Chẳng hơn gì Jensen đâu bác. Em “chơi” nó lâu rồi. Bác không nên “doping” bằng tụ thoát lớn vì khi quét băng thông biểu đồ có được sẽ như hình đồi núi thì “xong phim”. Em “khoái” biểu đồ nó phải thẳng băng cơ . Nên tự tin vào mình, đừng nghe mấy bác “khoai tây”. Họ cũng “khờ” như em và bác thôi
Em lại có thêm chút kinh nghiệm rồi .bác my FB . cho tí nhận xét cá nhân .tu thoát K bao nhiêu uf là vừa xinh nhỉ .thanks
Dạ dạ, thoát K e chỉ loanh quanh 100-200uf, e chưa đến nỗi nặng tai mà chơi 470-1000uf. Nếu k vì gain nó thấp thì e bỏ quách cái tụ thoát K ra rồi. Hiện tại tầng đầu e k chơi thoát K
Mời bác tham khảo cách tính trị số tụ bypass ở đây: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Bypass-capacitor-calculator.php Bác chỉ cần nhập tần số 20Hz và Rk vào 2 ô trên dưới, rồi sau đó bác nhắp ô calculate là có kết quả ngay. Quá dễ phải không bác
Tụ thoát catode hay có tên kỹ thuật là tụ bypass nhiệm vụ của nó đúng như tên gọi là nối tắt ở chế độ AC, làm cho gain tăng lên. Nếu amp đã đủ gain thì bỏ luôn tụ này nghe hay hơn nhiều.
Vâng, bác nói vậy tôi cũng đc thêm tham khảo nhưng thực lòng, nếu gặp lại tôi vẫn mua vì linh kiện của Hung, Tiệp và Đông Đức trc đây thuộc hệ tốt so với các nhóm linh kiện cùng thời. Đến này một trg các hãng vẫn duy trì sản xuất amply tube, tube là Tesla đó .