E đã ko biết gì nhờ các bác chọn hộ cái mạch nào thông dụng ko được, e chọn lại đúng phải củ khoai :?
Bác nhìn cái mạch điện thì bác đã hiểu được gì chưa ạh ? Nếu bác chưa hiểu thì hãy hỏi đến chừng nào hiểu được nó thì bác sẽ tự biết linh kiện trên mạch cần những gì .Còn nếu bây giờ có liệt kê ra thì bác cũng không biết là nó ở chỗ nào đâu ! Theo em thì bác cứ tìm hiểu kỹ cái mạch này đã ,sau đó tìm linh kiện vẫn chưa muộn .Việc hiểu được mạch điện là rất cần thiết để bác tự làm được một cái Ampli .Còn nếu bác tìm mua linh kiện rối nhờ người ráp thì em không giám nói ạ .Chúc bác thành công.
đa tạ bác đã chỉ giáo. báo cáo với bác e là thằng lọ mọ nhì trên đời này đấy ạ, cái gì e cũng thích tự chế biến và hình như còn mỗi điện tử và mặc váy là e chưa biết thôi. nhưng e chỉ dám lọ mọ thêm món điện tử chứ mặc váy thì xin thôi ạ. e nói ở trên là hỏi các bác giúp e tự ráp chứ nhờ người khác thì nói làm gì nữa ( có khác gì thuê đẻ ) mất sướng bác ạ. như bác rumbeng nói cái mạch ở trên linh kiện ko thông dụng thì sao bây giờ? e có nên liều quyết tâm chọn nó ko ạ ( có thể linh kiện ko thông dụng dẫn đến giá cao mà kinh phí của e lại rất eo hẹp ) vây có nên tìm cái mạch khác cho nó thông dụng ko? thêm nữa, e ko hiểu gì về bản vẽ mạch bác có thể giải thích sơ bộ cho e được ko? chứ e đã ko hiểu thì biết đường nào mà hỏi. e bắt đầu học abc từ đây.
À quên cho e hỏi ngoài lề 1 tý: hôm qua e mới ráp xong cặp loa SEAS cắm vào cục pow luxman kmq60 PP nhà e nghe thử được 15" thì bụp 1 cái tịt góm luôn. hoảng quá e thử cắm loa vào con amp Jiphona thì thấy vẫn kêu tốt, quay lại cắm đôi loa khác vào lại con kmq thì nó cứ nổ lộp bộp ở loa mà đèn đóm chả đỏ gì cả. như thế là con pow của e bị làm sao ạ? với lại lâu lắm rồi e ko chỉnh lại bias, điều này có liên quan gì ko ạ?
Thế thì em xin phép các cao thủ trong diễn đàn ,em xin được lấy mạch điện mà bác RUM cùng em đà ráp thành công để hầu chuyện bác Nguyentyle nhé ..Mạn phép các bác ! Đây là một mạch EL34 rất đơn giản rễ hiểu ,linh kiện rễ kiếm .Nếu bác quyết tâm thì em sẽ theo bác tới cùng .Mời bác tham khảo đây là phần nguồn điện . Tóm tắt : Để cấp điện cho một ampli thì yêu cầu phải có rất nhiều điện áp ra khác nhau ,vì lý do nguồn điện lưới phải chịu rất nhiều loại nhiễu cho lên khi vào ampli người ta phải lọc điện bằng tụ ,choke, vv ,trong mạch này cần nguồn điện một chiều cho lên có một đèn tube có tên là 5U4G để nắn điện .Bác xem hình rồi cứ hỏi thêm nhé
Từ chỗ( MAINS INLET CHO ĐẾN CHỖ 120 -0 120- 0 ) không phải xem kỹ nhé vì cái này nó có ở cái ổ cắm rồi , đây nó đây
Em đã ráp cái mạch đó rồi nên mới dám post lên. Đó là mạch đơn giản và sử dụng rất ít linh kiện. Trị số các linh kiện có thể điều chỉnh đi một chút trong quá trình ráp. Bản thân em khi nghiên cứu cái mạch đó cũng chưa hiểu hết ý định của tác giả. Nhưng cứ làm đại và dần dần vỡ ra nhiều điều. Amp EL34 của em so với mạch trên đã thay đổi như sau: - Thay tụ nối tầng 0.068uF bằng tụ 0.22uF - Bỏ con trở 1k nối giữa chân 1 và chân 3 - Thay trở thoái Ka tốt cho bóng 6N1 trị số 150 ohm trên mạch, bằng con trở 360 ohm, đấu // với một tụ 470uF 25V, tiếp tục đấu // với tụ MKP 0.1 uF - Thay con trở thoát Ka tốt đèn EL34 (trị số trên mạch 450R) bằng con trở 330R, đấu song song với tụ 220uF 70V (Note: Giá trị tụ và trở thoát K của 2 đèn EL34 và 6N1P đều có thể điều chỉnh cho phù hợp với linh kiện sẵn có, miễn sao đo điện áp K đúng với chế độ hoạt động của đèn trên datasheet là được) - Thay con trở 350K nối giữa chân 5 của EL34 với mass bằng con trở 860K. Mạch nguồn thì có thể sử dụng một mạch nguồn khác hay hơn mạch của tác giả Tóm lại, đây là mạch đơn giản, dễ ráp và cũng khá hay. Linh kiện cũng dễ kiếm. Bác có thể nghiên cứu thêm mạch của bác Quang Minh đã ráp. EL34 với 6H8C, không dùng biến áp nối tầng, cũng được anh em đánh giá là kết quả rất tốt. Vài lời từ kinh nghiệm thực tế xin được chia sẻ với bác.
Chính xác là em ngại các bác cứ đi tìm linh kiện y như mạch ( tâm lý người mới ráp lần đầu ) OK, mạch của Viagraless post cho Quangminh trong topic Amp 10.000 đ rất ấn tượng . @ BachDuong : Khà , dạo này cạnh tranh giành newcomer wá ha
thực ra tới giờ e nghe các bác nói e cũng chả biết chọn mạch nào nữa( loạn đao binh pháp rồi) thôi e chưa biết gì nên cứ phệt nguyên bản vậy còn thay đổi chế cháo để sau. với lại các bác thông cảm nhé, e ko biết đọc bản vẽ với lại ký hiệu linh kiện, điện tử cũng ko biết đọc nốt, các bác bảo e cái nhé ( trước đây ráp phân tần e toàn viết ra phiên âm tiếng việt, ngượng quá ) e xin được bàn tiếp cái mạch của bác rum
OK ! Em tạm dịch hộ bác mấy kí hiệu của mạch nguồn này nhé . -C là kí hiệu của tụ điện. - R là kí hiệu của điện trở. - L là kí hiệu của Choke đơn vị là henry - HT là đầu cao áp ra một chiều gọi là B+ - V1 Là đèn tube - H là điện áp ra 6V - Chassis là cái vỏ máy , chassis ở đây là nối vào vỏ máy Bản vẽ mạch nguốn này chỗ C7,C8 mầu trắng là đầu dương (+) còn mầu đen là đầu (-) .Tạm vậy đã nhé tối nay em về vẽ lại cho bác rễ hiểu chứ cứ thế này cũng khó lắm ,Bác hiểu được từ đâu xong rồi lại hỏi từ ấy nhé .Thân mến
Tặng bác Nguyentyle mạch nguồn em vừa vẽ lại cho rễ hiểu đây .Hi vọng là giúp bác được phần nào ,có gì không hiểu bác cứ hỏi nhé . --- cái này có sẵn hay phải thuê quấn ---- Cái này có sẳn ở cái ổ cắm điện 3 chân rồi chỉ việc mua về là hàn vào thôi ( nó là cái hình thứ 2 của trang này đó )
Chỉ cần dùng 1 con C5 hoặc C6 là được . C7,C8 chỉ cần dùng 1 con 100-220uF/450V Biến áp nguồn chỉ cần 300-0-300 là OK rồi ( 410 là do nhầm )
Hai thầy trò nhà Rùm và Tô hướng dẫn vậy thì chẳng mấy chốc chàng lính trẻ sẽ ráp được ampli đèn cho mà xem. Vấn đề thi công và kiểm tra, nguyenstyle chịu khó liên hệ bác Tyro nữa là OK.
hôm qua thực sự là e tẩu hoả nhập ma, tối về lục lọi sách vở thì hiểu thêm được 1 tý. như thế này nhé: - chỗ mains inlet ( sk1- f1 ) là nguồn điện cấp cho máy L là cực dương, N là cực âm E là tiếp mát vào vỏ máy( mà như thế điện ở nhà ko có đường tiếp đất cắm lộn cực âm đương có làmsao ko). S1 là công tắc 2 cực , mấy cái tiếp theo đến 120-0 120-0 thì chịu ( có phải hiển thị cho điệh cấp nguồn cho biến thế là 120v ko ạ? nếu đúng sao ko dùng 220v) - 410v AC rút giữa từ biến thế nguồn tới chân 4 và 6 của đèn nắn 5u4g. 5v AC tới chân 2 và8. 3.15 -0- 3.15 rút giữa đi đâu đấy? - Từ đèn 5U4G ra 1 dòng điện ( là AC hay DC, đèn đấy có mấy chân, điện ra từ chân nào) qua 2 tụ c5,c6 có trị số 47uf/450v. qua tiếp choke L1 10 henry, rồi qua tụ c7-c8 tới earth bus. - chỗ tụ C4 để làm gì, R1 100R là sao? - 0 từ 410-410, 3,15-3,15 tại sao phải nối vào mát. Trở R2 trị số như thế nào, để làm gì? - HT và mát đi đâu? có phải điểm mát cuối cùng ko được có tý điện nnào cả? e tạm hiểu như thế ko biết có đúng ko? có gì các bác chỉ cho e cái nhé ( các bác thông cảm e nông dân nên các bác nói kiểu gì dễ hiểu tý nhé..hehe)
kha kha. bác ato vẽ lại dễ hiểu thật, e vỡ ra nhiều phết rồi. nhưng chỗ tụ C4 và trở R1 ko thuộc vào cái ổ cắm 3 chân mà bác nói là mua sẵn được. nó đâu rồi ạ?
Điện AC 220V nhà mình không sao đâu, đừng để ý Nóng Lạnh làm gì? chỉ quan trọng là 2 lỗ cắm điện đến nơi được 2 đầu của biến áp nguồn. Biến thế trong ảnh có thể sử dụng điện 120 hoặc 240V, còn khi mình làm thì thiết kế chỗ đó 220V Vui chưa ? Rút giữa xuống vỏ máy ( chassi ) Đọc kỹ lại dùm Điện 5V đốt tim 5U4G là AC, nhưng điện ra từ chân 8 là DC ( đầu còn lại chính là rút giữa của 410V đó ) R1 : 100R là 100 ohm Mass chả đi đâu cả, cứ để nó ở đó Mass vẫn bi giật như thường nhá, nên hiếu là Điện áp là hiệu điện thế giữa 2 điểm ( nên cầm mass mà chạm vào nơi có điện thế âm 400V cũng giật như thường )
các bác thông cảm lâu nay vì công việc e toàn tư duy trừu tượng nên bi giờ đụng đến những vấn đề cụ thể, logic e loạn đầu quá toàn hỏi ngớ ngẩn. e pót thêm mấy cái tranh lên cho các bác thư giãn nhé ( nịnh tý mà) :lol: các bác xem được chưa ạ? bây giờ e đã tạm hiểu phần nguồn rồi ạ, có nên lằp nó trước koạ ?
các bác ơi hôm qua dọn nhà e tìm được mấy thứ sau: 1 bộ nguồn máy tính 1 bộ nguồn máy in 1 em tape deck sony tháo tung toé( trước e phá lấy tụ làm loa) volume 50K, jack input vvv 1 em tape -amp car audio ic, sò TDA gemany (tháo tung toé) các bác thấy có dùng được cái gì ko ạ để e còn vứt bớt cho đỡ chật nhà?
Mấy thứ này bác gọi cave ý lộn ve chai vào bán lấy ít tiền mua xăng rồi lượn đi tìm đồ nhé . Bác đã hiểu phần nguồn rồi thì tiếp tục phần mạch tín hiệu nhé .Bác có khả năng đọc luôn mạch tín hiệu hay là em lại bớt chút thời gian vẽ lại cho bác rễ xem nhé ...Xem tranh của bác còn khó hơn là xem mạch điện ,mà bác vẽ tranh nó (cong cong , rồi cho thêm tý mầu mè hồng hồng ,trắng trắng )tý chứ cứ thẳng tuật ,mầu mè chả có thế này xem đău đầu lắm ! Vậy thế bác nhé .