Dear các bác, Tôi muốn xử lý phòng nghe cho hiệu quả, cụ thể là định làm một số tấm tán âm và tiêu âm bằng hộp gỗ nhưng chưa biết làm theo kích thước nào và đặt tại những vị trí nào. Làm bao nhiêu tấm tán âm và tiêu âm thì vừa? Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giáo cho tôi mấy đường cơ bản với ạ. Phòng nghe của tôi kích thước như sau: 5.4m x 5.6m, cao 3.3m. Có cả sơ đồ bố trí kèm theo đây.
Phòng này khó setup để có được âm thanh hay. Nếu muốn hay em e rằng phòng sẽ xấu vì phải treo nhiều rèm. Bác coi em vẽ như vầy có được không nhé: --> coi hình phần màu vàng: rèm nhung dày phần màu đỏ: tấm tán âm gỗ. Nếu bác tự làm, có thể theo những bước em đã làm sau đây, kết quả rất khá, ngoài mong đợi: Đo kích thước những vùng cần phủ rèm, tính toán rồi ra tiệm vải mua vải thun loại 11,5 ngàn/mét tới, rộng 1,5m. Để tạo độ "nhúng" cho rèm, bác nên mua vải rồi nhờ bà xã cắt may sao cho chiều dài khoảng gấp 2,5 lần chiều dài tường cần phủ, ví dụ tường 5,6m thì bác cắt vải dài khoảng 5,6 x 2,5 = 14m. Vậy 2 bức tường bên hông là hết 28m, cứ như vậy mua cho đủ vải (nhớ chừa cửa chính, cửa sổ). Phần trên của rèm bác may những "con đỉa" dùng để treo rèm lên, mỗi "con đỉa" cách nhau khoảng 30cm là ok. Sau đó ra tiệm Inox mua thanh inox loại phi 0.8cm (khoảng 50 ngàn/1 thanh 6m) nếu tường 5,6m thì cắt trừ hao còn 5,4 - 5,5m, nhớ mua 2 đầu chụp và 1 tay đỡ để bắt vít lên tường. Tấm tán âm thì em nhờ anh bạn đóng, kích thước là 90 x 1.1m, độ sâu khác nhau, giống như trong báo Nghe nhìn viết. Em thấy treo càng nhiều rèm và đặt tán âm hợp lý thì không gian âm nhạc trong phòng càng rộng, sân khấu như thụt hẳn ra phía tường sau loa, nhưng ca sĩ lại như ngồi trước mặt mình. Nếu không có thời gian thì thuê thợ may rèm cũng tốt, nhưng nhớ chọn loại vải như em nói, giống vải nhung nhưng lại là thun, rờ tay thấy nhám nhám, sần sần. Trước đây chưa để ý nên không hiểu, giờ mới thấy là xử lý phòng nghe quan trọng như thế nào! Chúc bác sớm có phòng nghe như ý. :wink:
Vô cùng cảm ơn bác Angelia Jolie nhé. Tuy nhiên toàn bộ cửa sổ, Gấu Mẹ Vĩ Đại nhà tôi đã thuê thợ may và treo rèm hết cả rồi bác ạ, vải khá dày nhưng không phải là loại vải thun. Vì vậy xin hỏi bác là tôi có thể bổ sung thêm tán âm ngoài những vị trí bác đã chỉ dẫn không ạ?
Bác B52pig chưa nói rõ dùng loa cột hay búc-seo . Tán âm thì chắc phải cao hơn 1.2m ( rộng 60cm dày 10cm ) Loa sát tường phải có thể để cách ra một khoảng > 60cm .
Tán âm nên để đối xứng 2 bên tường cạnh và tường sau loa, nhưng tại phòng bác nó nhiều cửa quá nên em sợ ... vẽ đè lên cửa nhà bác. Nên nếu sắp xếp được thì bác nên bố trí cho cân đối lại. Tuy nhiên theo em thì phía bên tường gần loa hơn, bác nên tăng cường tiêu âm, nếu không khéo sẽ bị hiện tượng "lệch", tức là nghe bên to bên nhỏ ấy mà! À, xử lý trần cũng quan trọng lắm đó bác! :wink:
Bác Bradpitt2 vui lòng cho biết thêm thông tin chi tiết về các tấm tiêu, tán âm (có kích thước cụ thể, bề dày của các thanh gỗ, vị trí sắp xếp các thanh gỗ trong hộp để thợ gỗ có thể làm được ngay). Ở một số phòng nghe, tôi có thấy trên trần cũng gắn các khối gỗ lô nhô không đều nhau (hơi giống biếu đồ Excel lộn ngược). Không biết có tác dụng gì không? Thi công theo cách như thế nào? Nếu đúng là gỗ thì khá nặng và tạo cảm giác không an toàn. Không biết có thể làm bằng xốp hoặc mút không ?
Tôi dùng cặp Stirling HW bác ạ, chiếc bên phải tôi đang để cách tường khoảng 40cm, cách lưng 1m. Tôi đã nghĩ mãi rồi nhưng cũng không còn cách bố trí nào khác vì phòng của tôi có đến 2 cửa ra vào mà đều tương đối rộng. Bác cho tôi hỏi nên xử lý trần thế nào ạ?
Nếu đúng quy cách mà theo báo Nghe nhìn thì bề cao tấm tán âm là 1,2m, rộng 60cm (phía trên em ghi lộn là 90). Nhưng vì kích thước gỗ chỉ dài 1.1m nên em làm hơi thấp hơn tí xíu. Mỗi tấm đóng như sau: - cắt 2 tấm ván bề dày 1cm, rộng 10cm, dài 120cm (ốp 2 bên sườn) - 2 tấm dày 1cm, rộng 10cm, dài 62cm (ốp bên trên và dưới) - 4 tấm dày 0.8cm, rộng 9cm, dài 120cm (những vách ngăn) - 4 tấm dày 0.8cm, rộng bằng khoảng cách giữa các tấm ngăn (khoảng ~ 8cm) dài 120cm để tạo khoang rỗng. - Ván ốp sau lưng thì tùy bác, có gì sài nấy, em thì dùng những tấm mỏng 0.4cm, có làm khe ghép rồi ghép vô. Sau đó dùng máy bắn đinh + keo dán gỗ bắt vô cho chặt. Còn chi tiết nữa thì ... để em về lật báo Nghe nhìn. Nhưng đại khái như vậy. À, những khoang rỗng có độ sâu khác nhau đó bác. --> khoang ngoài cùng thụt vô 2 cm, khoang thứ 2 thụt vô 4 hoăc 5 cm, khoang thứ 3 (khoang giữa) thì khỏi làm hộp, để nguyên. Em chỉ nhớ có vậy... @ b52pig: Em làm trần theo kiểu tự nghĩ ra :lol: --> mua vải, cắt theo kích thước khoảng 20 - 25cm chiều rộng, chiều dài bằng 2 lần chiều ngang phòng. nhờ vợ may 1 đường gấp mé trên mép vải rồi chịu khó ngồi luồn dây kẽm vô rồi chăng lên sát trần, theo chiều ngang phòng, cứ khoảng 30 phân em lại chăng 1 dây, tiếng treble thường dội theo góc tường và trần đối diện chỗ em ngồi nghe nhạc, trước đây em vỗ tay, phần tiếng treble nghe vang nhiều nhất, giờ thì hết hẳn :wink: . Có điều hơi lạ là khách khứa đến nhà chơi họ cứ trợn mắt nhìn khắp phòng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, các bác hẩy!
bác nên đặt loa đối xứng trong phòng, lưng loa quay về tường không có cửa ra vào. Bác để lệch một bên như thế nghe kì lắm đó nghe.
Có lẽ tôi sẽ thử xử lý trần như ý kiến của bác Bradpitt2. Còn việc kê lại loa trong phòng cho đối xứng thì hết cách rồi bác Vincin ạ. Cảm ơn các bác nhiều nhé.
Vẫn chưa hết cách đâu bác ơi!. Kích thước phòng 5,6m x 5,4 m thì coi như là hình vuông đi, chênh lệch không đáng kể. Xoay lại sơ đồ bố trí 90 độ, dàn máy kê tại bức tường đối diện với cửa sổ, kê loa đối xứng, mỗi loa cách tường 70cm. Ghế sofa đặt quay lưng ra cửa sổ và cách cửa sổ khoảng 80cm để chừa lối đi phía sau. Kê ghế ngồi sao cho 3 điểm gồm 2 loa và vị trí ngồi tạo thành tam giác đều là hay nhất. Nhược điểm của phương án này là nếu bác kết hợp xem TV thì sẽ bị chói ánh sáng từ cửa sổ hắt vào màn hình, hãy kéo rèm lại khi xem TV. Một vấn đề nữa là lượng hút âm phía sau chỗ ngồi nghe là không đủ, bác có thể treo thêm một lớp rèm nhung ở cửa sổ nữa thì tốt.
Em đọc không kỹ nên xin sửa lại là: dàn máy kê tại bức tường đối diện với cửa đi lớn nhất. Ghế sofa đặt quay lưng ra cửa đi lớn nhất và cách cửa đi đó khoảng 80cm để chừa lối đi phía sau.
cho hỏi 1 câu hơi lạc đề 1 tí là mấy cái tấm tán âm mình mua ở đâu các bác nhỉ, rẻ đẹp bền đó các bác
Cách này của bác thì ghế lại quay là phía cửa , em nghĩ có vẻ hơi vướng cho vấn đề lưu thông trong nhà.... hơn nữa ngồi thế cỏ vẻ hơi gần dôi loa to tướng..... Nếu là quyết định của em. em sẽ quay 180 độ. lúc đó để ngồi tại diểm ngọt thì em phải ngồi hơi lệch ghế Sopha 1 chút, nhưng với em thì ko quan trọng lắm, với em sự đối xúng của vị trí kê loa để tạo âm hình quan trọng hơn..... :lol: :lol:
Theo kinh nghiệm của em thì em coi trọng nhất là sự dối xứng của bức tường kê loa và xung quanh vị trí đặt loa khoảng 1.5 mét.... còn phòng nghe dù sao vẫn đc làm từ nhà ở, nên khả năng đối xúng hoàn toàn như ở nhà hát là cũng hiếm có....theo xxx ý của em là như vậy Kính các bác ...... :lol:
Thực ra không phải là đã không tính đến phương án này nhưng vì có lý do... nên tôi vẫn phải kê ở hướng này. Tôi đang thực hiện theo gợi ý của bác Bradpitt2, để sau khi làm xong sẽ nghe thử, nếu chưa được thì sẽ nghiên cứu tiếp các bác ạ.
Xin chia sẻ với cac bác một số kinh nghiệm setup phòng nghe: Nguyên tắc: Diện tích từ 15-40m2 Chỉ để nghe nhạc Cách âm triệt để Càng ít đồ đạc càng tốt Đối xứng qua trục Không có các mặt phẳng song song với nhau Không có các góc vuông không sử dụng các vật liệu có bề mặt cứng, nhẵn Có đường điện tiếp đất riêng biệt Giải pháp thì nhiều Vật liệu để lựa chọn cũng nhiều Hỏi bác tiền có nhiều không? (Hôm đến nhà bác Minh hói thấy để cả đống đồng hồ trong phòng nghe nhạc, buồn cười thật).
Chà, bác Caithang là KTS mà bi quan quá! Các nguyên tắc trên là đúng đấy, ít nhất là xét về phương diện lý thuyết âm học. Chẳng hạn: - Càng ít đồ đạc càng tốt: sóng âm đập vào bề mặt các đồ đạc trong phòng sẽ phản xạ đến tai người nghe. Càng nhiều đồ đạc thì càng bị hiện tượng lệch pha do sóng âm phản xạ lung tung. Vì thế mới phải tiêu âm triệt để. Tuy nhiên một số đồ đạc như quần áo, ghế sopha (bằng dạ, muse) có thể có tác dụng hút âm => tốt. - Không có các mặt phẳng song song với nhau => triệt tiêu hiện tượng sóng đứng (standing wave). Để làm cái này người ta có thể dùng các tấm tán âm có bề mặt lồi lõm, hoặc dựng các panel bất đối xứng để triệt tiêu sóng đứng. - không sử dụng các vật liệu có bề mặt cứng, nhẵn => Chống phản âm - Có đường điện tiếp đất riêng biệt => cái này thì quá dễ hiểu - Giải pháp thì nhiều; Vật liệu để lựa chọn cũng nhiều => đúng - Hỏi bác tiền có nhiều không? => không đồng ý 100% vì còn dựa vào khả năng sáng tạo của bác Caithang :lol:
Dạ, Em chi hơi khó hiểu nguyên tắc bác battramdao nói "không" nhiều vậy thì điều kiện không cho phép thôi. Vậy không phải vậy đâu bác :lol: , vì nếu thế còn gì là topic "xử lý phòng nghe" mà thành "xây dựng phòng nghe" mất rồi; Có thể là em hơi bắt câu bẻ chữ, nhưng nói đúng thì là xây dựng 1 số nguyên tắc cơ bản xử lý phòng để nghe nhạc tại gia đình dựa trên 1 căn phòng thông dụng như sau : 1. Diện tích : tối thiểu nên 15m2, tối đa nên 40m2 2. Công năng : chỉ nên phục vụ cho nghe nhạc, không nên dùng chung mục đích. 3. Bố trí nội thất : càng ít đồ đạc càng tốt, trang thiết bị - nội thất, kết cấu nhà nên bố trí đối xứng qua trục, tránh các góc >= 90 độ và hạn chế các mặt phẳng song song đối diện nhau. 4. Vật liệu sử dụng trong nội thất : cách âm với bên ngoài càng nhiều càng tốt, tránh dùng nhiều các loại vật liệu phủ bề mặt nhẵn, cứng 5. Nguồn điện : dùng nguồn điện ổn định và nhất thiết phải có tiếp địa đúng cách. 6. Tùy điều kiện kinh tế chọn các loại vật liệu và bố trí tỉ lệ phù hợp với thiết bị âm thanh và gu nghe nhạc. Em xin diễn giải lại ý bác battramdao và bác BachDuong theo lý thuyết âm học kiến trúc + thực tế nhà ở của các audio fan VN.
Thưa các bác, ở trên chỉ là một số nguyên tắc, còn thì tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế, chúng ta cố gắng maximize sao cho phù hợp với budget và tính thẩm mỹ. Tất cả tùy thuộc vào sự sáng tạo của mỗi người mà có các giải pháp khác nhau. Căn phòng nói trên thực ra khá lý tưởng để làm phòng nghe nhạc. Với các vật liệu hiện có trên thị trường, hoàn toàn có thể làm một phòng nghe tốt với giá không quá cao. - Có thể làm hệ tường thạch cao theo hình thang (cạnh nhỏ phía đặt loa) với độ chênh khoảng 5%-10%; các góc được cắt chéo khỏang 30cm; - tương tự với hệ trần treo bằng thạch cao hoặc thậm chí bằng cót ép tốt sơn PU (rất đẹp) với độ dốc cũng khoảng 5%-10% dốc về phía đặt loa; các góc được cắt chéo 30cm; - Sử dụng bông thủy tinh để cách âm cho tường và trần; sử dụng lọai có tỷ trọng càng cao càng tốt; - Dùng tấm xốp cách nhiệt (ở dạng cuộn dùng bảo ôn) với hệ khung gỗ hoặc nhôm sau đó bọc vải gai trang trí làm các tấm tiêu âm treo trên tường kết hợp với mút gai che rèm vải để tán âm; - Trải thảm sàn; - lắp hẹ thống điện riêng với điện sinh hoạt, lắp hệ thống tiếp địa riêng biệt; - Lắp điều hòa Daikin chạy bằng inverter cực êm và không đóng ngắt gây nhiễu điện. - chỉ sử dụng đèn sợi đốt cho phòng nghe. - chú ý tiêu âm cả cửa đi; - Sau khi hoàn thiện, chỉnh sửa thêm bớt bằng cách vỗ tay, nghe thử, thấy không còn tiếng ù, vang là được; Đây chỉ là một trong những giải pháp đơn giản nhất, với sự sáng tạo của các bác, có thể có các giải pháp hay hơn. Nếu có tiền, có thể mua các loại vật liệu chuyên dụng của Hunter douglas hoặc Ecophone, vừa đẹp, vừa hiệu quả.
Báo cáo các bác, sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì em cũng đã kê theo cách này vì em đã chuyển sang dùng loa to hơn. Em xin hỏi thêm một tí về tán âm. Theo hướng dẫn của các bác thì tán âm có kích thước 60x120x10 (WxHxD), em đang định làm nhưng khổ nỗi nếu cao 120cm thì không kê được vì toàn bộ cửa sổ nhà em chỉ cách sàn có 90cm. Vậy chiều cao làm thấp hơn 90cm, chiều rộng làm to hơn cho đủ diện tích bề mặt có được không các bác?
Em cũng đang định làm đôi tán âm như các bác chỉ dẫn ở trên. Theo em thì tán âm cao thấp hình như đâu quan trọng lắm(~90cm em thấy chẳng sao hết); quan trọng là chất liệu gỗ, và quan trọng nhất là các hộp, vách ngăn, độ sâu của tán ẩm. Hông biết em nói vậy có đúng không nhỉ các bác show em với. SOS: Phong nghe nhin cua em a!