Hôm qua em mới lấy được board DAC từ bác Hào, em cũng sẽ đu theo các bác. Phải công nhận bác Hào làm cẩn thận và đẹp thật, rất bờ-rồ Hic... nhưng linh kiện em chưa mua được gì cả. Bước đầu tiên là gom linh kiện đã, hỏi STAV nói không có AD1865 và 1 số linh kiện khác cũng không có nốt. Chắc dự án này sẽ kéo dài đây. Em sẽ báo cáo các bác sau.
Kế hoạch rà soát những vấn đề còn tồn đọng của em đã được như vầy. Thanks các cụ nhiều nhé. Tổng thể Đèn 5687, B+ 160V, dòng qua đèn 8mA
Trở tải bác bẻ chân đều và đẹp quá; em thích bẻ chân trở kiểu này của bác, nhìn rất chuyên nghiệp và thẩm mỹ. Em ăn cắp kỹ thuật đừng đòi bản quyền nhé
Báo cáo các bác, phiên bản biến thế xuất âm của em đã hót, cảm nhận ban đầu là tiếng khá cân bằng. Hôm Chủ nhật em có một lỗi sơ đẳng ở tầng DAC là cắm AD không chặt nên tưởng lỗi, sau 2 buổi chiều mới phát hiện ra, h thì đã chạy ngon lành Cấu hình của em chạy IV: 1 bóng 5687WA Tungsol D-getter + biến thế, cao áp vào 160v, HV: 160V, R1=2x68 mắc //, IRF840 và 9610 đều nguội, chỉ có LM317 hơi nóng chừng 50độ.
Đẹp quá, chúc mừng cụ nhé. Nhân tiện một nữa cảm ơn cụ đã tặng 4 con chip mà em tìm mờ mắt hỏng ra. Thanks.
Đồ cụ Lý càng ngày càng nặng về Fe, dù là Tube hay Solid :lol: Cụ ngâm cứu dùng thêm Fe cho con Nap nữa cho đủ bộ...
Các Bác đi qua Giúp em nhé. Chả là cái DAC của em đang chạy ngon lành bỗng dưng đổ bệnh vào đúng lúc giao mùa. Hiện tượng: 1 kênh kêu lẹt xẹt, 1 kênh kêu bình thường. Đã xử lý: - Đo kiểm phát hiện 1 đường nguồn 5v ( nguồn thứ 2 từ phải qua trái) 11v. ( nguồn AC=9v) - Đã cách ly nguồn với mạch IC. - Chỉnh Trim không thay đổi điện áp. - Tiện tay em thay hết Tranz. - Chỉnh Trim chỉ xuống được 7,6v ( Chỉnh tăng lên thì được) Bực thật muốn nó xuống nhưng nó lại cứ muốn lên. - Điện áp trên DZ (2,7v) thì được 3,8v ( khi tháo DZ thì đo tại điểm này là 5v). Huớng xử lý tiếp: Chờ các Bác hỗ trợ ạ.
Bạn có thể xem kiếm con K170 hàng xịn thay vào, thay luôn cả trimer, nếu chưa được thay cả dàn điện trở trong mạch cho nó mới luôn thể, lưu ý mấy con diode nắn hàn chân lại cho kỹ trước mình bị chập chờn nguồn sau tìm ra tại nó
Đầu tiên anh kiểm tra dòng tổng của mạch đã: 1. đo điện áp rơi trên R1 = 10R , xem có đúng là 0.56 đến 0.6v không? 2. đo điện áp 2 chân ngoài của 9540 xem có điện áp = 2.8 đến 3.9 v không?? nếu như vậy thì 9540 ngon các điểm điện áp đo kiểm tra các tran còn lại = cách đo giữa chân giữ (B) với chân E chân số 3 của các bc560, 550 = 0.5 đến 0.6 là nó tốt. xem lại con K170 nối vào con zenenr 2.7v, đó là nguyên nhân chính gây ra điện áp tham chiếu bị sai! Con Mje ở cuối cùng phần shunt, nếu hư cũng làm điện áp ra thay đổi. anh kiểm tra dùm em! cảm ơn anh!
DAC em lại ngon rồi. Cảm ơn bác QH và các bác đã giúp đỡ. Đúng là có một số tên địch nó trà trộn vào quấy phá. Những tên này nó tự sát làm em mất công quá.