Thưa các bác, Có một vấn đề thường xảy ra là hiện nay trên thị trường VN có rất nhiều thiết bị nghe nhìn cũ từ Nhật bản và Mỹ chạy điện 100-110V. Mạng điện VN thì ai cũng biết là 220-230V, thế nhưng cũng có lúc quên: thay vì cắm giàn máy qua biến thế thì lại cắm thẳng vào điện lưới. Cái quên này nó không tha ai, kể cả kỹ sư điện. Kết quả là tèo cục nguồn và diode (khi điện áp vượt quá ngưỡng điện thế đánh thủng của diode) và có thể còn ... cháy nhà. Vậy thì tại sao chúng ta không tự chế một mạch dò-ngắt điện áp đơn giản, lắp vào trong các "đồ nội địa" này. Lúc đó ta sẽ thoải mái cắm vào rút ra vô tư ! Nhà em chỉ có ý tưởng vậy thôi (vì bị dính chưởng rồi), còn cụ tỷ ra sao thì mời các bác bóng bàn tiếp.
Chỉ có những đồ đã bị luộc hoặc xào nấu rồi mới bị tèo khi cắm nhầm điện, vì trong máy lúc nào cũng có cái cầu chì, nếu cắm lộn điện thì tèo cái cầu chì trước. Vậy giải pháp đơn giản nhất là gắn cái cầu chì, khỏi nghiên cứu chi nữa.
Muốn đứt cầu chì mà không hại máy còn cần 1 thứ là Dinistor nữa cơ. Nó giống như cục amidal trong cổ ấy.
Cục này mà cắm nhầm điện là nó cũng hi sinh cứu chúa luôn, vậy sau khi nó hi sinh rồi, mình có thể thay thế nó bằng cái gì ? mua ở đâu?
Ngày trước em chế một mạch tự cắt nguồn khi cắm nhầm vào 220V cho một tay khách hàng người Nhật, kiếm được ít tiền tiêu. Để em tìm lại cái mạch đó đưa lên cho các bác coi, cũng dễ làm lắm, chi phí không đáng kể.
Có phải ta làm cái mạch Delay , nếu dò điện áp < 140V thì mới đóng rơle cho cục nguồn phải ko bác ClassA ?
Trước e làm mạch như gửi kèm, cực kỳ hiệu quả, tác động rất nhanh, nhưng phải có cầu chì xịn, hai con zener đấu đầu nhau là loại công suất, điện áp khoảng 133V, hoặc có thể lấy 1 con diăc trong máy giặt điều khiển điện tử cũng được