Khi tìm hiểu về âm học, mình thấy có vấn đề này: 1, LÝ THUYẾT: Khi nói về mid và treble, cần phải thiết kế phòng sao cho có thời gian âm vang tối ưu. nếu âm quá ngắn (không cộng hưởng, giống như không có tường bao quanh) thì âm nghe KHÔ, NHỎ, THIẾU ĐỘ PHONG PHÚ, âm nghe cụt lủn, nếu âm dài quá (tiếng vọng) thì phần đuôi âm bị xóa nhòa, không còn độ rõ. Và thời gian âm vang được chia làm 2 phần 1.1. Thời gian đầu từ lúc nguồn âm ngừng bức xạ đến lúc kết thúc giai đoạn tăng mức to của âm, giai đoạn này làm PHONG PHÚ CHO ÂM 1.2 giai đoạn 2 là thời gian tiếp theo, diễn ra chậm hơn cho đến lúc kết thúc quá trình âm. giai đoạn này KHÔNG CÓ LỢI, HOẶC CÓ HẠI HOÀN TOÀN nếu như mức âm của nó bằng mức âm trực tiếp. 2.ÁP DỤNG VÀO THIẾT KẾ PHÒNG NGHE: Như vậy cái mình không hiểu là làm thế nào để phát huy được giai đoạn đầu. 3.MỘT CÂU HỎI NGOÀI LỀ NHƯNG CÓ LIÊN QUAN: tán âm có liên quan đến những điều mình vừa nói đây không. Bác nào biết giúp em với.