Edit di hộ em cái các bác ơi, hạn chế ngoài lề ở đây giùm em :cry: chỉ giữ lại những cái để anh em tham khảo thôi
Bác anhkhois không nên bực mình vì thiểu số nhé Em đọc bài bác viết thấy rứt hay dễ hiểu lắm, những bài viết như thế em tuyền copy lại vào file w để lưu lại, tuy nhiên cũng bị mất khá nhiều bài hay mà không kịp copy, làm vậy phòng xa lỡ mai các bác giận ai đó xóa đi thì em ứ có gì để tham khảo lại :mrgreen:
Thôi lỡ rồi, xin lỗi các bác và các Mod nhé, mod Baoanh hay qua đây xóa giúp em, em cũng hông thích chém gió trong topic kỹ thuật nhưng nhiều lúc đọc xong ứ chịu được nên . .
Em không bao giờ xóa bài đã post, chỉ khi nào post nhầm hoặc sai chính tả hay thuật ngữ gì đấy em mới edit lại cho chuẩn thôi. Bài em đã post lên nếu sai em vẫn để đó, nếu có em chỉ nhận sai và đính chính lại thôi, vì em không sợ sai mà . Hình như có 1 số hình ngày xưa em post lên tự nhiên bị mất thì phải.
Trong sách viết cái này nhiều mà, hoặc hỏi bác gúc có ngay. Bác anhhois không thể dùng kiến thức điện công nghiệp áp dụng cho âu đi ô được đâu.
Cái hình ở trên là trong tài liệu audio nhé, mà suy cho cùng thì công nghiệp hay audio cũng là điện tử mà, dựa trên khoa học, mạch H-Bridge công nghiệp ứng dụng cho audio chính là mạch class D, loa cũng chỉ là động cơ thôi, còn audio hay không thì em đã nói rõ là có 2 dạng mạch rồi, dạng thứ 2 là dạng analog push-pull class AB. Nếu bác nói cái gì cũng google thì vậy là topic này không còn ý nghĩa nữa.
cho dù có giỏi đến đâu thì cũng phải từ sách mà ra hết, Quan trọng là do người đọc hiểu nó được đến đâu em thấy mấy bác già khụ làm đèn vẫn đeo kính tra mấy quyển sách đen sì.
Em không được đào tạo cơ bản về kĩ thuật nhưng đọc những bài viết của bác thấy rất thiết thực, đặc biệt là khi có quá nhiều cách đánh giá khác nhau về cùng một vấn đề thuần kĩ thuật.
Một vấn đề kỹ thuật có nhiều cách đánh giá khác nhau là bình thường, ngay cả cùng một người lúc này hay lúc khác vẫn có thể không thống nhất. Sir Stephen Hawking còn tự đi bác bỏ chính ông trong quá khứ mà, miễn là cái nào hợp lý thì tạm theo cái đó thôi, nay mai có người đưa ra cái hợp lý hơn thì lại theo tiếp (tất nhiên không phải là ba phải, cái gì cũng đúng mà phải hợp lý và chứng minh được nó một cách khoa học). Topic này như tên gọi của nó là topic thảo luận, bản thân em đưa cái đó lên nhằm mục đích trao đổi và học hỏi, nên có gì cứ thẳng thắn bàn luận về mặt kỹ thuật.
Trong rất nhiều service manual của Hafler (XL280, DH500, DH220, P7000, P3000) điện trở cực G cho 2SK1058, 2SK147 là 470R/0.5W; của 2SJ162, 2SJ49 là 220R/0.5W. Của C-Audio dùng điện trở cho 2SK1058/2SJ162 là như nhau và là 560R/0.5W. Còn của Australian Monitor dùng BUZ901/BUZ906 đều là 220R/0.5W. Một số hãng khác dùng 240R/0.5W... Như vậy, dựa vào một số hãng lớn làm, không nên cho điện trở Rg xuống dưới 150R.
Đúng đấy, không nên cho điện trở xuống dưới 150R, hãng National khuyến cáo là 240~330/190~210 cho cặp JK, nhưng vấn đề là chính họ khuyên chọn sao cho Fcn = Fcp mà lại chọn Rgn<Rgp nên em thắc mắc không biết có nhầm lẫn gì không? Giá trị thì hợp lý nhưng đúng ra Rgn>Rgp mới cân được. GM hãng họ dùng 820/470 cho 10N20/10P20. Nói chung tính sao cho thằng Fc này không quá 1MHz là ổn.
Chắc là có nhầm lẫn rồi. Mình cũng đã từng lăn tăn chuyện này, nhưng rồi cứ theo lý thuyết mà phang vào. Đối với cặp K1058/J162 các bác cứ giã con Rg là 330R/220R là ngon => Fc bằng nhau cho N và P, còn không muốn mod miếc gì thì cứ giữ nguyên giá trị trên bo.
Kụ đang làm cái gì đấy kụ Tú ơi! Sao không nói không năng gì cả mà cứ quăng emotion icon vào đây trông chẳng ra sao cả. GIờ có ai quote 1 bài của kụ rội quăng cái này vào thì kụ nghĩ sao! Cụ có không ưng bác anhkhois ở điểm nào thì PM mà choảng nhau, đây là puplic mà lại là 1 topic thuần kỹ thuật, nên tôn trọng những người khác nữa ạ.
GM Minesis 9 trên Diyaudio dùng trở cực G là 100R, nhưng đi kèm với nó là 2SK134/2SJ49. @ bác Tú: sao không nói gì, mà để cái mặt không vậy bác?!
Các bác đang bàn đến hàng công nghiệp, tư vấn hộ em vụ ổn dòng với. Em đang cần 2 loại ổn dòng, 1 loại 350 mA và 1 loại 650 mA. Hồi trước có 1 cậu kỹ sư trẻ làm cho em mạch rất đơn giản, chỉ gồm 1 con TIP41C, 2 con diode 4001 và 1 con trở (0,39 Ohm cho loại 650 mA). Các bác giải thích hộ em nguyên lý làm việc hoặc có mạch hay hay cho em xin nhé.
Em cười mà các cụ cũng cấm, à thì bác anhkhois nói cũng đúng. Giống em lúc mới ra trường vậy, cũng thế
Không ai cấm bác chèn cái mặt cười vào bài viết hay bác vừa viết vừa cười. Topic kỹ thuật thì cũng nên nghiêm túc 1 chút. Mọi người cùng bàn bạc thì có cái đúng cái sai chứ không phải cứ mới ra trường thì mình cười được.
Có 1 điều em chưa hiểu là mục đích của topic này cuối cùng là làm giống hãng GM hay chế biến cho khác nó. :roll: