Các bác đều biết rằng, muốn hay đòi hỏi phải đáp ứng đủ rất nhiều điều kiện: . Thể loại nhạc: đùng đùng hay êm dịu... . Phòng nghe: to hay nhỏ... . Phối ghép thiết bị, linh kiện: tốt, xấu... . Đặc điểm và cấu trúc tai: nặng, nhẹ, tinh tế, bạo lực... Chủ đề này em định chỉ bàn về thiết bị, linh kiện, nhưng thấy các yếu tố các cũng chi phối nên em đưa cả vào để các bác bàn cho xôm tụ. Đầu tiên, em xin lạm bàn về các thiết bị cơ bản: 1. Loa: . Loa hay không kén: đánh bằng amply nào cũng hay ở mức mà cái amply đó có khả năng đáp ứng. . Loa hay nhưng kén: chỉ hay khi phối ghép với một số loại amply . Loa dở: đánh bằng amply nào cũng dở 2. Amply: . Hay không kén: đánh loa nào cũng hay, không cần pre amply . Hay nhưng kén: chỉ hay khi phối ghép với một số loại pre amply và/hoặc loa. 3. Pre amply: . Hay không kén: ghép với CD hoặc amply nào cũng hay. . Hay nhưng kén: chỉ hay khi phối ghép với một số loại amply. ... còn nhiều nữa ... mỏi tay quá. Các bác thường nói là chẳng có nguyên tắc nào khi phối ghép. Cứ gắn vào nghe và dựa vào thẩm định của tai. Nhưng thật ra đây là vấn đề kỹ thuật, nên giải thích được tại sao. Ví dụ: amply 4 Ohm đánh loa 8 Ohm thì giảm treb. Lái 845 bằng 300B thì tiếng chậm, bằng El34 thì tiếng nhanh, là đặc điểm của đèn. Do vậy, nếu có hiểu biết kỹ thuật, ta sẽ tìm ra cách phối ghép phù hợp. Còn những thực tế khác với lý thuyết kỹ thuật thực ra là có phần do nhà sản xuất quảng cáo láo về thông số, hoặc hàng đã bị luộc, hoặc ta lắp ráp sai, linh kiện không tốt hoặc do... "hay dở tuỳ tai". Nói như thế có nghĩa là, những người mê máy móc, âm nhạc muốn hay không cũng cần có nghiên cứu tìm hiểu về kỹ thuật điện tử, nghệ thuật âm nhạc. Theo con đường này, họ sẽ trở thành các audiophile hay music-lover. Còn cứ chơi mà không có nghiên cứu hiểu biết gì thì... cũng đâu có sao ? Mời các bác tiếp...