối tiếp lỡ có 1 đén đứt tim thì tắt hết nếu khg mạch bị lệch DC cặp loa thân yêu sẽ ra di ngay
Các bác cho em hỏi fast fuse mua ở đâu, cách phân biệt với slow fuse,? Cầu chì mua ngoài tiệm điện thuộc loại nào? Chắc em vẫn tiếp tục với version 6 bóng lái + 8 bóng công suất vì lỡ làm cái vỏ rồi, đồng thời cũng để tận dụng đám bóng 6h8c ve chai của em. Với lại loa em 16 ohm nên kg vấn đề.
Mạch kia chưa làm em không dám pót lên, em pốt mạch em đã làm và đang nghe. Kết quả tốt. Công suất ra được khoảng 57W/8ohm (before clipping). Dãy cao lên được cỡ 60khz (-3db). Đèn 6SN7 em cắm 6H8C nên toàn Nga thôi. Em lái bằng cái Pre 5687 SRPP nữa tiếng y chang bán dẫn. Hao điện thuộc dạng khủng.
Sau khi xin được bản Multisim 10 em test với mạch otl đang nghe. Thấy chạy như thật. Thêm mạch DC servo cho phần bias xong test cũng chạy OK luôn. Em mạnh dạn vẽ lại mạch in có cả chỉnh bias tay, và DC servo. Đem lên dây khoe hàng trước khi đặt bo. Hy vọng tháng sau có cặp monblock thay thế cục Sumo hiện tại. Kg biết tại sao cứ mê OTL. Tẩu thiệt...
Em ném phát nhé. Bác chủ nên nên đi đường mạch lớn hơn 1 chút chú ý đường mass và nguồn. Các tụ cho vài lựa chọn về chân để AE đễ tìm lịnh kiện. Nếu bác làm PCB cho Em đăng ký 1 bộ đầy đủ nhé. Hi hi Em chò đâu khoảng 50 bóng 6N13 và 40 bóng 6080 chắc đu theo dự án này OK. Cám ơn bác trước
Em cũng đăng ký 2 bộ mới, em cũng trữ được gần bằng nửa của bác new power rồi ( 1 thùng 25 quả 6N13 và 16 quả 6080). Cảm ơn bác
Em đã đặt làm board để về test thử luôn phần dc servo và mạch bảo vệ loa (mặc dù multisim đã ok). 2 tuần nữa có board. Nếu ok các bác hãy đặt. Đường nguồn em đã chừa chổ để phủ chì thêm cho dày đường mạch nên hẹp cũng kg sao đâu ạ. Cảm ơn các bác đã góp ý.
Mong bác cập nhật thường xuyên , em đặc biệt quan tâm đến quả mạch bảo vệ loa của bác , theo em bác module hóa tầng đầu và tầng lái , "thả rông" phần cs cho anh em sáng tạo , em lại thích loại bóng có 3 núm , nhìn trông sang
Sao bao ngày mong đợi hôm nay đã nhận hàng về, nhưng thất vọng tràn trề vì lổ gắn chân đèn miniature 9 chân nhỏ xíu cỡ chân điện trở. Ktra lại data thì tại mình làm sai. Design nhưng không có Check->Approve thật là tại hại. Bây giờ ngồi dũa chân đèn nhỏ xuống bằng chân điện trở. :cry: Thêm 1 đáng tiếc nữa là mạch bảo vệ làm đơn giản bằng mạch flipflop. Bây giờ nhìn topic mạch bảo vệ bằng upc1237 quá chuyên nghiệp. :cry:
Khg nên dũa vì khi đó chân đèn yếu quá cắm và lần là gãy ngay. Bác cứ lấy chân điện trở hàn xuyên mạch qua lỗ sau đó hàn chân đèn ở 1 mặt là OK
Đúng đấy bác ơi, kiếm cách kê chân lên một chút, sau đó nối bằng chân điện trở bác ạ, lấy loại điện trở chân to và tốt một tý là được mà. Theo kinh nghiệm của em thì không nên hàn trực tiếp chân đèn lên bo mạch, vì hàn qua điện trở sẽ giảm được truyền nhiệt từ chân đèn xuống bo mạch bác ạ.
Cảm ơn các bác tư vấn Nhưng em đã lỡ mua hơn 20 chân loại hàn lên bo rồi. Mà loại này lại kg có khoen bắt vào chasis.
Bo mạch đẹp quá bác ạ. Em hơi sợ vấn đề tỏa nhiệt. 8 bóng công suất chắc cũng khá nóng. Hay bác làm thêm các lỗ thông gió nhỉ?
Không cần đâu bác ơi, bác cứ để chân của socket thẳng, đừng bẻ chân, sau đó hàn gá nối từng chân bằng của socket với mạch in, nhớ đặt cao một chút, đừng sát chân với mạch in. Nếu bác hàn hết chân thì cũng rất chắc đấy bác ơi. Bác chọn chân loại điện trở lớn một chút là được mà. Hàn chân thẳng lên mạch mà rút ra rút vào nhiều cũng khiếp lắm bác ạ.
Sao 2 ngày đụt khoan ampli của em ra hình thù như vầy. Làm xong căp này là bỏ nghề DIY luôn. Tinh thần DIY càng ngày càng đi xuống. Ráng làm kiếm tiền mua đồ hãng cho cho khỏe.
Bác tự DIY đẹp quá. Nguồn riêng hả bác? Em nghĩ đã dây vào DIY rồi khó bỏ lắm, câu của bác em thấy rất rất quen :mrgreen:
Cái topic tội nghiệp của em nó cứ trồi lên tụt xuống. Giờ em lại lôi lên khoe tiếp. Đang test 1 cục trước: Mạch chỉnh bias/DC balance bằng tay đương nhiên OK. Chuyển sang DC servo bằng Opamp thì cũng OK có điều có điện áp DC đầu ra đến cỡ 1.5v chưa biết nguyên nhân. Lúc bật nguồn thỉnh thoảng mạch bảo vệ loa bị kích hoạt. Cả 2 kiểu đều cho ra max 52Vpp/8ohm không hơn. Chắc do chuyến này làm cục nguồn mi-nhon quá. Hy vọng đây là cái ampli cuối cùng trong sự nghiệp DIY.