Trước tiên bác vẽ sơ đồ rồi ký hiệu vào các vị trí tín hiệu có đi qua pha và ước lượng độ lớn của nó. Từ đó mới xem xét đường mạch nào có thể đi gần nhau hay ko thể gần nhau, hoặc cố ý để nó gần nhau nhằm đạt mục đích.
Dĩ nhiên là em nói đến giữ nguyên kiến trúc sắp xếp linh kiện bán dẫn, hồi tiếp, độ dài track không quá chênh nhau giữa 2 nhánh vi sai. Và cũng để đỡ lăn tăn. Nhất là khi có người khác tham gia. Em hay gặp trường hợp mình làm thì không sao, nhưng người khác làm thì xảy ra những trường hợp lạ lùng. Kiểu kiến trúc sắp xếp này cho cự ly hồi tiếp ngắn tối thiểu đến chân G2 JFET, hạn chế tối đa dung kháng, cảm kháng kí sinh.
Theo bác hai đường mạch cùng pha hay khác pha có thể đặt gần nhau. Tất nhiên lý tưởng là mọi cái đều xa nhau, thực tế thì ko làm được nên phải lựa chọn :roll:
2 track mạch dùng phase, đặt gần nhau dễ sinh ra hồi tiếp dương, ủ râm (một từ khác của tự xướng). Ngược phase nhau nên song hành nhau. Song hành, còn tạo ra tụ kí sinh, triệt tiêu cảm kháng kí sinh do track mạch (10nH/inches).
Em hiểu ý bác. Đây là 2 khuếch đại vi sai liên tiếp nhau, nên xét về phase thì nghịch nhau ở mỗi nhánh.