Chào các bạn diy Ampli. Sau khi nghiên cứu mạch của ampli Dartzeel nhb-108.Tôi thấy nó còn một số nhược điểm.Tôi đã nghiên cứu khắc phục các nhược điểm đó.Tôi xin tặng các bạn.Các bạn thử lắp và trải nghiệm.Bạn nào đã lắp ráp dartzeel,thì lại càng dễ trải nghiệm.Vì nó chỉ thay đổi chút ít so với nguyên bản. Chắc các bạn sẽ chê cười vì cho rằng: trí tuệ VN phải thua Tây.Nhưng các bạn hãy bình tĩnh,lắp thử và trải nghiệm.Cải tiến của tôi có những thay đổi như sau: 1)Làm mạch đơn giản hơn:Bỏ đi 2 tranzito đầu tiên,vốn chỉ để tăng trở kháng vào.Mạch điện của tôi có trở kháng vào rất lớn,nên không cần đến 2 tranzito đó.Nhưng nếu ai cần thì vẫn có thể giữ nguyên.Nếu Preampli của các bạn có điện áp ra dc=0v các bạn có thể không cần tụ vào. 2)Thay đổi vị trí 2 tranzitor kích tranzitor kd điện áp,có tác dụng giảm nhiễu nguồn xâm nhập vào tín hiệu đi 6 lần.Làm cho nền âm tĩnh hơn.Thiết kế mạch kđ,phải làm sao nó ít bị ảnh hưởng của nhiễu nguồn vào tín hiệu.Nếu ta thêm 2 diot+2 tụ 470u cho lọc nguồn,thì độ giảm nhiếu nguồn tăng lên 4 lần nữa.Ai không sợ phức tạp thì thêm vào rất tốt. 3)thêm tụ C8(ghi trong sơ đồ),làm tăng tính ổn định dc ở đường ra.Việc này có lẽ đã có người làm rồi. 4)Thay đổi các điện trở hồi tiếp.Điện trở hồi tiếp nguyên bản là 2 đt 7,5k đấu ss nhau thành 3,75k.Đt này cũng chính là tải của tầng kđ đa.hơi nhỏ,làm cho tầng kđ đa làm việc "căng thẳng",sinh méo cao.Thêm hồi tiếp(rất nhỏ:chỉ 5,5db) từ tầng công suất,để tăng cường thêm với các giải pháp của Dartzeel,làm giảm méo crossover thêm nữa.Giúp tăng độ chơn chu của âm thanh.giải pháp của Dartzeel là:chỉ dùng 1 tầng kích,và tranzitor kích đấu theo mạch kim cương.tranzitor công suất không dùng đt chân E.Thêm 2 điôt đấu ss với 2 đt ở cửa vào tanzitor công suất.Tất cả các giải pháp đó đã làm giảm méo crossover.Nhưng theo tôi là chưa đủ.Hồi tiếp âm một chút,không ảnh hưởng đến âm thanh.Nếu âm thanh không vừa tai,các bạn có thể bỏ đt hồi tiếp từ tầng cs,và thay R16 thành 5k. Chào các bạn!chúc các bạn thành công!
Bạn hỏi hãng Dartzeel.Họ cho vào,chứ không phải tôi. Nói đùa thế thôi.Nhiều bạn cũng thắc mắc 2 con diot đó.Ôi!muộn quá rồi,hôm khác tôi sẽ phân tích tác dụng của 2 diot này.Dartzell đưa vào 2 con 1n4007 là chưa tối ưu.Phải dùng diot chuyển mạch tốc độ cao mới đúng,và có lẽ dùng diot zecmani thì tốt hơn.
Khâm phục sự sáng tạo của bác. Nhưng mà mạch của họ rất sâu sắc, luôn bám vào 4 tiêu chí: - Không hồi tiếp toàn phần. - Giảm gain vòng hở tầng Vas, giảm méo tầng Vas tối đa. - Hồi tiếp âm rất ít và độc lập cho 2 nửa chu kỳ tín hiệu. - Hạn chế tối đa tác động tiêu cực của tải loa lên Vas, cách ly hạn chế tác động tiêu cực của toàn bộ ampli và loa lên thiết bị trước (Pre, nguồn âm) .... Như mạch của bác đưa ra, vô hình chung bác làm tăng gain Vas lên rất lớn, có thể giảm méo Thd đơn thuần nhưng TIM và IDM thì vọt lên ngay. Em cho rằng bác nên tìm hiểu thêm những điều suất sắc ẩn chứa trong mạch bán dẫn này. Chúc bác vui và thành công trong nghiên cứu, chế cháo.
Gửi các cụ xem phần vỏ Power-amp Dartzeel em làm. Vỏ cân nặng khoảng 10kg (Thêm 2 vách ngăn dấu thập bên trong nữa, hơn 2kg) khi chưa có linh kiện thêm vào. Tổng trọng lượng âm ly là khoảng 30kg. Hai cặp tụ với tổng điện dung khủng khiếp 74.000uf x 4 = 300.000uf
thực ra con diot ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. về mạch của bác sáng tạo thì cũng chưa phải tốt, trong đó việc chỉnh bias cho tầng công suất là rất khó khăn, nếu giữa 2 cực c con q8 và q9 ta đấu con trở vào đó con trở sẽ nối cực c q8 và cực c q9 với nhau, con trở r20 và r19 không đấu chung với nhau mà đấu vào hai đầu con trở nối 2 cực c q8 và q9 bỏ luôn r16 c6 thì vừa chỉnh bias (R đấu vào nhỏ hơn 10 hoặc tùy theo ) thì độ méo cải thiện và bias công suất dễ dàng
À mình nhìn thấy bạn show hình vậy nên ngạc nhiên... Kể ra bán dẫn cũng không khó lắm. Nên mình nghĩ bạn tự làm được.... Vì lần trước cách cả gần 2000 km chỉ cần hướng dẫn bạn qua Zalo bạn cũng tự sửa được con amply đèn cho nó kêu chuẩn còn gì... Chúc bạn có sản phẩm đẹp