Kính chào tất cả các bác DIY đèn! Dừa qua, có một số bác rất lăn tăn dìa dụ: Điện áp khi chế tác các amp đèn (845 chẳng hạn) là DC trên 1000V, nhưng không có máy đo chính xác (các bác ấy bảo khoảng 1250V DC :roll: ) Vậy thì: nó đây, em vừa liên hệ được 2 máy - Máy nhỏ: đo điện áp từ 2kV đến 30kV DC (tiếc rằng không đo được trị số nhuyễn dưới 2kV) - Máy lớn: kích thước khoảng 0,4x0,4x1,0m đo được điện áp nhuyễn nhừ :lol: , chỉ tội cồng kềnh, sử dụng phải học. Vậy, bác nào có nhu cầu cần đo điện áp xin đăng ký và test tại: Trung tâm thí nghiệm điện (PC2), miễn phí (do Thichduthu bảo kê), nhưng yêu cầu đo một lượt, không đo lắt nhắt. Trân trọng kính chào! đây là máy lớn:
Môt số phương pháp đo khác: 1. Dùng 2 con trở cùng trị số mắc nối tiếp, đo điện áp từng con, sau đó tính tổng. 2. Dùng 2 máy đo cùng trị số, thông số mắc nối tiếp, đọc tổng trị số hiển thị (cái này thì TDT mượn được) 3. ... mời các bác cho thêm phương pháp khác? Trân trọng kính chào!
Vụ này nghe mới quá , Bác nói dùng 02 điện trở bằng nhau mắc nối tiếp ( sau đó đo điện áp rơi trên điện trở ) mà không cho biết trị số bi nhiêu : vài ôm hai vài K-ôm, Mega ôm... nếu không , mắc vô mạch chưa kịp đo gì hết là ...xèo cái nguồn đó , hoặc là cháy tiêu cái Rờ !!! Theo em được biết thì cách này là cách khả thi trong tầm tay và ai cũng thực hiện được với máy đo mình hiện có trong tay. Nhưng cần phải lưu ý nội trở máy đo ở tầm đo phải lớn hơn nhiều lần mạch điện trở nối tiếp bên ngoài, để tránh sai lệch kết quả đo. Và mạch R nối tiếp bên ngoài kia phải tính xem có đủ công suất chịu đựng dòng của nguồn > 1000 V đỗ qua không, trị số điện trở phải tính trước trên lý thuyết xem dòng qua nó có quá tải so với nguồn không ?... VD : nếu nguồn cần đo : 1200 VDC, CS 240 W, vậy dòng max nguồn : 0.2 A hay 200 mA. Vậy nếu mình dùng R nối tiếp để dòng khoảng 10 mA : 120 K ôm/ 12 -20 W ( 02 điện trở 60 K ôm : rất lớn, khó tìm ...) Vậy nếu không tìm được R thích hợp thì giảm dòng khoảng 5 mA : 240 K ôm/ 06 W-10 W ( 02 điện trở 120 K ôm cs nhỏ dễ tìm hơn) Và dùng đồng hồ đo ở thang đo 600 VDC có nội trở 20 K ôm/V có thể sẽ đáp ứng độ chính xác "tạm được" vì tổng trở của đồng hồ lớn hơn 50 lần mạch nối tiếp bên ngoài... Tranh thủ ôn lại bài toán tính R để khỏi quên bài học của thầy giáo năm lớp 9 !!!
Các bác làm mạch đo này, nhớ khi đọc kết quả xong phải nhân đôi bằng tay và viết bên ngoài nhá...đừng có thọc tay vô mạch khi đang còn điện( phải xã điện hết hẳn rồi hãy gỡ R), coi chừng méo...miệng. Nếu nhắm V nguồn đo cao hơn nhiều có thể mắc nối tiếp 3/4 R và chỉ việc đo áp của một R là biết V nguồn, nhưng phải nhân 3/4 .