bác đo điện áp như sau, cặp 1 chân đồng hồ vào GND - mass, đo vào 2 chân của côn tụ 0.01 in gần con CS. nếu điện áp cả 2 chân tụ = 1.6 thì cs sống. Em chác chắn là chỉ có 1 bên = 1.6V thôi. Cs của bác bị tèo do xung tín hiệu đầu vào. Thay nó đi là hết!
Thế này thì căng quá Bác nhỉ? Em hỏi ké tí. 1. Nguyên nhân xuất hiện xung đầu vào? 2. Cách trị cái xung này: Xin cảm ơn.
cái này là do lỗi khi lắp không kiểm tra và không xem kỹ phần em hướng dẫn, vì tìm từng này trang sao mà thấy được, Chân 9 và chân 10 của CS8414 qua 1 con tụ 0.01, một con nối mass, một con nối tín hiệu vào anh. Do không nối một con xuống mass, nên CS chạy 1 thời gian sẽ chết. Bài học anh ạ!
Em cảm ơn các cụ và cụ Hào, e vừa về đo thử 1 đầu nối mát và đầu nối vào chân 2 con trở đầu vào 0,01 vị trí c45, c46 có đúng không ạ. cả 2 đều cho trị số 0,46v. Vậy e không rõ, cụ Hào còn CS818 không ạ.Cụ chỉ hướng cho e. Nếu không e lại qua làm phiền cụ hu hu..hôm trước cụ đã vất vả với em nó, lại phải đến bác sĩ nữa ạ.Lần nữa cụ lại cố giúp e nhé.
DAC của em đây Cái trước em bị trục trặc do gắn ngược 03 con led đi phần nguồn IRF9240; cái này em làm một phát sử dụng luôn, lúc đầu chỉ hát 1 kênh, em dò mạch cuộn dây L1 bo DAC không ăn tụ C36 và ngỏ ra qua board IV; do mạch bác Hào chạy mạch trên mặt board nhưng hàn lại bên dưới board nên mối hàn không ăn chì hàn lên mạch trên, em đo hàn lại là thông mạch hát hai kênh. Em thử bóng 5687 mở hết volume preampli không có ù sì, êm ru. Em thử bóng E 182 CC và 7119 mở hết volume preampli thì có ù sì nhỏ một bên loa, do bóng này hệ số khuếch đại lớn hơn. Mai em thêm tụ Wima .1/400v mắc song song tụ lọc nguồn chắc sẽ hết. Trở tải em sử dụng 6 em 33k = khoảng 5,4k dòng khoảng 23 mA nghe rất tốt, trong trẻo, sống động, bass sâu rất có lực, em nghe quá hay và rất vừa ý. Do biến thế nguồn qua nắn thấp được 250v, nếu được 270v, thì dòng sẽ tốt hơn nữa. Em lấy nút công tắc nguồn UPS Santak em chế nút nguồn DAC Quang Hào, rất vừa vặn và đẹp
Tối nay em thay bóng 5687 bằng bóng 6H30. B+ chỉ có thể chỉnh tối đa lên được 150V DC trong khi nguồn cấp là 190VAC, chỉnh giảm B+ đi thì OK. Đo 2 chân ngoài của con IRF 840 chẳng còn volt nào. Con này toi rồi, Không biết mấy con MJE và K170 có sao không? Các Bác bắt bệnh giúp em với, kiểm tra xem 2 em MJE và K170 sống chết ntn?. Con IRF9610 vẫn OK ạh. Em cảm ơn.
- Bác thay bóng 5687 bằng bóng 6H30 có thay giá trị điện trở để set dòng cho toàn mạch không? Nếu không thì áp sụt là đúng vì bóng 6H30 ăn dòng rất nhiều.
Có bác ơi, trở R1 set dòng cho 5687 em để 47R, còn cho 6H30 em dùng 2 con 47R// với nhau. Nếu AC cấp vào là 175Volt thì DC max là 150 vol, nếu nâng áp AC lên 190 volt thì DC max là 158 vol. IRF9610 nóng, IRF840 lạnh te. Vấn đề là con IRF840 đo không thấy có áp, chết chắc, ngại thay cả dàn IRF, MJE và K170 nên em muốn hỏi cách kiểm tra 2 con MJE350 và K170. em cảm ơn.
Có bác ơi, trở R1 set dòng cho 5687 em để 47R, còn cho 6H30 em dùng 2 con 47R// với nhau. Nếu AC cấp vào là 175Volt thì DC max là 150 vol, nếu nâng áp AC lên 190 volt thì DC max là 158 vol. IRF9610 nóng, IRF840 lạnh te. Vấn đề là con IRF840 đo không thấy có áp, chết chắc, ngại thay cả dàn IRF, MJE và K170 nên em muốn hỏi cách kiểm tra 2 con MJE350 và K170. em cảm ơn.[/quote] bác đo dòng trên trở cathot xem dòng bn? thay con trở R1 còn tầm 20R thì B+ sẽ tăng lên( bỏ 1 con 47R thay bằng 33//47~20R), vì chưa đủ dòng cấp nên 840 lạnh te là đúng roài còn đo sống chết thì trên mạng có nhiều mà! đơn giản nhất là đo thông chân chúc thành công
DAC của em hót ổn rồi, do điều kiện cơ sở hạ tầng nên chưa xác định chính xác chất âm của nó. Cụ Lý xem sắp xếp một buổi contest vào cuối tuần được không? Xin chân thành cảm ơn cụ vì những gì cụ đã giúp em hoàn thành dự án này cùng các dự án khác!
DAC của em liệt kê vào hàng khủng nhất AD1865 của bác quanghao vì xét về nhiều khía cạnh. 1, To nhất (với kích thước khủng của chassis lên tới 50x50x16cm) 2, Nặng nhất (trọng lượng lên đến 18kg) 3, OPT lớn nhất (Fe sử dụng lưỡi 38 dày 38mm) 4, Dùng nhiều bóng nhất (với 2 tầng khuyếch đại dùng 1 đèn E88CC và 4 đèn 5686 cho 2 kênh của IV) 5, Đầy đủ các cổng giao tiếp từ RCA in put, Balance in put, Cổng quang in put, BCN in put, RCA out put, Balance out put, Headphones out put. :lol: :lol: :lol: Có thể nói là một DAC 1865 đầy đủ nhất.
Dư này là cụ chơi All in One hả cụ ? DAC+AMP luôn :idea: :?: Mà cụ cho xin luôn 500 ảnh đi cho em đỡ phải tưởng tượng...
em tưởng tượng nếu cắm loa vào nhiều khi nó hót véo von luôn nhể ! cái này cân ve chai chắc bộn tiền rịu :lol:
Cụ nhắc em mới nhớ. Hôm trước chưa xiết chặt OPT, chưa gắn âm ly hay loa gì hết. chỉ mở CD xem DAC có nhận không mà sao nó hát véo von. Đầy đủ các dải tần, chả thiếu gì hết. Em giật mình, làm gì có nối tín hiệu ra âm ly, âm ly đã bật đâu mà nó hát vậy nhỉ. Trời, sau một hồi kiểm tra hóa ra OPT tự hát. Hôm sau phải tháo OPT ra xiết lại, giờ ổn hơn nhưng em còn lười chưa thèm ngâm vecni cho OPT.
OPT hông nên ngâm vẹcni bác ơi phức tạp quá... sao bác không làm y choang mạch của Audio Note cho khỏe, 2 tầng khuếch đại 5687 và xuất OPT.
Vâng. Phương trâm của em cho DAC này là có gì dùng ấy. Với lại tự thiết kế mạch để xem mình làm ra sao thôi bác ah. Em làm 2 tầng khuyếch đại là vì bóng của em có hơn nữa lần trước làm có 1 tầng lại đòi xuất OPT nên khi so sánh với CD chuẩn cứ bị thiếu gaint nên em làm 2 tầng cho dư luôn. Chính vì điều này mà điện trở thoát lưới đầu vào (sau AD) em dùng có 61R là gaint đã lớn hơn CD chút rồi.
điện trở này dùng trị số nhỏ quá cũng không tốt, nó sẽ gây méo--> biết đâu méo mới hay . em nhớ mang máng trở này tầm đâu đó 200 ohms sai số 50 ohms. để giảm gain, tầng khuếch đại đầu bác dùng tải thấp và bỏ tụ thoát Ka. như vậy tầng đầu là 6922, tầng sau là 5687 chặp đôi ?
vậy thi đấu đê. của em là 5687 dùng tải choke mạch em tự chế luôn. của cụ Long 2 tầng khuếch đại xuất OPT. của cụ Lý dùng OPT 1 tầng khuếch đại ? có bác nào dùng DAC trở tải tại Sài Gòn hem đặng tham gia contest cho đủ bộ các kiểu tải.