bác này hiểu ý em nhanh thế , vì nó là giấy ni lông nên có thể rửa được ( không ngấm dung môi của tụ ) cách các lớp p thì được bác ạ nhưng nhớ rửa sạch phơi khô bác nhé
Sao bác ko dùng giấy scan mờ, nó mỏng 0.07mm, dai, quấn đã. Chi mà cực khổ vậy trời? Bác ra cửa hàng photo hoặc văn phòng phẩm, hỏi mua giấy scan mờ (tracking paper), dùng cho dân kiến trúc đồ bản đồ ấy. Mua thêm cái dao rọc giấy và cái thước, về xếp vài tấm giấy lại, rọc 1 phát thì ra cả tá, tha hồ quấn.
thế mà cứ hướng dẫn anh em gỡ tụ, rồi phán lúc thì đc lúc lại bảo không...mệt quá, giấy scan thì...mua cũng khó à nha, phải đến cống trường ĐHKT mua mới có.
thế mà cứ hướng dẫn anh em gỡ tụ, rồi phán lúc thì đc lúc lại bảo không...mệt quá, giấy scan thì...mua cũng khó à nha, phải đến cống trường ĐHKT mua mới có.
Về nguyên tắc giấy tháo trong tụ khá tốt, chỉ có điều do nó còn bám chất điện môi hay ở đây là dầu khi sử dụng sẽ tăng tụ kí sing của opt, nếu sử lí được chuyện này thì dùng cho opt rất tốt (tất nhiên là tốt khi không kiếm được giấy tốt hơn như teflon,...). Bác nên cân nhắc kĩ trước khi post :wink:
Chào các bác cho mình hỏi giá trị tụ ký sinh giữa sơ và thứ của OPT là bao nhiêu là đạt, mình quấn hai cục pp cho 6l6 đo giá điên dung được 4,5nf xin cám ơn các bác.
Chào bác Huyhoanghp dưới là phải nhỏ hơn 4nf có phải không như vậy lần sau có quấn lại thì phải tăng cáh điện sơ thứ và cải thiện chất cách điện có phải không cám ơn bác!
Giấy scan hút ẩm mạnh. Hằng số điện môi, cách điện của giấy khô và giấy ẩm lại khác nhau khá nhiều. Nếu dùng giấy này, chịu khó sấy khô và ngâm tẩm kỹ ngay sau khi quấn là OK. Thân,
Các cụ ơi! Có cụ nào k dùng cách các lớp sơ chưa vậy. Nếu k cách thì sẽ như thế nào mong các cụ nhẹ tay. E là người mới mà.
Dưới 350v khỏi cần cách điện làm chi cho mệt ... Cách điện giữa Sơ và Thứ bằng Fim sữa ở chợ FE dầy 0.2mm là Oke :mrgreen: Khi nào chơi áp >350v ta tính tiếp :x
có chắc không bác, với dây đồng nhật tảo. nếu chắc chắn mình sẽ quấn lại cặp OPT, quấn lót giấy các lớp vô fe gần đụng dây luôn.
Nếu không lót giấy cách điện, bác phải tẩm sơn cách điện, nếu không dễ bị dò khi cuộn dây bị ẩm.[/quote Vâng đúng như bác cungdhv nói . Em cứ quấn 1 lớp Sơ là em quét 1 lớp sơn cách điện :mrgreen: Nên em an tâm mà dùng với áp dưới 350v ...
Nản cái gì nhỉ? Lót cách điện vừa đảm bảo tính an toàn, vừa dễ quấn, vừa đẹp Nhu cầu luôn thay đổi, nâng cấp hay trải nghiệm cái mới là yêu cầu thường xuyên, giờ ráp bóng áp thấp, lỡ mai mốt muốn chơi bóng áp cao, tầm 400-500V chẳng hạn, mà nhìn lại thấy cặp OPT của mình: kích cỡ Fe ok, số vòng ok, trở kháng quất được, nhưng mà vừa nghe nhạc vừa run vì sợ nó phóng điện thì mới nản :mrgreen: Đã xác định ... quấn biến thế, thì ... ko đc có tư tưởng nản. Các bác cứ 1 ngày làm vài lớp như em, rồi chơi, hoặc làm việc khác xen kẽ, 1 tuần xong 1 cục, khỏe re mà ko thấy chán. Ai biểu các bác ngồi lỳ 1 chỗ quấn chi mà kêu nản :lol:
ăn thua gi mà nản Em làm quả biến áp xuyến 600V quay tay hơn 2k vòng phải nói là phê như con tê tê.......... :lol:
Khiếp! đúng là thú chơi cũng lắm công phu :mrgreen: Cám ơn các cụ đã khích lệ! ra riêng e cũng muốn tập tành đổi kẹo
mình đã quấn cục SE rồi, giờ tính quấn cục push pull, có vài thắc mắc lớn muốn hỏi ? lõi mình quấn nó chia đôi sẵn rồi, giờ quấn từ trái qua phải rồi cắt ở giữa làm B+ hay quấn từ giữa lõi là B+ ra bên trái là plate1, rồi từ giữa lõi ra bên phải là plate 2. phân vân quá chưa dám quấn.